Bài phát biểu của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 23/9 đã thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng quốc tế với những tuyên bố cứng rắn.

Nhà lãnh đạo Iran khẳng định Tehran sẽ không bao giờ "quỳ gối" hay từ bỏ các quyền lợi chính đáng của mình, đồng thời nhấn mạnh mọi áp lực và biện pháp trừng phạt sẽ chỉ càng làm gia tăng sức mạnh kháng cự của nhân dân Iran.

24-1790204615-tong-thong-iran-tuyen-bo-khong-bao-gio-quy-goi-tai-lien-hop-quoc-canh-bao-ap-luc-chi-lam-tang-suc-khang-cu
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 23/9.

Trước diễn đàn Liên Hợp Quốc, Tổng thống Pezeshkian khẳng định trong suốt hai thế kỷ vừa qua, Iran chưa từng phát động tấn công vào lãnh thổ của bất kỳ quốc gia nào mà chỉ tập trung củng cố năng lực tự vệ. Ông nhấn mạnh đất nước của ông nói không với vũ khí hạt nhân và chỉ hướng đến việc làm chủ công nghệ hạt nhân phục vụ mục đích năng lượng cùng nhu cầu phát triển tiến bộ, hoàn toàn không theo đuổi mục tiêu quân sự.

Nhà lãnh đạo Iran tuyên bố Tehran kiên quyết không cúi đầu trước bất kỳ sức ép nào, khẳng định quyền phát triển công nghệ hạt nhân hòa bình là không giới hạn và nền hòa bình của đất nước không bắt nguồn từ chiến trường. Ông chỉ rõ sự kháng cự của nhân dân Iran sẽ ngày càng mạnh mẽ trước các hành vi bắt nạt hay trừng phạt, đồng thời yêu cầu các đối thủ phải đưa ra những bảo đảm an ninh cần thiết cho đất nước và người dân Iran.

Không khí tại phiên họp Đại hội đồng trở nên đặc biệt căng thẳng khi Tổng thống Masoud Pezeshkian giơ cao bức ảnh cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Ông khẳng định Tehran chưa từng là bên châm ngòi chiến sự, đồng thời lên tiếng cáo buộc Mỹ và Israel đã thực hiện các cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu dân thường tại Iran. Ngay khi cáo buộc này được đưa ra, đại diện phái đoàn ngoại giao Mỹ đã lập tức đứng dậy rời khỏi phòng họp của Đại hội đồng.

Bên cạnh đó, bài phát biểu của ông Pezeshkian hoàn toàn không nhắc tới các cuộc hòa đàm nhằm tháo gỡ thế bế tắc của cuộc xung đột hiện tại. Thay vào đó, ông gửi đi thông điệp cứng rắn về tuyến hàng hải chiến lược eo biển Hormuz, khẳng định Iran sẽ không chấp nhận để vùng biển này bị lợi dụng nhằm chống lại chính mình. Ông nhấn mạnh Tehran không thể để các thế lực tự do lưu thông và hưởng lợi kinh tế từ tuyến đường này nhưng lại sử dụng nó làm bàn đạp cho các hành động gây hấn đối với Iran.

Diễn biến căng thẳng tại Liên Hợp Quốc tiếp tục leo thang trong bối cảnh trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đề cập việc đang cân nhắc khả năng "hủy diệt" Iran nếu quốc gia này từ chối ký kết thỏa thuận, dù sau đó nhà lãnh đạo Mỹ vẫn bày tỏ sự hoan nghênh đối với việc tái khởi động các cuộc đàm phán giữa các bên liên quan.

PV (SHTT)