Tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Huy chương của Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Mỹ, phần thưởng cao quý dành cho những cá nhân có đóng góp nổi bật trong thúc đẩy hiểu biết về các vấn đề quốc tế.

Trao Huy chương tại New York

Sáng 22/9 theo giờ địa phương, tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu chính sách tại Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Mỹ (FPA).

Phát biểu chào mừng, Chủ tịch Hội đồng quản trị FPA Henry Fernandez nhấn mạnh Việt Nam hiện có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với nhiều nền kinh tế lớn, trong đó có Mỹ, đồng thời sở hữu mạng lưới các hiệp định thương mại tự do rộng lớn, tạo điều kiện tiếp cận nhiều thị trường nước ngoài.

23-1790124034-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-nhan-huy-chuong-cua-hiep-hoi-chinh-sach-doi-ngoai-my
Lãnh đạo Hiệp hội Chính sách Đối ngoại trao Huy chương tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ông Henry Fernandez cũng đánh giá cao vai trò của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong những cải cách mạnh mẽ, góp phần đưa Việt Nam ngày càng phát triển.

FPA được giới thiệu là một diễn đàn đối ngoại uy tín hàng đầu của Mỹ. Trong hơn một thế kỷ, Hiệp hội đã góp phần đưa chính sách đối ngoại đến gần công chúng, đồng thời tạo không gian đối thoại về những vấn đề lớn của Mỹ và thế giới.

Nhân dịp này, ông Henry Fernandez trao Huy chương của Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Mỹ cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đây là phần thưởng cao quý nhất của FPA, dành cho những cá nhân thể hiện tinh thần quốc tế có trách nhiệm và đóng góp vào việc mở rộng hiểu biết của công chúng về các vấn đề quốc tế.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn FPA đã trao tặng Huy chương, đồng thời cho rằng sự ghi nhận này không chỉ tôn vinh tinh thần quốc tế có trách nhiệm mà còn dành cho những đóng góp của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đối với hòa bình, hợp tác, phát triển trên thế giới và quan hệ hữu nghị Việt Nam - Mỹ.

Nhìn lại chặng đường từ quá khứ đến hiện tại

Trong bài phát biểu chính sách, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tập trung chia sẻ góc nhìn của Việt Nam về ba vấn đề gồm trách nhiệm trước những biến chuyển của thế giới, quá trình Việt Nam và Mỹ vượt qua quá khứ để xây dựng quan hệ hiện nay, cùng trách nhiệm chung nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng hơn.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại, tạo ra nhiều cơ hội phát triển nhưng đồng thời vẫn tồn tại không ít bất ổn. Trước bối cảnh đó, các quốc gia, bất kể lớn hay nhỏ, đều có trách nhiệm đối với hòa bình, ổn định và phát triển của nhân loại.

23-1790124034-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-nhan-huy-chuong-cua-hiep-hoi-chinh-sach-doi-ngoai-my
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng các nước có ảnh hưởng lớn cần có những đóng góp tương xứng, trong khi các quốc gia vừa và nhỏ cần chủ động đưa ra sáng kiến và tham gia giải quyết các vấn đề chung.

Đề cập quan hệ Việt Nam - Mỹ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh giá trị của tinh thần trách nhiệm trong quá trình hai nước vượt qua mất mát, khác biệt và thiếu lòng tin để trở thành Đối tác chiến lược toàn diện như hiện nay.

Việt Nam đã chủ động và tích cực phối hợp tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA) từ nhiều năm trước khi hai nước bình thường hóa quan hệ. Những nỗ lực này đã góp phần giúp hàng trăm gia đình Mỹ tìm lại người thân.

Ở phía Mỹ, những người từng tham chiến tại Việt Nam như Thượng nghị sĩ John McCain, John Kerry, cựu binh Bobby Muller cùng nhiều người bạn khác đã tham gia thúc đẩy quá trình bình thường hóa và xây dựng tình hữu nghị giữa hai nước.

Từ những thành tựu đạt được sau hơn 80 năm giành độc lập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam xác định tiếp tục kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa, đồng thời mong muốn làm sâu sắc quan hệ với các nước và xác định Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu.

Thúc đẩy các động lực mới trong quan hệ hai nước

Về định hướng thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc duy trì đà phát triển quan hệ, xây dựng nền tảng chính trị ổn định, lâu dài, phù hợp với khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện.

Việt Nam sẵn sàng cùng Mỹ tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; nâng cao hiệu quả các cơ chế đối thoại; trao đổi thẳng thắn, chân thành về những vấn đề cùng quan tâm và kiên trì xử lý các khác biệt.

Hợp tác quốc phòng - an ninh được đề cập theo hướng tiếp tục phát triển phù hợp với nhu cầu, khả năng, chính sách và lợi ích của mỗi bên, qua đó đóng góp vào hòa bình và ổn định khu vực.

23-1790124034-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-nhan-huy-chuong-cua-hiep-hoi-chinh-sach-doi-ngoai-my
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng hai nước cần làm sâu sắc hơn hợp tác, tận dụng sự bổ trợ về thị trường, nguồn lực và công nghệ để tạo thêm cơ hội kinh doanh, việc làm và lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, nông dân, người lao động và người tiêu dùng hai nước.

Việt Nam cũng sẵn sàng trao đổi với Mỹ về các vấn đề liên quan đến cán cân thương mại, tiếp cận thị trường, xuất xứ hàng hóa, sở hữu trí tuệ và an toàn chuỗi cung ứng, hướng tới môi trường thương mại ổn định và có thể dự báo.

Về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề xuất tăng cường đào tạo kỹ sư bán dẫn, chuyên gia AI, kết nối hoạt động nghiên cứu giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, đồng thời nâng cao năng lực của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng công nghệ.

Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, nâng cao hiệu quả bảo vệ sở hữu trí tuệ, an toàn dữ liệu và an ninh mạng, đồng thời chú trọng tính nhất quán trong thực thi chính sách và giải quyết kịp thời khó khăn của doanh nghiệp.

Tiếp tục hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh giá trị riêng của quan hệ Việt Nam - Mỹ được hình thành qua quá trình hàn gắn và hòa giải.

Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác tích cực, hiệu quả trong việc tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam mong muốn Mỹ tiếp tục đồng hành trong xử lý dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật, chia sẻ hồ sơ chiến trường, thông tin lưu trữ và hỗ trợ giám định ADN.

Những nội dung này được đặt trong khuôn khổ “Chiến dịch 500 ngày đêm” nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên nâng cao phối hợp ở cấp khu vực và toàn cầu, cùng đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển, đồng thời cho rằng quan hệ Việt Nam - Mỹ vẫn còn nhiều dư địa để tiếp tục mở rộng hợp tác.

Tại sự kiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng trả lời nhiều vấn đề được các đại biểu quan tâm, trong đó có chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Ông khẳng định Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Trước những biến chuyển của thế giới, Việt Nam xác định tiếp tục giữ vững tự chủ chiến lược, nâng cao tự cường và mở rộng không gian hợp tác hữu nghị, chân thành, thực chất với tất cả các nước.

Về “Chiến dịch 500 ngày đêm”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết khối lượng công việc còn rất lớn và ngày càng khó khăn. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của nhân dân, các cựu chiến binh và các nước, công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã đạt những kết quả bước đầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh công việc này cần được tiến hành khẩn trương bởi nếu kéo dài, những khó khăn, phức tạp sẽ gia tăng và có thể làm mất cơ hội tìm kiếm.

Ông cũng chia sẻ về những chính sách phát triển Việt Nam đã thực hiện trong thời gian qua và định hướng của đất nước trong những năm tới.

QT (SHTT)