Ba binh sĩ Hàn Quốc bị thương trong vụ nổ chưa rõ nguyên nhân khi đang làm nhiệm vụ tại khu phi quân sự (DMZ) giữa hai miền Triều Tiên.

Vụ nổ xảy ra ngày 21/9 tại khu vực phía nam Đường phân giới quân sự (MDL), thuộc phía tây DMZ, theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS).

Ba binh sĩ thuộc Sư đoàn Bộ binh 25 bị thương khi đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm trong khu vực. Quân đội Hàn Quốc chưa xác định nguyên nhân vụ nổ, song nghi ngờ sự cố có thể liên quan đến một quả mìn. Hai binh sĩ được đưa tới bệnh viện bằng trực thăng cấp cứu.

Hiện chưa rõ quả mìn, nếu được xác định là nguyên nhân vụ nổ, do phía Hàn Quốc hay Triều Tiên cài đặt. Quân đội Hàn Quốc đang điều tra vụ việc.

Binh sĩ Hàn Quốc bị thương sau vụ nổ tại giới tuyến với Triều Tiên - Ảnh 1.
Các binh sĩ Hàn Quốc tuần tra dọc theo hàng rào dây thép gai gần khu phi quân sự (DMZ) ở Paju, phía bắc Seoul, ngày 11/3/2013. Ảnh: REUTERS

DMZ là vùng đệm dài khoảng 248 km và rộng khoảng 4 km, được thiết lập sau khi Chiến tranh Triều Tiên kết thúc bằng Hiệp định đình chiến năm 1953. Đây là một trong những khu vực có mật độ mìn cao trên thế giới.

Theo dữ liệu quân sự được Hãng thông tấn Yonhap dẫn lại, ước tính khoảng 800.000 quả mìn được chôn quanh DMZ. Nhiều quả được cho là còn sót lại từ thời Chiến tranh Triều Tiên, khiến việc hoạt động và tìm kiếm trong khu vực này tiềm ẩn nguy cơ.

Vụ nổ xảy ra một ngày sau khi Hàn Quốc và Nhật Bản cùng ghi nhận Triều Tiên phóng vật thể được cho là tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc lên án vụ phóng, yêu cầu Bình Nhưỡng chấm dứt các hoạt động tên lửa. Nhật Bản cũng gửi công hàm phản đối thông qua đại sứ quán nước này tại Bắc Kinh.

Ngày 21/9, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết các quan chức ngoại giao cấp cao của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã điện đàm để trao đổi thông tin và thảo luận biện pháp ứng phó sau vụ phóng tên lửa.

HL (SHTT)