-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Thế giới
26/01/2021 17:45Tổng thống Biden tiết lộ tham vọng cực lớn
Sắc lệnh nói trên nhằm bịt lỗ hổng của chương trình "Mua hàng Mỹ", hiện chiếm 1/3 lượng hàng hóa, dịch vụ trị giá 600 tỉ USD mà chính phủ liên bang mua hàng năm. Cũng theo sắc lệnh, Nhà Trắng sẽ bổ nhiệm một vị trí cấp cao để giám sát tiến trình này.
"Ngành sản xuất Mỹ phải là một phần động lực của sự thịnh vượng Mỹ lúc này" - ông Biden khẳng định.
Việc đem lại sức sống mới cho ngành sản xuất nội địa là một phần quan trọng của nỗ lực rộng lớn hơn mà ông Biden đang theo đuổi nhằm cải thiện tiền lương, tạo thêm công ăn việc làm, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc sở hữu của người thiểu số và đẩy mạnh chuỗi cung ứng Mỹ.
Ông Biden nhấn mạnh: "Mỹ không thể ngồi bên lề trong cuộc đua tới tương lai...Để đảm bảo tương lai được tạo ra ngay tại nước Mỹ, chúng ta cần giành được không chỉ việc làm của hôm nay mà còn cả việc làm và các ngành công nghiệp của ngày mai".
Theo dữ liệu của Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc đã vượt qua Mỹ để trở thành nhà sản xuất hàng đầu thế giới từ năm 2010 và chiếm 28% sản lượng hàng hóa toàn cầu năm 2018.
Theo các chuyên gia thương mại, việc xây dựng lại chuỗi cung ứng và phát triển các chuỗi mới là chìa khóa đối với tăng trưởng kinh tế Mỹ. Thâm hụt thương mại của Mỹ tăng lên 68 tỉ USD vào tháng 11-2020, mức cao nhất trong 14 năm qua.
Một số nhà bán lẻ hàng đầu Mỹ cũng tung ra chiến dịch "Sản xuất tại Mỹ" đình đám để rồi sau đó "ve vãn" các nhà sản xuất nước ngoài.
Trong khi đó, theo Reuters, nhiều nhà sản xuất Mỹ trong những thập kỷ qua cũng chạy đến những nước có mức lương thấp và tiêu chuẩn môi trường lỏng lẻo, trong đó có Trung Quốc. Hậu quả là đại dịch Covid-19 đã phơi bày một loạt vấn đề về sản xuất và cung ứng tại Mỹ, nổi bật là việc sản xuất thiết bị y tế.
Theo Phương Võ (Nld.com.vn)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (1 giờ trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (1 giờ trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (1 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (1 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (1 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (2 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (2 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (2 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (2 giờ trước)