Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg TV ngày 21/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ về định hướng phát triển của Việt Nam, quan hệ kinh tế với Mỹ, yêu cầu đối ngoại phải tạo ra kết quả thực chất và mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% mỗi năm giai đoạn 2026-2030.

Trong khuôn khổ chuyến công tác dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, ngày 21/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trả lời phỏng vấn Bloomberg TV của hãng tin Bloomberg.

Theo Bộ Ngoại giao, cuộc trao đổi tập trung vào những định hướng lớn của Việt Nam trong giai đoạn mới, từ mô hình phát triển, quan hệ Việt - Mỹ đến các ưu tiên đối ngoại và mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

22-1790089593-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-neu-4-thong-diep-ve-dinh-huong-phat-trien-va-doi-ngoai-viet-nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Bloomberg TV. Ảnh: TTXVN

Việt Nam hướng tới giai đoạn chủ động kiến tạo giải pháp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết sau 40 năm Đổi mới, Việt Nam ngày càng nâng cao vị thế trên trường quốc tế, đồng thời đóng góp ngày càng tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như thế giới.

Theo ông, để thực hiện các mục tiêu chiến lược, Việt Nam tiếp tục kiên định đường lối độc lập, tự cường và tự chủ chiến lược, đồng thời xác lập mô hình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao.

"Chúng tôi sẵn sàng bước vào một giai đoạn đóng góp mới, không chỉ thực hiện các cam kết, mà sẽ chủ động, tích cực trong kiến tạo giải pháp và thành viên có trách nhiệm đối với hòa bình, phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu và định hình quản trị công nghệ mới", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Ông nhấn mạnh một trật tự thế giới hòa bình và thịnh vượng cần được xây dựng trên nền tảng tin cậy chính trị, đối thoại, hợp tác và phát triển bền vững của các quốc gia.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, một Việt Nam hòa bình, độc lập, tự lực, tự cường và phát triển bền vững sẽ góp phần cùng cộng đồng quốc tế xây dựng một "ngôi nhà thế giới" vững chãi trước những biến động của thời đại.

Quan hệ Việt - Mỹ cần hướng tới cân bằng và cùng có lợi

Đề cập quan hệ Việt Nam - Mỹ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu. Trong khi đó, Mỹ tiếp tục khẳng định ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng.

Theo ông, quan hệ hai nước đã đạt những bước tiến rõ rệt và thực chất. Kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là những động lực quan trọng, trong khi hợp tác về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và giáo dục - đào tạo ngày càng được mở rộng.

Hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh cũng tiếp tục được xác định là nền tảng quan trọng để xây dựng và củng cố lòng tin giữa hai nước, từ tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích, tẩy độc dioxin, rà phá bom mìn đến hỗ trợ người khuyết tật. Việt Nam đồng thời trân trọng sự đồng hành của Mỹ trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thừa nhận khi quy mô và mức độ gắn kết giữa hai nền kinh tế ngày càng lớn, những khác biệt, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế và thương mại, là khó tránh khỏi.

"Điều quan trọng là hai bên tiếp tục xử lý các vấn đề này thông qua đối thoại thẳng thắn, xây dựng và trong tổng thể quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện", ông nói.

Việt Nam hiểu những quan tâm của Mỹ về cán cân thương mại, song cho rằng vấn đề cần được nhìn nhận trong tổng thể lợi ích chiến lược của hai nước và mức độ bổ trợ ngày càng cao giữa hai nền kinh tế.

"Mục tiêu không chỉ là xử lý vấn đề thâm hụt hay thặng dư, mà quan trọng hơn là xây dựng quan hệ kinh tế - thương mại công bằng, cân bằng, ổn định và cùng có lợi, tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp và người dân hai nước", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Ông cho biết Việt Nam đang tích cực phối hợp với Mỹ nhằm sớm hoàn tất đàm phán và ký kết Hiệp định thương mại đối ứng (ART). Theo định hướng được nêu, hiệp định sẽ tạo khuôn khổ ổn định, lâu dài, qua đó đưa hợp tác kinh tế - thương mại trở thành động lực thúc đẩy thay vì trở thành trở ngại trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

22-1790089593-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-neu-4-thong-diep-ve-dinh-huong-phat-trien-va-doi-ngoai-viet-nam
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng nhân dịp tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình tại thủ đô Washington hồi tháng 2. Ảnh: TTXVN

Đối ngoại phải biến cam kết thành kết quả

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các ưu tiên đối ngoại có thể thay đổi tùy từng giai đoạn, nhưng đường lối của Việt Nam vẫn nhất quán với các nguyên tắc độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, đa phương hóa và đa dạng hóa.

Các ưu tiên đối ngoại được xác định dựa trên lợi ích quốc gia - dân tộc và yêu cầu phát triển của đất nước.

Với từng đối tác, Việt Nam xác định những điểm tương đồng và thế mạnh bổ trợ để mở rộng dư địa hợp tác, tạo ra giá trị mới và cùng giải quyết những vấn đề đặt ra. Việt Nam cũng tăng cường kết nối với doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ, trường đại học, viện nghiên cứu và các trung tâm đổi mới sáng tạo.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đây là những chủ thể ngày càng giữ vai trò trực tiếp trong công nghệ, tri thức và việc tạo ra các động lực phát triển mới.

Một ưu tiên chiến lược khác là tạo động lực cho các mục tiêu phát triển. Việt Nam đang thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đổi mới mô hình phát triển, đồng thời duy trì tốc độ tăng trưởng cao và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Cùng với đó là mở rộng thị trường, thu hút đầu tư có chất lượng, thúc đẩy chuyển giao và làm chủ công nghệ, đào tạo nhân lực và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị.

"Tôi cho rằng khi quan hệ đã được thiết lập và nâng cấp thì cũng cần phải có nội hàm thực chất. Thỏa thuận đã ký kết phải được triển khai. Cơ hội đã mở ra phải trở thành chương trình, dự án và kết quả cụ thể", ông nói.

Tự tin với mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10%

Về mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam đã nghiên cứu và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xác định mục tiêu này.

"Chúng tôi nhận thức rõ năng lực nội tại, xác định rõ tầm nhìn phát triển dài hạn và đánh giá cẩn trọng bối cảnh quốc tế", ông nói.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Việt Nam xác lập mô hình phát triển dựa trên tự lực, tự cường, tự chủ chiến lược và hội nhập quốc tế sâu rộng. Mục tiêu là thúc đẩy tăng trưởng nhanh nhưng vẫn giữ ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến về chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và lấy người dân làm trung tâm.

Trong mô hình này, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những đột phá chiến lược, đồng thời là động lực cốt lõi để phát triển lực lượng sản xuất mới, nâng cao sức cạnh tranh và khả năng tự chủ của nền kinh tế.

Việt Nam cũng coi văn hóa và con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng và động lực cho phát triển. Bên cạnh tăng trưởng, các mục tiêu về tính bền vững, bao trùm, xây dựng xã hội tiến bộ, văn minh, bảo vệ môi trường, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền quốc gia cũng được đặt trọng tâm.

"Với những định hướng chiến lược rõ ràng cùng với sự đồng lòng, ý chí vươn lên của cả đất nước, chúng tôi hoàn toàn tự tin sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng đã đề ra", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.