Từ ngày 24/7, chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ áp dụng mức thuế quan mới đối với hàng hóa từ 60 đối tác thương mại, thay thế mức thuế toàn cầu tạm thời 10% đã hết hiệu lực.

Theo USA Today, quyết định trên được đưa ra sau khi Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer hoàn tất quá trình điều tra và tổ chức các phiên điều trần liên quan đến vấn đề lao động cưỡng bức. Kết quả cho thấy các quốc gia trong danh sách bị cho là chưa áp dụng hoặc chưa thực thi hiệu quả các lệnh cấm nhập khẩu đối với những sản phẩm được sản xuất bằng lao động cưỡng bức.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã áp dụng mức thuế quan toàn cầu tạm thời 10% trong thời hạn 150 ngày. Khi chính sách này kết thúc vào ngày 24/7, cơ chế thuế mới sẽ được triển khai ngay lập tức.

24-1784850243-my-trien-khai-thue-quan-moi-voi-60-doi-tac-thuong-mai-nhieu-nen-kinh-te-lon-nam-trong-danh-sach
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Theo danh sách công bố, nhóm chịu mức thuế 12,5% gồm nhiều quốc gia như Brazil, Trung Quốc, Israel, Nhật Bản, Qatar, Nga, Ả-rập Xê-út, Singapore và Hàn Quốc.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu, Ấn Độ và Vương quốc Anh nằm trong nhóm áp dụng mức thuế 10%.

Chính sách thuế liên quan đến lao động cưỡng bức được xây dựng trên cơ sở Đạo luật Thương mại năm 1974. Theo chính quyền Mỹ, một số quốc gia, trong đó có Ấn Độ, đã có những bước đi nhằm hạn chế tình trạng lao động cưỡng bức nên được áp dụng mức thuế thấp hơn so với nhóm còn lại.

Các quan chức Mỹ cũng cho biết không phải mọi mặt hàng đều thuộc diện chịu thuế mới. Một số nhóm hàng sẽ được miễn áp dụng, bao gồm dầu khí, phân bón, một số mặt hàng thực phẩm cùng các sản phẩm đã chịu thuế theo quy định về an ninh quốc gia tại Mục 232 như ô tô, thép, nhôm và đồng.

Trước đó, ngày 20/7, Tổng thống Donald Trump từng cảnh báo sẽ áp mức thuế 50% đối với các sản phẩm thuộc ngành ô tô, sữa và rượu của Canada, dự kiến có hiệu lực từ ngày 19/8. Tuy nhiên, các mặt hàng như dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, khoáng sản quan trọng và một số sản phẩm nhập khẩu khác vẫn được miễn trừ.

Ở một diễn biến khác, trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 21/7, ông Trump tiếp tục đưa ra cảnh báo về việc áp thuế 100% đối với thuốc generic từ ngày 1/8/2028, trước khi nâng lên 200% sau đó một năm.

Theo chính quyền Mỹ, mục tiêu của chính sách này là tạo sức ép để các doanh nghiệp dược phẩm chuyển hoạt động sản xuất thuốc về trong nước.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cho biết hiện khoảng 90% lượng dược phẩm được tiêu thụ tại nước này là thuốc generic.

Bích Ngọc (SHTT)