-
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét -
Vụ học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi: Nhà trường công khai xin lỗi gia đình nạn nhân -
Mưa sao băng năm mới xuất hiện trên bầu trời Việt Nam từ tối nay
Thế giới
10/08/2022 20:39Tổng thống Hàn Quốc bị chỉ trích vì mắc kẹt ở nhà giữa mưa lũ lịch sử
Ông Yoon Suk-yeol là tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc từ chối chuyển tới sống tại Nhà Xanh. Chiều 08/08, ông Yoon rời văn phòng sớm để về nhà, nhưng sau đó không thể trở lại để tham dự cuộc họp khẩn cấp trong bối cảnh mưa lũ lớn nhất trong 80 năm trút xuống thủ đô Seoul gây lũ lụt nặng nề.
Đảng Dân Chủ Hàn Quốc đối lập hôm 09/08 chỉ trích tổng thống Yoon không có mặt tại văn phòng trong lúc "cơn mưa tồi tệ nhất trong 80 năm" trút xuống Seoul.
Nghị sĩ Ko Min-jung, từng là phát ngôn viên của cựu tổng thống Moon Jae-in, chỉ trích ông Yoon trên Facebook.
"Tổng thống đã không có mặt trực tiếp trong khi các thành viên còn lại của chính phủ Hàn Quốc điều phối nỗ lực ứng phó với mưa lũ. Điều này cho thấy vì sao nơi ở và văn phòng của tổng thống phải ở gần nha," bà Ko Min-jung viết.
Nghị sĩ Kang Hoon-sik, người đang chạy đua vào vị trí lãnh đạo đảng Dân Chủ Hàn Quốc cũng chỉ trích ông Yoon trên Facebook.
"Tổng thống Yoon nói ông không thể tới văn phòng vì trời mưa. Ba tháng trước, tổng thống nói khi ông rời văn phòng tổng thống khỏi Nhà Xanh, điều đó sẽ không ảnh hưởng tới khả năng phản ứng với tình huống khẩn cấp của ông. Nhưng điều đó đã ảnh hưởng rồi," nghị sĩ Kang viết.
Đảng Công lý Hàn Quốc (JP) cũng ra thông báo chỉ trích ông Yoon rằng "một tổng thống làm việc ở nhà trong thời điểm khẩn cấp khó có thể là người mà nhân dân có thể tin tưởng. Gọi điện từ nhà không phải là các một tổng thống ứng phó với thiên tai".
Hôm 09/08, văn phòng tổng thống Yoon cho biết ông "đã chỉ đạo qua điện thoại không khác gì có mặt trực tiếp ở trụ sở".
Văn phòng tổng thống cho biết ông Yoon đã liên lạc qua điện thoại với thị trưởng Seoul và các bộ trưởng từ đêm 08/09 tới rạng sáng 09/08, do nhà riêng của ông ở khu dân cử bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ.
Lo ngại về các phản ứng với mưa lũ của Seoul tăng cao khi vị trí quản lý an toàn của thành phố đang bị bỏ trống. Người gần đây nhất giữ vị trí này đã được bổ nhiệm làm phó thị trưởng Seoul hồi đầu tháng.
Tờ Korea Herald cho biết nhiệm vụ của vị trí này đang được thực hiện bởi giám đốc quản lý tài nguyên nước.
Hà An (Nguoiduatin.vn)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (24 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (34 phút trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (52 phút trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)
- Huyền thoại màn bạc Pháp Brigitte Bardot từ trần, hưởng thọ 91 tuổi (1 giờ trước)
- Ban tổ chức “Về đây bốn cánh chim trời” lên tiếng sau sự cố huỷ đêm nhạc sát giờ diễn (1 giờ trước)
- Ronaldo lập cú hat-trick danh hiệu tại Globe Soccer Awards (1 giờ trước)
- TPHCM miễn phí xe buýt và metro trong ngày đầu năm 2026 (1 giờ trước)