Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho rằng Washington nên cân nhắc nới lỏng trừng phạt để đổi lấy việc Bình Nhưỡng ngừng phát triển thêm vũ khí hạt nhân và tên lửa, thay vì theo đuổi phi hạt nhân hóa hoàn toàn.
22-1790068390-tong-thong-han-quoc-de-xuat-doi-trung-phat-lay-viec-trieu-tien-dong-bang-hat-nhan

Trong cuộc phỏng vấn với New York Times (NYT) ngày 21/9, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhận định các biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp dụng với Triều Tiên hiện chưa mang lại nhiều hiệu quả.

Theo ông Lee, Washington có thể cân nhắc chuyển hướng sang mục tiêu "đóng băng" chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, thay vì tiếp tục đặt mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

"Tôi tin việc đánh đổi các biện pháp trừng phạt, vốn cũng không có quá nhiều tác dụng, để lấy việc Triều Tiên tạm dừng phát triển thêm vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo đáng để cân nhắc", ông Lee nói.

Tổng thống Hàn Quốc cho rằng trong bối cảnh hiện nay, việc theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn khó mang lại kết quả. Ông kỳ vọng một thỏa thuận "đóng băng" chương trình hạt nhân có thể tạo điều kiện để các bên từng bước khôi phục lòng tin và thực hiện những nhượng bộ lẫn nhau.

Ông Lee đánh giá việc đạt được thỏa thuận đình chỉ hoạt động sản xuất mới và ngăn vật liệu hạt nhân được đưa vào Triều Tiên sẽ là một bước tiến đáng kể trong tình hình hiện tại.

Theo Tổng thống Hàn Quốc, Bình Nhưỡng có khả năng sản xuất thêm khoảng 10-20 vũ khí hạt nhân mỗi năm. Ông cho rằng sau khi tích lũy đủ số lượng vũ khí hạt nhân và tên lửa nhằm bảo đảm năng lực răn đe, Triều Tiên thậm chí có thể tính đến khả năng xuất khẩu những vũ khí này.

Bên cạnh vấn đề trừng phạt và chương trình hạt nhân, ông Lee cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Theo các quan chức Hàn Quốc, Nhà Xanh đang muốn thay đổi cách tiếp cận từ "phi hạt nhân hóa trước" sang "hòa bình trước".

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 6/2025, Tổng thống Lee Jae Myung nhiều lần đề nghị đối thoại với Bình Nhưỡng mà không đặt ra điều kiện tiên quyết. Tuy nhiên, Triều Tiên đến nay vẫn chưa phản hồi những đề nghị này.

QT (SHTT)