-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
28/11/2022 20:46Tổng thống Belarus Lukashenko: Mỹ ngăn Ukraine đàm phán với Nga

"Nếu bạn muốn nói giới lãnh đạo Ukraine, chắc chắn họ không được phép. Người Mỹ muốn hạ gục châu Âu chỉ trong một đòn, bằng một lần duy nhất, sau đó áp sát Trung Quốc thông qua Nga, thông qua việc đè bẹp Nga", ông Lukashenko nhận định.
Theo nhà lãnh đạo Belarus, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang vi phạm các nguyên tắc cơ bản của quá trình đàm phán.
"Sai lầm của người Ukraine, sai lầm của Zelensky là ông ấy đang vi phạm các nguyên tắc cơ bản của quá trình đàm phán. Khi ông ấy nói chuyện với nước Nga, việc đưa ra các điều kiện tiên quyết là không thể chấp nhận được. Tốt hơn là ông ấy nên ngồi xuống bàn đàm phán và nêu ra các điều kiện của mình ở đó. Còn nguyên tắc cơ bản thứ hai là thỏa hiệp".
“Chúng ta đều có chung dòng máu. Tôi thấy rằng Nga hiểu điều đó. Liệu Ukraine cuối cùng có nhìn ra điều đó không?”, ông Lukashenko nói thêm.
Vụ tên lửa rơi xuống Ba Lan
Nhà lãnh đạo Belarus khẳng định không có tên lửa nào của Nga trên không vào thời điểm xảy ra sự cố ở biên giới Ukraine - Ba Lan, trong đó một tên lửa đi lạc đã rơi xuống Ba Lan khiến hai công dân thiệt mạng .
Ukraine đổ lỗi cho Nga về vụ việc. Trong khi cả Ba Lan và Mỹ đều cho rằng đây nhiều khả năng không phải là tên lửa Nga. Thay vào đó, mảnh vỡ tên lửa từ hiện trường cho thấy đây là tên lửa phóng từ hệ thống phòng thủ S-300 của Ukraine.
“Hãy nhớ rằng, vào thời điểm S-300 (của Ukraine - PV) được khai hỏa, không có bất cứ thứ gì của Nga trên không. Khu vực (xảy ra sự cố - PV) gần với biên giới của chúng tôi. Ý tôi là, chúng tôi nhìn thấy toàn bộ Ukraine. Chúng tôi có đủ lực lượng và phương tiện. Chúng tôi có thể biết chuyện gì đang xảy ra trên không”, ông Lukashenko nhấn mạnh.
Theo nhà lãnh đạo Belarus, vụ việc này cho thấy Tổng thống Ukraine Zelensky “đang tiếp tục mớ hỗn độn này, đào sâu nó và làm leo thang mọi thứ".
Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)