-
Từ hôm nay (15/6), thuê bao chuyển sang máy mới bắt buộc phải xác thực khuôn mặt -
Lập siêu phẩm lịch sử giúp Qatar cầm hòa Thụy Sĩ, Boualem Khoukhi nhận thưởng triệu đô? -
Australia quật ngã Thổ Nhĩ Kỳ, bóng đá châu Á bùng nổ tại World Cup 2026 -
Khánh Hòa xác minh phản ánh thí sinh dùng điện thoại, tài liệu trong phòng thi nhưng không bị đình chỉ -
Dịp Quốc khánh 2/9, người lao động được nghỉ liền 5 ngày -
El Nino đang mạnh lên, nguy cơ hạn hán khốc liệt quay trở lại Việt Nam -
Nhọc nhằn hạ gục Haiti, Scotland bất ngờ vượt Brazil chiếm ngôi đầu bảng C -
Hành trình thăng trầm và cuộc sống nhung lụa tuổi tứ tuần của Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh -
Hà Nội đề xuất hỗ trợ 20% cho nhà xây sai phép khi thu hồi đất -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 14/6/2026: Dần đại cát, Thìn uể oải
Thế giới
04/03/2024 17:11Tội phạm tấn công nhà tù Haiti, hàng ngàn phạm nhân đào tẩu
Vụ việc bắt đầu từ 29/02 khi các băng đảng tội phạm phối hợp tấn công thủ đô Port-au-Prince vào thời điểm thủ tướng Ariel Henry công tác tại nước ngoài trong nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ sứ mệnh quốc tế được Liên Hợp Quốc phê chuẩn để hỗ trợ ổn định tình hình.
Cựu sĩ quan cảnh sát Jimmy Cherizier, hiện lãnh đạo một băng đảng tội phạm lớn, đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công. Ông này tuyên bố mục tiêu là bắt giữ cảnh sát trưởng Haiti và các quan chức chính phủ, đồng thời ngăn cản thủ tướng Henry về nước.
Hôm 02/03, thi thể ba người nằm trước cửa nhà tù quốc gia Haiti. Phóng viên AP mô tả nhà tù "không có ai canh gác", nhiều quần áo, quạt điện và giày dép vương vãi khắp nơi trong các buồng giam.
Tại một khu dân cư khác, thi thể đẫm máu của hai người đàn ông nằm trên đường, hai tay bị trói sau lưng. Người dân phải đi đường vòng, vượt qua chướng ngại vật là lốp xe bị đốt cháy.
Chính phủ Haiti kêu gọi người dân bình tĩnh khi nhà chức trách đang truy tìm tội phạm giết người và bắt cóc đã trốn khỏi nhà tù.
"Cảnh sát Quốc gia đang triển khai mọi biện pháp để tìm kiếm phạm nhân đào tẩu và bắt giữ những người chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội cũng như đồng phạm, để an ninh trật tự được tái lập," bộ thông tin Haiti viết trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter).
Hiện chưa rõ bao nhiêu phạm nhân đã trốn thoát, nhưng luật sư nhân quyền Arnel Remy thống kê trên mạng xã hội X rằng hiện nhà tù chỉ còn giam giữ chưa đến 100 người, trong số 4.000 người bị giam trước khi vụ việc xảy ra.
The Guardian dẫn nguồn thạo tin cho biết nhiều khả năng "đại đa số" phạm nhân đã bỏ trốn. Nhà tù được xây để giam giữ khoảng 700 phạm nhân, nhưng thống kê hồi tháng 02/2023 cho thấy có tới 3.687 người đang thụ án tại đây. BBC dẫn lời một nhà báo địa phương cho biết phần lớn phạm nhân đã bỏ trốn.
Trong số các phạm nhân lựa chọn ở lại nhà tù có 18 cựu binh Colombia bị cáo buộc tham gia vụ ám sát tổng thống Jovenel Moise hồi tháng 07/2021. Đêm 02/03, một số phạm nhân Colombia chia sẻ video cầu cứu, cho biết "nhiều phạm nhân đang bị thảm sát trong các buồng giam".
Hà An (SHTT)
- Iran lên tiếng khi Mỹ tuyên bố đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột (07:19)
- Từ hôm nay (15/6), thuê bao chuyển sang máy mới bắt buộc phải xác thực khuôn mặt (07:08)
- Nữ sinh lập kỳ tích với ba điểm 10, trở thành thủ khoa kỳ thi lớp 10 (07:02)
- Chiếc Volkswagen gây sốc với 80 chiếc đinh găm vào lốp, thợ lâu năm cũng chưa từng gặp (45 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 15/6/2026: Lao dốc sau cú tăng nóng, thị trường chờ tín hiệu mới từ Fed (49 phút trước)
- Nhân vật mới với quan điểm cứng rắn nổi lên trong bộ máy quyền lực Iran (1 giờ trước)
- Cổ động viên bí ẩn gây bão World Cup 2026: Hành trình hơn 40 năm theo chân tuyển Thổ Nhĩ Kỳ (1 giờ trước)
- Ông Trump tuyên bố Mỹ - Iran đạt thỏa thuận hòa bình (1 giờ trước)
- Nhật Bản hòa kiên cường Hà Lan, châu Á duy trì thành tích bất bại tại World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Tuyển Đức mở màn World Cup 2026 bằng chiến thắng hủy diệt (1 giờ trước)