Thế giới
15/06/2018 15:15Tổng thống Macron bị chỉ trích vì chi 58.000 USD mua đĩa ăn
Điện Elysee khẳng định bộ đĩa ăn do đích thân Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron chọn trị giá khoảng 50.000 euro (58.000 USD). Trong khi đó, tuần báo châm biếm Le Canard cho biết con số có thể lên đến 580.000 USD.
Theo Guardian, Tổng thống Macron và phu nhân đã đặt 1.200 chiếc đĩa từ công ty Manufacture de Sèvres, nhà cung cấp đồ sứ cho Điện Elysee từ năm 1848. Theo chính phủ Pháp, bộ chén đĩa cũ tại dinh tổng thống có tuổi đời trên dưới 60 năm, đã hư hại gần hết và cần được thay thế.

Những người chỉ trích Tổng thống Macron cáo buộc ông tiêu xài phung phí trong khi người dân đang chịu tình cảnh "thắt lưng buộc bụng" vì chính sách cải cách kinh tế ông đề ra sau khi nhậm chức.
Cùng lúc đó, bà Sibeth Ndiaye, giám đốc truyền thông của tổng thống Pháp đăng tải đoạn video ông hăng say nói về việc chính phủ "đổ quá nhiều tiền" vào phúc lợi xã hội nhưng không tạo chuyển biến tích cực.
"Người nghèo vẫn hoàn nghèo. Chúng ta phải làm gì đó để khuyến khích người dân thoát khỏi tình cảnh đó", ông nói.
Dù Tổng thống Macron đang đề cập đến việc đầu tư cho giáo dục và cải thiện hệ thống phúc lợi, phát biểu trên càng khiến những người chỉ trích coi ông là "tổng thống của người giàu".
"Ông đổ quá nhiều tiền vào chén đĩa và mọi người cũng không hài lòng", tài khoản Twitter tên Nabotine "nhại" lại lời tổng thống Pháp.
Trong một năm làm tổng thống, ông Emmanuel Macron gây nhiều tiếng vang trên chính trường thế giới. Tuy nhiên tại nước Pháp, ông không nhận được nhiều sự ủng hộ.

Giới quan sát cho rằng ông đang dẫn dắt nước Pháp noi theo Mỹ vì chỉ tập trung vào lợi nhuận mà không quan tâm đến lợi ích của tầng lớp lao động.
"Một năm qua, những gì mà ông Macron đạt được là vô số cuộc biểu tình phản đối. Tổng thống cho rằng nước Pháp cần sự thay đổi, nhưng chúng ta cũng cần chăm lo cho đời sống của người dân", ông Philippe Martinez, người đứng đầu Tổng Liên đoàn Lao động CGT cho biết.
Theo ông Macron, việc cải cách sẽ giúp nền kinh tế Pháp cạnh tranh với thị trường thế giới sau nhiều năm ngưng trệ và thụt lùi, đồng thời thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng những thay đổi này ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động khi chính phủ cắt giảm ngân sách hỗ trợ.
Theo Chi Mai (Tri Thức Trực Tuyến)
Tin cùng chuyên mục








-
Bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (19/07)
-
Tiệm gấu bông "xấu lạ" thông báo dừng hoạt động (19/07)
-
Thực hư vụ "nhân viên bị đuổi việc vì đặt vé xem concert cho CEO và giám đốc nhân sự" (19/07)
-
Cuộc sống đặc biệt của bé mắc bệnh hiếm nhất Việt Nam (19/07)
-
Audi A4 hàng hiếm bán lại ngang Kia K3 "đập hộp": Là bản "full option" từng dùng cho sự kiện đặc biệt với rèm và loa hàng hiệu (19/07)
-
Hoa hậu bị chụp lén (19/07)
-
Chiêu lừa của du học sinh "dỏm" khiến phụ huynh lo lắng, mất tiền tỉ (19/07)
-
Phát hiện mới gây sốc về “loài người siêu nhân” ở Israel (19/07)
-
Thực hư chuyện đầu cơ giữ phòng khách sạn, vé máy bay ở Côn Đảo? (19/07)
-
Bộ Công an đề xuất có thẻ miễn thị thực đặc biệt thời hạn 5 năm (19/07)
Bài đọc nhiều




