-
Cặp vợ chồng 9X cùng mắc ung thư gan sau nhiều năm uống thứ nước nhiều nhà vẫn quen dùng -
Tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN CUP: Những gương mặt quen và các màn trở lại đáng chú ý -
Áp thấp nhiệt đới hướng vào miền Trung, mưa lớn có thể kéo dài đến 16/9 -
Nữ sinh chuyên Trung đạt IELTS 8.5, SAT 1600 trở thành thủ khoa Ngoại thương -
Đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc -
Xác định nam thanh niên lái xe tông thiếu tá CSGT ở An Giang -
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Grab làm rõ giá cước, phí và chiết khấu -
Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày -
Công an làm việc với 3 người đăng bán sách giáo khoa photocopy trên Facebook -
Vỡ nợ tiền ảo 1,3 tỷ đồng, thanh niên dùng súng đột nhập biệt thự ở TP.HCM
Thế giới
21/12/2019 13:47Tổng thống Duterte thách ICC treo cổ mình
Nhà lãnh đạo Philippines cũng tuyên bố ông sẽ từ chối hợp tác với nước ngoài nếu bị đưa ra xét xử.
Trong một bài phát biểu trước các học viên quân sự, Tổng thống Duterte nói: "Đừng đe dọa rằng sẽ tống giam tôi tại Tòa án Hình sự Quốc tế. Tôi sẽ không bao giờ cho phép mình trả lời những người này. Tôi chỉ có trách nhiệm với người dân Philippines. Người dân Philippines sẽ phán xét. Nếu muốn treo cổ tôi vì tất cả những gì tôi đã làm, xin cứ việc. Tôi rất hân hạnh".
Theo Reuters, ICC vẫn chưa quyết định có nên điều tra Tổng thống Duterte về cái chết của hàng ngàn người trong cuộc chiến chống ma túy đẫm máu do ông phát động hay không.
Nhà lãnh đạo Philippines nhiều lần chỉ trích ICC, đồng thời đe dọa trừng phạt hoặc bắt giữ công tố viên của tòa án này. Hồi tháng 2-2018, công tố viên được nhắc đến đã thông báo về một cuộc điều tra sơ bộ đối với cuộc chiến chống ma túy của Manila.
Khoảng 1 tháng sau, Tổng thống Duterte đáp trả bằng cách đơn phương hủy bỏ tư cách thành viên ICC của Philippines. Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) mô tả động thái của Tổng thống Duterte là "lầm đường lạc lối".
Trong một báo cáo công bố ngày 5-12, ICC cho biết họ dự kiến hoàn tất cuộc điều tra sơ bộ vào năm 2020, sau đó mới quyết định có nên mở cuộc điều tra chính thức hay không.
Các tổ chức nhân quyền cáo buộc cuộc trấn áp ma túy của Tổng thống Duterte khiến hàng ngàn người bị "hành quyết có hệ thống". Tuy nhiên, cảnh sát Philippines bác bỏ và khẳng định gần 7.000 người mà họ giết là nghi phạm ma túy có vũ trang "chống người thi hành công vụ".
Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)
- Giá vàng hôm nay 12/9/2026: Đồng loạt tăng (2 giờ trước)
- Lời khuyên từ Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội dành cho thí sinh hụt chuyên ngành mong muốn tại Match Day 2026 (2 giờ trước)
- Bí quyết giúp người Hàn thoải mái ăn cua sống ngâm tương mà không lo sán hay đau bụng (3 giờ trước)
- Mẫu xe điện gây ấn tượng với thiết kế giống SH, giá chỉ 30 triệu (3 giờ trước)
- Khởi tố kẻ dùng điện 220V tấn công hàng xóm ở Cần Thơ: Lời khai rợn người tại cơ quan công an (3 giờ trước)
- Nhóm ứng dụng cần loại bỏ khỏi điện thoại càng sớm càng tốt, hãy kiểm tra ngay hôm nay (3 giờ trước)
- Con trai tôi mua nhà tiền 3 tỷ rồi đón bố mẹ vợ tới sống cùng, một hôm tôi lên chơi đúng giờ cơm tối.... (4 giờ trước)
- Bắt giữ đối tượng bị truy nã quốc tế lẩn trốn tại chung cư cao cấp ở Hải Phòng (4 giờ trước)
- Người đàn ông nổ súng bắn vợ tử vong ở trường mầm non rồi cố thủ 18 tiếng, hé lộ nguồn cơn sự việc (4 giờ trước)
- Siêu phẩm hoạt hình Trung Quốc đại náo rạp Việt với kịch bản bẻ lái đỉnh cao (4 giờ trước)