Thế giới

Tổng giám mục chính thức lên tiếng chứng minh Harry - Meghan nói sai sự thật trong cuộc phỏng vấn bom tấn

Tổng giám mục Justin Welby xác nhận ông không ký giấy tờ chính thức nào trước lễ cưới của Meghan và Harry, khẳng định làm như vậy là "hành vi phạm tội nghiêm trọng".

Trong cuộc phỏng vấn bom tấn với nữ hoàng truyền thông Mỹ Oprah Winfrey được phát sóng hồi đầu tháng, Meghan cho biết cô và Harry làm lễ cưới bí mật tại nhà riêng dưới sự chứng nhận của Tổng giám mục Justin Welby.

Tuy vậy, tổng giám mục đã lên tiếng xác nhận ông không ký giấy tờ chính thức nào trước lễ cưới chính thức của họ, khẳng định làm như vậy là "hành vi phạm tội nghiêm trọng".

"Lễ cưới hợp pháp diễn ra vào Thứ Bảy. Tôi ký chứng nhận hôn, là giấy tờ pháp lý, và tôi sẽ có hành vi phạm tội nghiêm trọng nếu biết đó là sai," ông nói thêm.

Trong cuộc phỏng vấn, Meghan nói không ai biết cặp đôi đã nói lời thể "chỉ giữa hai chúng tôi" trước ngày cưới hôm 19/05/2019.

Nhiều ý kiến cho rằng đây không phải là hôn lễ chính thức do không có nhân chứng và địa điểm tổ chức được đăng ký, thay vào đó hai người chỉ là trao lời thề với nhau.

Tổng giám mục chính thức lên tiếng chứng minh Harry - Meghan nói sai sự thật trong cuộc phỏng vấn bom tấn
Meghan Markle và Harry trong lễ cưới hôm 19/05/2018 (Ảnh: AFP)

Trong cuộc phỏng vấn với Repubblica, Tổng Giám mục Welby được hỏi về việc điều gì đã xảy ra, và ông khẳng định lễ cưới hợp pháp diễn ra vào Thứ Bảy.

"Nhưng tôi sẽ không tiết lộ những gì xảy ra trong các cuộc gặp mặt khác," ông nói.

"Nếu bất kỳ ai trong số các bạn nói chuyện với một tu sĩ, các bạn sẽ tin tưởng họ giữ bí mật về cuộc nói chuyện. Không quan trọng tôi nói với ai. Tôi có một số cuộc gặp riêng tư với Công tước và Công nương trước lễ cưới," ông cho biết thêm.

Bình luận được Tổng Giám mục Welby đưa ra sau khi một cựu quan chức ban hành giấy phép cho hôn lễ của Harry và Meghan nói Công nương xứ Sussex "rõ ràng đã hiểu nhầm".

Cụ thể, Stephen Borton, cựu trưởng thư ký tại Văn phòng Quyền pháp thuộc Tổng cục Đăng ký Anh đã phủ nhận thông tin này.

"Không có chuyện họ kết hôn ba ngày trước lễ cưới dưới sự chứng nhận của Tổng Giám mục Canterbury," ông Borton nói thêm.

"Giấy phép đặc biệt mà tôi soạn thảo cho phép họ kết hôn tại Nhà thờ St. George ở WIndsor, và những gì xảy ra tại đó hôm 19/05/2018 được hàng triệu người trên khắp thế giới chứng kiến là hôn lễ chính thức được Nhà thờ Anh quốc và luật pháp công nhận," Borton nói thêm.

"Điều tôi cho rằng họ đã làm là cùng nhau nói những lời hẹn ước đơn giản mà họ đã tự viết ra, đó là điều rất được ưa chuộng, và nói lời thề trước ngài Tổng giám mục, hoặc có thể là họ chỉ đơn giản là tập duyệt trước," Borton cho hay.

Ông Borton cũng giải thích lý do cặp đôi không thể tự tổ chức hôn lễ tại Tư dinh Nottingham Cottage.

"Họ không thể kết hôn tại Nottingham Cottage bởi đó không phải là nơi được cấp quyền tổ chức hôn lễ, và không đủ nhân chứng có mặt. Bạn không thể tổ chức lễ cưới với chỉ ba người. Đó không phải là lễ cưới hợp lệ," Borton nói.

"Tôi nghĩ Công nương Meghan đã nhầm lẫn. Bất kỳ chứng nhận nào trên lời thề được treo trên trường của cô ấy không phải là chứng nhận kết hôn chính thức. Hôn lễ được tổ chức tại Nhà thờ St George theo quy định của Đạo luật Hôn nhân Hoàng gia 1772, mới được sửa đổi gần đây. Để họ kết hôn cần phải có giấy chứng nhận đặc biệt, sự cho phép của Nữ hoàng và địa điểm tổ chức chính thức cần được ghi chép đầy đủ," ông kết luận.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)