Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva cho rằng các biện pháp thuế quan của Mỹ là một sai lầm chiến lược, không chỉ gây ảnh hưởng đến quan hệ hai nước mà còn tác động tiêu cực tới nền kinh tế Mỹ.
27-1785122131-tong-thong-brazil-chi-trich-chinh-sach-thue-cua-my-canh-bao-he-luy-doi-voi-quan-he-song-phuong
Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva (Ảnh: Getty).

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã lên tiếng chỉ trích chính sách áp thuế của Mỹ, cho rằng quyết định này mang tính chiến lược sai lầm và có thể gây tổn hại cho cả nền kinh tế Mỹ lẫn quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia.

Trong bài bình luận đăng trên Washington Post ngày 26/7, ông Lula nhận định việc Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế đối với hàng hóa Brazil sẽ tạo ra nhiều tác động bất lợi. Trước đó, Mỹ đã bổ sung mức thuế 12,5% đối với hàng hóa Brazil, bên cạnh mức thuế 25% đã áp dụng trước đó, khiến tổng thuế đối với một số mặt hàng có thể lên tới 37,5%.

Theo Global Trade Alert, Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ hiện cùng đứng thứ hai trong số các quốc gia chịu mức thuế cao nhất từ Mỹ, chỉ sau Trung Quốc.

Ông Lula cho biết bản thân từng bất ngờ trước thông báo áp mức thuế 50% được Tổng thống Trump đưa ra vào năm ngoái và cho rằng động thái này xuất phát từ động cơ chính trị.

Nhấn mạnh Mỹ đang duy trì thặng dư thương mại với Brazil, Tổng thống Lula cho rằng các mức thuế mới sẽ làm gia tăng chi phí đối với nhiều ngành công nghiệp của Mỹ vốn phụ thuộc vào nguồn hàng nhập khẩu từ Brazil. Đồng thời, người tiêu dùng Mỹ cũng sẽ phải trả giá cao hơn cho các mặt hàng như thực phẩm, giày dép, dệt may, đồ nội thất và phụ tùng ô tô.

Theo ông Lula, các biện pháp thuế quan không chỉ thiếu công bằng mà còn làm suy yếu nền kinh tế Mỹ, ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ đối tác giữa hai nước. Ông cho biết xuất khẩu của Brazil sang Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1997, trong khi kim ngạch thương mại song phương giảm 12,8% so với cùng kỳ năm trước. Ông cảnh báo điều này có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng và khiến các doanh nghiệp Brazil chuyển sang tìm kiếm nhà cung cấp từ những thị trường khác.

Tổng thống Brazil cũng khẳng định khu vực Mỹ Latinh và Caribe không cần sự hiện diện của các tàu sân bay Mỹ cũng như các biện pháp trừng phạt kinh tế.

Ngày 25/7, Brazil từ chối cấp thị thực cho hai quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ dự kiến đến nước này để thảo luận về hệ thống bỏ phiếu trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 10. Ông Lula nhấn mạnh tương lai của Brazil phải do chính người dân nước này quyết định, không có sự can thiệp hay phụ thuộc từ bên ngoài.

Theo sắc lệnh hành pháp được ban hành năm ngoái, Mỹ cho biết việc áp thuế đối với Brazil xuất phát từ đánh giá rằng quốc gia Nam Mỹ này đe dọa đến an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế của Mỹ. Đáp lại, ông Lula tuyên bố sẽ có các biện pháp đáp trả nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia.

Trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào tháng 10, ông Lula được cho là sẽ cạnh tranh với Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro, con trai cựu Tổng thống Jair Bolsonaro. Ông Jair Bolsonaro, đồng minh thân cận của Tổng thống Donald Trump, đã bị tuyên án 27 năm tù vào năm ngoái với cáo buộc âm mưu đảo chính sau cuộc bầu cử năm 2022, song phủ nhận các cáo buộc và cho rằng vụ việc mang động cơ chính trị. Trong thời gian qua, Tổng thống Trump nhiều lần kêu gọi Brazil chấm dứt các thủ tục tố tụng nhằm vào ông Jair Bolsonaro và mô tả đây là một "cuộc săn phù thủy".

QT (SHTT)