-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Thế giới
29/09/2021 22:10Tổng giám đốc WHO lên tiếng xin lỗi sau cáo buộc nhân viên tổ chức lạm dụng tình dục phụ nữ

Báo cáo phát hiện "thất bại về cấu trúc" và "thiếu trách nhiệm cá nhân" trong nội bộ WHO sau khi hàng chục phụ nữ nói với các điều tra viên rằng họ phải quan hệ tình dục để có việc làm, hoặc là nạn nhân hiếp dâm.
"Điều đầu tiên tôi muốn nói với các nạn nhân... Tôi xin lỗi," Tedros nói tại một cuộc họp báo.
"Ưu tiên hàng đầu của tôi lúc này là thủ phạm không được dung thứ mà phải bị truy cứu trách nhiệm. Đây là một ngày đen tối của WHO," ông nói thêm.
Báo cáo tập trung vào các cáo buộc nhắm vào nhân viên địa phương và quốc tế được điều động tham gia chống dịch Ebola tại CHDC Congo từ năm 2018 tới 2020.
Tedros cho biết hai nhân viên cấp cao của WHO đã bị đình chỉ công tác.
"Chúng tôi đã có những động thái đảm bảo các cá nhân liên quan tạm thời không tham gia các vai trò ra quyết định về những cáo buộc lạm dụng tình dục," ông nói thêm.
Giám đốc WHO ở khu vực châu Phi Matshidiso Moeti trong cuộc họp báo cho biết cơ quan này "bàng hoàng và đau lòng trước những kết luận của cuộc điều tra".
Ủy ban điều tra đặc biệt đã xác định 83 nghi phạm liên quan tới vụ bê bối, trong đó có 21 nhân viên của WHO. Bốn nhân viên đã bị sa thải và cấm tuyển dụng trở lại. WHO cũng cho biết họ sẽ thông báo cho Liên Hợp Quốc về những trường hợp này.
WHO cũng sẽ thông tin về các cáo buộc hiếp dâm tới nhà chức trách Congo và những nước khác có liên quan, ông cho biết thêm.
Trước đó hồi tháng 05, truyền thông đăng tải thông tin ban lãnh đạo WHO biết rõ về các cáo buộc lạm dụng tình dục ở CHDC Congo nhưng không có động thái nào. 53 nước đã đề nghị WHO tỏ rõ "tinh thần lãnh đạo mạnh mẽ và mẫu mực" trong ngăn chặn làm dụng tình dục.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)
- Chuyên cơ của Ronaldo rời Saudi Arabia giữa đêm khi căng thẳng Trung Đông leo thang (17:25)
- Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu Trường THPT Phan Bội Châu tổ chức kiểm điểm liên quan việc tuyển sinh (17:19)
- Bắt giữ bà cụ là đối tượng trốn nã nguy hiểm, thay tên đổi họ cả gia đình để lẩn trốn suốt 27 năm (17:16)
- Địch Lệ Nhiệt Ba lỡ hẹn Paris Fashion Week, rộ tin kẹt ở Dubai giữa lúc Trung Đông căng thẳng (1 giờ trước)
- Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật (1 giờ trước)
- Thế kẹt của Bắc Kinh: Khi "Cơn thịnh nộ" từ Washington thiêu rụi bàn cờ năng lượng (1 giờ trước)
- Bán vàng tích lũy của con khi giá tăng, nửa năm sau mua lại vượt khả năng chi trả, gia đình rơi vào thế khó (1 giờ trước)
- Honda tung ưu đãi tháng 3/2026: Civic giảm tới 100 triệu đồng, CR-V, City, HR-V, BR-V đều hạ giá (1 giờ trước)
- "Cơn lốc" thanh lọc quân đội Trung Quốc trước thềm kỳ họp Lưỡng hội: Thêm 3 thượng tướng bị bãi nhiệm (1 giờ trước)
- Toàn cảnh thu hồi tài sản vụ cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Thất thoát 800 tỷ đồng, khắc phục được bao nhiêu? (1 giờ trước)