Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng con gái dự lễ biên chế khu trục hạm Kang Kon, chiến hạm từng gặp sự cố nghiêm trọng khi hạ thủy nhưng sau đó được cứu hộ thành công.

Lễ biên chế khu trục hạm Kang Kon được tổ chức tại cảng Wonsan, phía đông Triều Tiên, ngày 6/9. Tham dự sự kiện có lãnh đạo Kim Jong-un, con gái ông cùng nhiều quan chức và chỉ huy quân đội Triều Tiên.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, theo mệnh lệnh của Quân ủy Trung ương, Kang Kon sẽ được biên chế cho Hạm đội Biển Đông. Chiến hạm được giao nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển của Triều Tiên với vai trò một lực lượng răn đe hạt nhân.

07-1788752023-con-gai-ong-kim-jong-un-xuat-hien-tai-le-bien-che-chien-ham-toi-tan
Tàu khu trục Choe Hyon của Triều Tiên.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Kim Jong-un đánh giá Kang Kon là sự kết hợp giữa năng lực kinh tế, quốc phòng và khoa học kỹ thuật, đồng thời thể hiện quyết tâm bảo vệ quyền và lợi ích của quốc gia.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết nước này đang phát triển năng lực hạt nhân cho lực lượng hải quân. Bình Nhưỡng cũng sẽ tiếp tục đẩy nhanh việc triển khai các khí tài chiến lược tại những vùng biển quan trọng nhằm bảo vệ chủ quyền và an ninh khu vực.

Theo ông Kim, với vị trí trong hệ thống phản công hạt nhân của Triều Tiên, những khu trục hạm hiện đại như Kang Kon phải luôn trong trạng thái sẵn sàng thực hiện đòn đáp trả khi nhận lệnh.

KCNA không công bố cụ thể các hệ thống vũ khí được trang bị trên Kang Kon. Tuy nhiên, hãng thông tấn này cho biết cấu hình của chiến hạm tương tự tàu Choe Hyon, chiếc đầu tiên thuộc lớp tàu này được đưa vào biên chế hồi tháng 6.

Kang Kon là chiến hạm thứ hai thuộc lớp Choe Hyon, được Triều Tiên giới thiệu là mẫu tàu chiến lớn và hiện đại nhất trong lịch sử nước này. Tuy nhiên, con tàu từng trải qua sự cố nghiêm trọng ngay trong lễ hạ thủy tại xưởng đóng tàu ở thành phố Chongjin hồi tháng 5/2025.

Hình ảnh vệ tinh khi đó cho thấy chiến hạm bị lật nghiêng, nằm trong tình trạng một phần trên cạn và phần còn lại dưới nước. KCNA ban đầu cho biết một số bộ phận đáy tàu bị nghiền nát. Sau quá trình kiểm tra chi tiết dưới nước và bên trong tàu, Triều Tiên thông báo không phát hiện lỗ thủng như thông tin ban đầu.

Sau đó, Kang Kon được cứu hộ và hạ thủy thành công vào tháng 6/2025. Sự cố từng khiến giới chuyên gia phương Tây đặt câu hỏi về khả năng con tàu có thể đạt trạng thái hoạt động đầy đủ.

Triều Tiên gọi Choe Hyon là lớp khu trục hạm, trong khi các chuyên gia phương Tây đánh giá đây là những tàu hộ vệ tên lửa hạng nặng. Các chiến hạm này có lượng giãn nước được cho là tương đương một số mẫu tàu hiện đại tại châu Âu.

Mỗi tàu thuộc lớp Choe Hyon dài khoảng 140-145 m, rộng 16 m và có lượng giãn nước đầy tải khoảng 5.000 tấn. Tàu Choe Hyon ban đầu được trang bị 74 ống phóng tên lửa thẳng đứng, bố trí thành hai cụm ở phía trước và phía sau thượng tầng. Sau đó, cấu hình dường như được điều chỉnh lên 88 ống phóng.

Ngoài hệ thống phóng tên lửa, mỗi tàu còn được trang bị pháo hải quân cỡ nòng 127 mm, tổ hợp phòng thủ tầm gần kiểu Pantsir-ME, hai pháo tự động AK-630, các bệ phóng tên lửa diệt hạm và hệ thống tên lửa chống tăng dẫn đường Bulsae-4.

Tại lễ biên chế Kang Kon, ông Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên đã đến lúc thực thi chủ quyền trên biển và dưới nước. Ông cho rằng việc đưa chiến hạm mới tới vùng biển phía đông bán đảo gửi đi thông điệp rõ ràng tới các đối thủ của Bình Nhưỡng.

Kang Kon thuộc lớp tàu 5.000 tấn, được đưa vào biên chế khoảng ba tháng sau Choe Hyon, chiến hạm đầu tiên của lớp này hoạt động tại bờ biển phía tây Triều Tiên.

KCNA cho biết ông Kim tiếp tục nhấn mạnh kế hoạch phát triển năng lực hạt nhân cho Hải quân Triều Tiên và mở rộng các lực lượng chiến lược tại những khu vực biển quan trọng. Tuy nhiên, bản tin không xác nhận Kang Kon có mang vũ khí hạt nhân hay không.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng cho biết trong 8 tháng tới, ông sẽ cho thấy một bước phát triển mới trong quá trình xây dựng lực lượng hải quân, nhưng không tiết lộ cụ thể kế hoạch.

Bên cạnh đó, việc xây dựng các căn cứ hải quân trên bờ biển phía đông Triều Tiên đang được triển khai. Bình Nhưỡng dự kiến thành lập thêm các đơn vị hải quân và đóng nhiều loại tàu chiến khác nhau.

QT (SHTT)