Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 21/9 vẫn không đề cập vụ phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn trước đó một ngày, tiếp tục cho thấy sự thay đổi trong cách Bình Nhưỡng công bố các vụ phóng.
21-1789974901-trieu-tien-hoan-toan-im-lang-ve-vu-phong-hai-ten-lua-dan-dao
Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 21/9 không đưa tin về việc nước này phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn hướng ra Biển Nhật Bản hôm 20/9.

Theo thông lệ, Bình Nhưỡng thường công bố các vụ thử tên lửa vào ngày kế tiếp. Tuy nhiên, cách thức này gần đây không còn được duy trì nhất quán.

Trong tháng trước, truyền thông Triều Tiên hoàn toàn không đưa tin về ba vụ phóng tên lửa. Với vụ phóng ngày 12/9, Bình Nhưỡng cũng chỉ thông báo sau hai ngày, dù sự kiện diễn ra một ngày sau khi Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản kết thúc cuộc tập trận quân sự ba bên.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên đã phóng hai tên lửa từ khu vực Wonsan vào ngày 20/9. Hai lần phóng cách nhau khoảng 3 giờ, lần đầu diễn ra lúc 15h và lần thứ hai vào khoảng 17h50.

Theo JCS, quả tên lửa đầu tiên bay khoảng 450 km, trong khi quả thứ hai đạt tầm bay hơn 600 km. Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ 14 của Triều Tiên trong năm nay.

Động thái trên diễn ra chỉ hai ngày sau khi bà Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, lên tiếng chỉ trích cuộc tập trận hải quân đa quốc gia "Pacific Vanguard". Bà tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ đưa ra biện pháp đáp trả tương xứng hoặc thậm chí mạnh mẽ hơn.

Thời gian gần đây, Triều Tiên cũng gia tăng chỉ trích đối với các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn trong khu vực có sự tham gia của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản.

Trong ngày 21/9, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết các nhà ngoại giao cấp cao của ba nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tiến hành tham vấn qua điện thoại sau vụ phóng mới nhất của Triều Tiên.

Ba bên chia sẻ những thông tin liên quan, đồng thời thảo luận về các biện pháp ứng phó trong thời gian tới. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết cơ quan ngoại giao của ba nước vẫn duy trì kênh liên lạc nhằm nhanh chóng trao đổi thông tin và đánh giá mỗi khi Triều Tiên tiến hành phóng tên lửa đạn đạo.

QT (SHTT)