-
Mắc kẹt giữa mênh mông biển nước, người dân ở Bắc Ninh lên Facebook kêu cứu
-
Nhiều trường ở Hà Nội tiếp tục cho học sinh nghỉ học ngày 8/10
-
Cập nhật: Sáng 8/10, Hà Nội còn 13 điểm ngập úng, phương tiện khó lưu thông
-
Lạnh người trước nụ cười của nghi phạm vụ thảm án 3 người chết ở Đồng Nai
-
Thông tin vỡ đê sông Thương Bắc Ninh không chính xác , đê vẫn an toàn
-
Ba đợt ngập lịch sử chỉ trong hơn một tháng: Cảnh tượng khiến người Hà Nội ngao ngán
-
Thủ tướng chỉ đạo đảm bảo an toàn hồ đập, bảo vệ tính mạng nhân dân
-
Tử vi 12 con giáp hôm nay - thứ 4 ngày 8/10/2025: Mùi bấp bênh, Mão làm gì cũng đỏ
-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
Thế giới
04/09/2020 18:12Tổng thống Donald Trump kêu gọi cử tri Mỹ bỏ phiếu hai lần
"Nếu họ lập bảng kiểm đếm muộn, điều mà họ không nên làm, họ sẽ thấy các bạn đã bầu cử, do đó sẽ không được chấp nhận. Vậy nên hãy bầu qua thư sớm, và sau đó tới bầu trực tiếp," tổng thống Trump nói tại một cuộc mít tinh ở Wilmington, bang Bắc Carolina.
"Và nếu không lập bảng kiếm đếm, các bạn tới bầu trực tiếp, phiếu bầu sẽ được tính. Đừng để họ tước quyền bỏ phiếu của các bạn," ông Trump nói thêm.
Ông Trump gợi ý rằng cử tri nên kiểm tra hệ thống bầu cử qua thư bằng cách cố tình bầu qua thư và bầu trực tiếp.

"Họ sẽ bầu cử và họ sẽ tới kiểm tra phiếu bầu bằng cách đi bỏ phiếu trực tiếp, bởi nếu đã kiểm đếm thì họ sẽ không thể làm vậy. Hãy để họ bỏ phiếu qua thư, sau đó bầu cử trực tiếp," ông nói thêm.
"Nếu hệ thống tốt như người ta nói, cử tri sẽ không thể bỏ phiến lần hai. Nếu phiếu chưa được kiểm đếm, họ sẽ có thể bầu lần hai," tổng thống Mỹ cho biết.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany sau đó đã bảo vệ bình luận của ông Trump, khẳng định ông không kêu gọi người ủng hộ gian lận bầu cử.
"Tổng thống sẽ không chấp nhận bầu cử trái luật. Tổng thống đã rất rõ ràng về vấn đề này," bà McEnany nói, bổ sung thêm rằng các phóng viên đã trích dẫn bình luận của ông Trump "ngoài bối cảnh".
Tuy vậy, Ủy ban Bầu cử bang Bắc Carolina hôm 03/09 đã cảnh trên Twitter rằng "bỏ phiếu hai lần trong một cuộc bầu cử là phạm pháp". Cụ thể, theo luật của bang này, việc "gian lận bằng cách đăng ký hoặc bỏ phiếu tại nhiều hơn một địa điểm bầu cử, hoặc nhiều hơn một lần... trong một cuộc bầu cử sơ bộ hoặc bầu cử tổng thống," là phạm pháp.
Thông báo của ủy ban cũng cho biết việc kêu gọi cử tri bầu cử hai lần "là vi phạm luật pháp bang Bắc Carolina", và ủy ban bầu cử "có một đội điều tra đề xem xét các nghi vấn bỏ phiếu hai lần".
"Việc bỏ phiếu hai lần trong một cuộc bầu cử là phạm pháp. Văn phòng Ủy ban Bầu cử bang mạnh mẽ phản đối việc người dân có mặt tại điểm bầu cử chỉ để kiểm tra xem phiếu bầu vắng mặt của họ có được tính hay không. Điều này không cần thiết, và sẽ dẫn đến việc xếp hàng dài, gây nguy cơ lây nhiễm Covid-19," Karen Brinson Bell, quan chức tổ chức bầu cử ở Bắc Carolina nói trong một thông báo.
"Điều đó giống như khuyên một người thử cướp ngân hàng để xem an ninh có tốt như ngân hàng nói hay không. Cố tình bỏ phiếu hai lần là phạm pháp. Làm như vậy sẽ gây ra rắc rối cho cử tri cũng như các quan chức," Steve Simon, quan chức bang Minnesota nói.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)








- Mắc kẹt giữa mênh mông biển nước, người dân ở Bắc Ninh lên Facebook kêu cứu (08:23)
- Diễn viên Nguyệt Ánh lên tiếng thông tin ly hôn chồng Ấn Độ (08:16)
- Nhiều trường ở Hà Nội tiếp tục cho học sinh nghỉ học ngày 8/10 (08:15)
- Ca sĩ Hoà Minzy và ê-kíp phim 700 tỷ "Mưa đỏ" nhận tin vui cùng lúc (08:11)
- Nhà báo Indonesia: “Hành động gian dối đã làm hoen ố hình ảnh của tuyển Malaysia” (08:02)
- Cập nhật: Sáng 8/10, Hà Nội còn 13 điểm ngập úng, phương tiện khó lưu thông (29 phút trước)
- Lạnh người trước nụ cười của nghi phạm vụ thảm án 3 người chết ở Đồng Nai (34 phút trước)
- Bóng đá Nhật Bản rúng động, quan chức Liên đoàn bị bắt ở nước ngoài vì tàng trữ văn hóa phẩm đồi trụy (39 phút trước)
- Thông tin vỡ đê sông Thương Bắc Ninh không chính xác , đê vẫn an toàn (45 phút trước)
- Tóc Tiên sao lại thế này? (52 phút trước)