-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Thế giới
09/01/2020 16:15Tổng thống Mỹ Donald Trump: Iran có vẻ đã lùi bước
Tuy vậy, ông Trump cũng khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục xem xét các phương án trả đũa và sẽ "ngay lập tức áp đặt thêm nhiều lệnh cấm vận kinh tế đối với chính quyền Iran".
Bên cạnh đó, ông Donald Trump cũng cảnh báo Iran nên từ bỏ tham vọng hạt nhân, tuyên bố rằng ngày nào ông còn là tổng thống Mỹ, "Iran sẽ không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân".
Ông Trump nhấn mạnh Mỹ sẵn sàng đàm phán với Tehran để tìm kiếm giải pháp hòa bình.
"Chúng ta nên ngồi lại cùng nhau để đàm phán một thỏa thuận mới với Iran để hướng tới một thế giới an toàn hơn, hòa bình hơn," tổng thống Mỹ nhấn mạnh. Ông cũng kêu gọi các cường quốc khác rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran mà chính quyền của cựu tổng thống Barack Obama đã xây dựng, và tìm kiếm một thỏa thuận mới.
Tổng thống Mỹ cho biết không có công dân Mỹ nào bị thương hay thiệt mạng trong vụ tấn công bằng tên lửa của Iran vào hai căn cứ quân sự Mỹ trên lãnh thổ Iraq. "Không có người Mỹ hay người Iraq nào thiệt mạng trong các vụ tấn công nhờ biện pháp phòng ngừa của lực lượng đồn trú tại các căn cứ, hệ thống cảnh báo đã hoạt động rất tốt," ông Trump cho biết.
Tuy vậy chỉ vài giờ sau phát biểu của ông Trump, chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark A. Milley cho rằng Iran tấn công căn cứ quân sự Mỹ nhằm mục đích "tiêu diệt lính Mỹ".
Tướng Milley đánh giá cao hệ thống cảnh báo sớm ở các căn cứ khi đã phát hiện những quả tên lửa được phóng đến từ rất sớm, tạo điều kiện cho binh lính Mỹ và đồng minh di chuyển xuống hầm trú ẩn. Đây được cho là lý do không có thiệt hại về người trong vụ tấn công hôm 07/01.
Ông Milley cho biết thiệt hại cơ sở vật chất sau vụ tấn công bằng tên lửa là "không đáng kể".
Buổi phát biểu của ông Donald Trump có sự hiện diện của phó tổng thống Mike Pence, ngoại trưởng Mike Pompeo, bộ trưởng quốc phòng Mark Esper và nhiều quan chức cấp cao của quân đội Mỹ. Ông Trump phát biểu chừng 10 phút và không trả lời câu hỏi nào.
Tối 07/01 (giờ địa phương), Iran đã phóng hàng chục quả tên lửa vào hai căn cứ quân sự có quân Mỹ và liên quân đồn trú ở Iraq. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran nói vụ tấn công là bước mở đầu cho "những vụ trả thù mạnh mẽ" nhắm vào Mỹ, sau khi tướng Qassem Soleimani thiệt mạng trong một vụ không kích do quân đội Mỹ thực hiện.
Chính quyền của tổng thống Donald Trump cho rằng tướng Soleimani "đang lên kế hoạch cho nhiều vụ tấn công" nhắm vào quân đội Mỹ ở thời điểm ông thiệt mạng trong vụ không kích.
Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei nói rằng vụ tấn công tên lửa là "cú tát vào mặt Mỹ" và khẳng định "hành động quân sự như vậy là chưa đủ" cho việc trả thù cái chết của tướng Soleimani.
Trong khi đó, ngoại trưởng Iran Javad Zarif nói nước này đã có "biện pháp tự vệ theo điều 51 hiến chương Liên Hợp Quốc" khi nhắm vào những căn cứ quân sự mà ông cáo buộc Mỹ và liên quân đã sử dụng để tấn công thường dân và quan chức Iran. Ông khẳng định Iran không muốn căng thẳng leo thang thành chiến tranh, nhưng sẵn sàng tự vệ trước mọi cuộc tấn công.
Sau cuộc tấn công của Iran, tổng thống Mỹ Donald Trump không phát biểu nhưng đăng trên Twitter rằng "mọi chuyện vẫn ổn".
"Iran phóng tên lửa vào hai căn cứ quân sự ở Iraq. Đánh giá thiệt hại về cơ sở vật chất và nhân mạng vẫn đang diễn ra. Mọi chuyện vẫn ổn! Quân đội của chúng ta mạnh nhất, được trang bị tối tân nhất trên thế giới! Tôi sẽ có phát biểu vào ngày mai," tổng thống Mỹ viết trên Twitter.
Vài giờ trước vụ tấn công, bộ trưởng quốc phòng Mỹ Mark Esper khẳng định nước này không muốn chiến tranh với Iran.
"Chúng tôi không muốn khởi đầu một cuộc chiến tranh với Iran, nhưng chúng tôi sẵn sàng kết thúc một cuộc chiến," ông Esper nói, nhấn mạnh thêm rằng Washington muốn giảm bớt căng thẳng trong khu vực.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
- Thần đồng bơi lội 13 tuổi lập kỷ lục ASIAD mới ở nội dung 200 m bơi bướm (20:09)
- Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy khoe ảnh đi học tại Đại học danh giá Oxford (1 giờ trước)
- Ukraine tung hàng trăm UAV tập kích quy mô lớn vào thủ đô Moskva trong ngày Nga bầu cử (2 giờ trước)
- Lời khai rùng minh của nghi phạm sát hại bạn gái người Thái Lan, cho thi thể vào vali rồi giấu trong tủ đông công ty (2 giờ trước)
- Nam Trung Bộ và Nam Bộ đối mặt đợt mưa lớn diện rộng, có nơi vượt ngưỡng 400 mm (3 giờ trước)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (3 giờ trước)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (3 giờ trước)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (3 giờ trước)
- Houthi tuyên bố tấn công "các vị trí nhạy cảm" ở thủ đô Saudi Arabia (4 giờ trước)
- Nghi án nam sinh lớp 12 bị đâm gục do vô tình đi ngang qua khu vực "hỗn chiến" (4 giờ trước)