Một người đàn ông Hàn Quốc 43 tuổi bị tuyên 5 năm tù vì nhận chỉ thị từ đặc vụ Triều Tiên, thu thập thông tin về người đào tẩu và quân nhân đang tại ngũ.

Nhận tiền ảo từ đặc vụ Triều Tiên

Các quan chức Hàn Quốc ngày 5/9 cho biết một nam công dân nước này đã bị kết án 5 năm tù vì hành vi làm gián điệp cho Triều Tiên.

Theo Yonhap, người đàn ông 43 tuổi không được tiết lộ danh tính. Trong khoảng tháng 5-6/2021, ông ta bị phát hiện liên lạc với một đặc vụ Triều Tiên thông qua ứng dụng Telegram và nhận chỉ thị thu thập thông tin về những người đào tẩu khỏi Triều Tiên cũng như các hoạt động của họ.

Cũng trong thời gian này, người đàn ông nhận khoảng 660 triệu Won, tương đương 479.346 USD, bằng tiền ảo từ đặc vụ Triều Tiên để làm vốn đầu tư tiền số.

Sau đó, ông ta tiếp cận lãnh đạo một tổ chức của những người đào tẩu Triều Tiên và đề nghị tài trợ. Người đàn ông yêu cầu lãnh đạo tổ chức lập một ví tiền điện tử rồi cung cấp địa chỉ ví cho đặc vụ Triều Tiên.

05-1788591010-nguoi-han-quoc-nhan-an-5-nam-tu-vi-lam-gian-diep-cho-trieu-tien
Tòa án quận Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: SBS

Đặc vụ này sau đó chuyển số Bitcoin trị giá 1 triệu Won với danh nghĩa quyên góp. Đổi lại, người đàn ông nhận được hình ảnh và video cho thấy tổ chức trên phát tán các tờ rơi chống Bình Nhưỡng.

Tìm cách thu thập thông tin quân nhân

Sau nhiệm vụ liên quan đến tổ chức của người đào tẩu, người đàn ông tiếp tục nhận chỉ thị thu thập thông tin cá nhân của 7 quân nhân đang tại ngũ.

Những thông tin được yêu cầu bao gồm đơn vị công tác và số đăng ký cư trú. Ông ta đồng thời được chỉ thị tìm cách tuyển mộ những quân nhân này làm gián điệp.

Để thực hiện một phần nhiệm vụ, người đàn ông thuê một công ty điều tra tư nhân thu thập thông tin về một trong 7 quân nhân nói trên.

Công ty điều tra sau đó cung cấp các dữ liệu gồm đơn vị công tác, nơi cư trú, lịch trình và hoạt động của quân nhân này. Đổi lại, công ty nhận 2,5 triệu Won tiền điện tử.

Bị kết luận vi phạm Luật An ninh quốc gia

Tòa án Trung tâm Seoul kết luận người đàn ông đã vi phạm Luật An ninh quốc gia Hàn Quốc.

Theo tòa án, thông tin liên quan đến những người đào tẩu khỏi Triều Tiên cần được bảo vệ, bởi những dữ liệu này có thể bị sử dụng để gây tổn hại cho chính họ hoặc gia đình của họ.

Đây không phải là lần đầu người đàn ông phải nhận án tù liên quan đến hoạt động làm lộ thông tin. Trong một vụ án khác, Tòa án Tối cao Hàn Quốc hồi tháng 12 năm ngoái đã tuyên phạt ông 4 năm tù vì tiếp cận một quân nhân đang tại ngũ và làm rò rỉ bí mật quân sự.

Với bản án mới, người đàn ông phải chịu thêm 5 năm tù vì hành vi thu thập thông tin theo chỉ thị từ phía Triều Tiên.

Thùy Dương (SHTT)