Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã tới New York để dẫn đầu phái đoàn Tehran dự kỳ họp Liên hợp quốc, trong khi Mỹ áp các hạn chế đi lại và cấm mua nhiều mặt hàng.
22-1790059968-ngoai-truong-iran-den-new-york-du-hop-lien-hop-quoc-my-ap-mot-lenh-cam-dac-biet
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Bộ ngoại giao Iran.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đến thành phố New York ngày 21/9 theo giờ địa phương, dẫn đầu phái đoàn ngoại giao Tehran tham dự cuộc họp thường niên của các nhà lãnh đạo thế giới tại Liên hợp quốc.

Ngay sau khi đặt chân tới New York, ông Araghchi đã điện đàm với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Hai bên trao đổi quan điểm về chương trình nghị sự của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Trao đổi với các phóng viên Iran, ông Araghchi cho biết mục tiêu quan trọng nhất của phái đoàn là tận dụng diễn đàn quốc tế này để bảo vệ tính hợp pháp và quyền lợi của người Iran.

Trước đó, truyền thông Iran đưa tin Tổng thống Masoud Pezeshkian sẽ dẫn đầu phái đoàn tới Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ đã từ chối cấp thị thực cho các thành viên trong phái đoàn của ông, bao gồm cả đội ngũ truyền thông.

Trên nền tảng X, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei gọi ông Araghchi là “người đứng đầu phái đoàn ngoại giao” của Iran tại Đại hội đồng Liên hợp quốc. Ông Baqaei cho biết Ngoại trưởng Iran dự kiến hội đàm và tham vấn với nhiều quan chức, ngoại trưởng các nước tham dự kỳ họp.

Trong khi đó, Mỹ cho phép phái đoàn Iran tới tham dự các hoạt động tại Liên hợp quốc nhưng tiếp tục áp dụng những biện pháp hạn chế tương tự năm trước.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, phái đoàn Iran không được mua hàng hóa xa xỉ cùng nhiều mặt hàng khác trong thời gian lưu trú tại New York.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết phái đoàn Iran sẽ chịu các hạn chế đi lại và bị cấm mua hàng hóa xa xỉ cũng như một số mặt hàng khác theo chính sách của Washington. Quy mô phái đoàn lần này cũng nhỏ hơn năm ngoái.

Trước đây, Chính phủ Mỹ từng hạn chế phạm vi di chuyển của phái đoàn Iran tại New York, chủ yếu giữa trụ sở Liên hợp quốc, phái đoàn thường trực Iran tại Liên hợp quốc, nơi ở của đại sứ Iran tại Liên hợp quốc và sân bay quốc tế John F. Kennedy.

Theo Hãng tin AP, những mặt hàng có thể nằm trong danh sách bị cấm mua gồm đồng hồ, đồ lông thú, trang sức, túi xách, ví, nước hoa, thuốc lá, rượu và ô tô.

Mỹ muốn ngăn giới chức Iran tận dụng các đặc quyền cũng như chuyến tới New York dự hoạt động của Liên hợp quốc để mua những hàng hóa mà người dân Iran khó tiếp cận trong bối cảnh trong nước đang đối mặt với nhiều khó khăn.

Ông Araghchi được mô tả là quan chức cấp cao nhất của Iran nhập cảnh vào Mỹ kể từ khi xung đột ở Trung Đông bắt đầu hồi cuối tháng 2.

Ngoại trưởng Iran rời Tehran tối 20/9 và ghé qua Qatar. Iran cho biết thông qua Qatar, Tehran đã chuyển tới Mỹ các điều kiện để mở lại eo biển Hormuz.

Trong khi xung đột Mỹ - Iran chưa kết thúc, tình hình Trung Đông tiếp tục căng thẳng với những diễn biến liên quan Yemen và Saudi Arabia. Ngày 22/9, nhóm nước G7 kêu gọi lực lượng Houthi tại Yemen chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia.

QT (SHTT)