Từ ICBM có tầm bắn khoảng 15.000km đến tàu ngầm mang tên lửa và kho đầu đạn hạt nhân, Triều Tiên đang từng bước đa dạng hóa năng lực quân sự chiến lược.

Trong bối cảnh tình hình địa chính trị trên bán đảo Triều Tiên diễn biến phức tạp, chương trình phát triển vũ khí của Bình Nhưỡng tiếp tục thu hút sự quan tâm đặc biệt. Nhiều hệ thống được phát triển nhằm mở rộng tầm tấn công, tăng khả năng sống sót và khiến đối phương khó đánh chặn hơn.

Hwasong-20 – ICBM nhiên liệu rắn tầm bắn khoảng 15.000km

Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-20 lần đầu được công khai tại cuộc diễu binh ở Bình Nhưỡng ngày 10/10/2025, nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Hwasong-20 được mô tả là tên lửa 3 tầng, sử dụng hoàn toàn nhiên liệu rắn. Đặc tính này cho phép tên lửa rút ngắn thời gian chuẩn bị trước khi phóng, đồng thời khiến quá trình phát hiện trở nên khó khăn hơn.

15-1789435256-5-vu-khi-chien-luoc-dang-gom-trong-kho-vu-khi-trieu-tien
Tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM Hwasong-20 của Triều Tiên. Tháng 10/2025. Nguồn ảnh: Yonhap/militarnyi.com

Hệ thống động cơ mới sử dụng vật liệu sợi carbon tổng hợp, giúp giảm trọng lượng phần vỏ, đồng thời cải thiện hiệu suất và khả năng chịu lực. Lực đẩy tối đa của động cơ được ước tính trong khoảng 1.960-1.971kN, tương đương khoảng 200 tấn lực.

Tầm bắn ước tính của Hwasong-20 vào khoảng 15.000km. Với khả năng này, tên lửa được cho là có thể bao phủ toàn bộ lãnh thổ từ bờ Đông đến bờ Tây, đồng thời vươn tới các căn cứ quân sự ở Thái Bình Dương và châu Âu nếu cần.

Dù chưa trải qua quá trình thử nghiệm đầy đủ, việc Hwasong-20 xuất hiện công khai đã cho thấy một bước phát triển mới trong chương trình tên lửa của Triều Tiên và nhanh chóng thu hút sự theo dõi của cộng đồng quốc tế.

Hwasong-19 – tên lửa có khả năng mang nhiều đầu đạn

Hwasong-19 được Triều Tiên phóng ngày 31/10/2024 từ một địa điểm không được tiết lộ. Trong cuộc thử nghiệm, tên lửa bay khoảng 1.001km, đạt độ cao hơn 7.687km và duy trì chuyến bay trong gần 86 phút.

15-1789435256-5-vu-khi-chien-luoc-dang-gom-trong-kho-vu-khi-trieu-tien
Vụ thử tên lửa Hwasong-19. Ảnh: KCNA

Hình ảnh được truyền thông Triều Tiên công bố cho thấy phần đầu mũi Hwasong-19 có hình dạng tròn hơn so với mẫu Hwasong-18 trước đó.

Đặc điểm này được cho là có thể liên quan đến khả năng mang nhiều hơn một đầu đạn hạt nhân, qua đó làm gia tăng đáng kể ý nghĩa chiến lược của hệ thống tên lửa này.

Tàu ngầm Anh hùng Kim Kun Ok

Tháng 9/2023, Triều Tiên tổ chức lễ hạ thủy tàu ngầm tấn công mới mang tên Anh hùng Kim Kun Ok.

15-1789435256-5-vu-khi-chien-luoc-dang-gom-trong-kho-vu-khi-trieu-tien
Tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật mới của Triều Tiên. Ảnh: KCNA.

Theo những hình ảnh ban đầu, đây là chiếc tàu ngầm thứ hai được chế tạo với khả năng phóng tên lửa đạn đạo. Con tàu có thể được trang bị tới 10 ống phóng và được cho là dựa trên thiết kế tàu ngầm lớp Romeo do Liên Xô phát triển, sau đó được hiện đại hóa.

Sự xuất hiện của nền tảng phóng từ dưới biển cho thấy Triều Tiên đang hướng tới việc đa dạng hóa phương thức triển khai vũ khí chiến lược.

KN-23 – tên lửa tầm ngắn nhưng khó đánh chặn

KN-23 là tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) do Triều Tiên phát triển dựa trên thiết kế tên lửa Iskander của Nga. Dù thuộc nhóm tên lửa tầm ngắn, KN-23 vẫn được đánh giá có ý nghĩa chiến lược nhờ những đặc tính kỹ thuật đáng chú ý.

Tên lửa có thể bay theo quỹ đạo thấp và bán đạn đạo, khiến việc phát hiện cũng như đánh chặn trở nên khó khăn hơn.

15-1789435256-5-vu-khi-chien-luoc-dang-gom-trong-kho-vu-khi-trieu-tien
Phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật KN-23B. Ảnh: militarywatchmagazine.com

Tầm bắn của KN-23 thay đổi tùy thuộc vào biến thể và tải trọng. Phiên bản đầu tiên được các nhà phân tích ước tính có thể đạt khoảng 490km khi mang tải trọng khoảng 500kg, hoặc xa hơn nếu giảm tải trọng. Những biến thể phát triển sau được đánh giá có khả năng đạt tầm xa hơn.

Với tầm hoạt động này, KN-23 có thể bao phủ toàn bộ lãnh thổ Hàn Quốc và hướng tới nhiều mục tiêu quân sự quan trọng trong khu vực.

Vũ khí hạt nhân – nền tảng của năng lực răn đe

Trong kho vũ khí chiến lược của Triều Tiên, vũ khí hạt nhân giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Dù không phải một hệ thống phóng, đầu đạn hạt nhân chính là yếu tố biến các tên lửa đạn đạo thành mối đe dọa có sức hủy diệt lớn.

Triều Tiên đã tiến hành 6 vụ thử hạt nhân kể từ năm 2006, trong đó vụ thử gần nhất diễn ra vào năm 2017.

Theo đánh giá do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố năm 2026, Triều Tiên có thể đã lắp ráp khoảng 60 đầu đạn hạt nhân và còn đủ vật liệu để chế tạo thêm ít nhất 30 đầu đạn.

Khả năng Triều Tiên đã hoàn thiện công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để tích hợp trên tất cả các loại tên lửa vẫn còn gây tranh cãi. Tuy nhiên, những tiến bộ của nước này trong lĩnh vực hạt nhân và tên lửa được đánh giá là đáng chú ý.

Sự kết hợp giữa đầu đạn hạt nhân với các hệ thống tên lửa ngày càng phát triển tạo nên năng lực răn đe đáng kể, đồng thời khiến những quốc gia liên quan phải cân nhắc thận trọng trước các hành động đối với Bình Nhưỡng.

Từ ICBM tầm xa, tên lửa có quỹ đạo khó đánh chặn đến nền tảng phóng từ dưới biển và vũ khí hạt nhân, kho vũ khí chiến lược của Triều Tiên đang được phát triển theo hướng đa dạng hóa phương tiện triển khai và nâng cao khả năng sống sót trước nguy cơ bị tấn công phủ đầu.

QT (SHTT)