Thế giới

Tổng thống Biden nói ông Trump không nên nhận thông tin tình báo

Tổng thống Mỹ Joe Biden không cho rằng ông Donald Trump nên tiếp nhận thông tin tình báo, như truyền thống đối với các cựu tổng thống Mỹ, lấy lý do "hành vi thất thường không liên quan tới vụ bạo loạn" của ông Trump.

Khi được hỏi trong cuộc phỏng vấn với chương trình CBS Evening News rằng liệu ông Trump có nên được nhận thông tin tình báo theo yêu cầu hay không, tổng thống Biden trả lời: "Tôi nghĩ là không".

"Tôi không muốn bàn luận điều này," ông Biden nói khi được hỏi về việc liệu ông có lo ngại gì nếu ông Trump tiếp tục nhận báo cáo tình báo.

"Tôi chỉ cho rằng ông ấy không cần thiết phải nhận báo cáo tình báo. Gửi báo cáo tình báo cho ông ấy thì có giá trị gì? Ông ấy liệu có tác động gì, ngoài việc có thể lỡ lời nói ra điều gì đó," ông Biden cho hay.

Tổng thống Biden nói ông Trump không nên nhận thông tin tình báo

Theo truyền thống, các cựu tổng thống Mỹ thường được phép yêu cầu và nhận báo cáo tình báo mà tổng thống đương nhiệm tiếp nhận. Một quan chức cấp cao trong chính quyền trước đó tiết lộ với kênh CNN rằng ông Trump chưa yêu cầu báo cáo tình báo nào, tính đến thời điểm này.

Vị quan chức cũng cho biết báo cáo tình báo có thể được cung cấp dưới nhiều hình thức, và đây là điều mà cộng đồng tình báo sẽ bàn luận cụ thể nếu được một cựu tổng thống yêu cầu.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki hôm 04/02 nói với CNN rằng "cộng đồng tình báo ủng hộ các yêu cầu báo cáo tình báo từ các cựu tổng thống, và sẽ xem xét các yêu cầu sắp tới, như họ vẫn làm".

Trước đó, Sue Gordon, cựu Phó Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ dưới thời ông Trump, viết bài bình luận trên tờ Washington Post rằng vị cựu tổng thống Mỹ "có thể sơ hở trước kẻ xấu với ý đồ xấu" sau khi rời Nhà Trắng.

Tổng thống Biden không bình luận về việc liệu ông có bỏ phiếu kết tội ông Trump trong phiên tòa luận tội tại Thượng viện sắp tới hay không, nếu ông là một thượng nghị sĩ.

"Tôi đã nỗ lực đánh bại ông ta, bởi tôi cho rằng ông ta không thích hợp làm tổng thống. Tôi chứng kiến những gì mọi người chứng kiến, những gì xảy ra khi đám đông đó xông vào tòa nhà Quốc hội. Nhưng tôi không còn ở Thượng viện nữa. Tôi sẽ để Thượng viện quyết định điều đó," ông Biden cho biết.

Tuần trước, tổng thống Biden nói với CNN ông cho rằng phiên tòa luận tội "cần phải diễn ra".

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)