-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
08/01/2022 13:14Tổng thống Mỹ Biden sẽ đọc thông điệp liên bang đầu tiên vào đầu tháng 3
Thông báo được đưa ra sau khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi chính thức mời Tổng thống phát biểu tại Quốc hội và với người dân một năm kể từ khi nhậm chức.

Trong thư gửi Tổng thống Biden, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cảm ơn tầm nhìn và sự lãnh đạo của Tổng thống đã đưa nước Mỹ ra khỏi khủng hoảng và bước vào một thời kỳ tiến triển lớn khi nước Mỹ không chỉ đang phục hồi từ đại dịch mà còn xây dựng lại tốt hơn. Trên tinh thần đó, bà Pelosi mời Tổng thống Biden phát biểu tại phiên họp chung của lưỡng viện vào ngày thứ Ba (01/03) để chia sẻ tầm nhìn của mình trong thông điệp liên bang. Tổng thống Biden đã chấp nhận lời mời này.
Ông Biden sẽ là Tổng thống Mỹ có thông điệp liên bang muộn nhất từ trước tới nay vì các Tổng thống trước đó thường làm điều này trong khoảng thời gian từ tháng 1 hoặc tháng 2. Sự chậm trễ này được cho là do nghị trình lập pháp bận rộn của Tổng thống và Quốc hội cũng như tình trạng gia tăng số ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron ở Mỹ.
Tổng thống Biden lần đầu phát biểu tại phiên họp chung của Quốc hội vào tháng 4/2020, khoảng 100 ngày sau khi nhậm chức, nơi ông thúc đẩy hai dự luật chi tiêu trong nước và cơ sở hạ tầng. Dự luật cơ sở hạ tầng đã được ký thành luật năm ngoái và được coi là thành quả lập pháp trong năm đầu tiên của Tổng thống Biden./.
Theo PV (Vov.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)