Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói muốn cử chuyên gia tới Trung Quốc điều tra

Tổng thống Donald Trump nói chính phủ Mỹ muốn cử các chuyên gia tới Trung Quốc điều tra về sự bùng phát của Covid-19 ở giai đoạn đầu.

"Chúng tôi đã nói chuyện với họ (Trung Quốc) cách đây khá lâu về việc cử người tới tìm hiểu. Chúng tôi muốn biết điều gì đã diễn ra. Tuy vậy chúng tôi không được mời, tôi có thể nói như vậy," ông Trump nói với các phóng viên tại buổi họp báo tại Nhà Trắng hôm 19/04.

"Tôi rất hài lòng về thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, rất hài lòng về mọi thứ, nhưng rồi chúng tôi phát hiện ra dịch bệnh, và kể từ đó tôi không còn hài lòng nữa," tổng thống Mỹ nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói muốn cử chuyên gia tới Trung Quốc điều tra
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng (Ảnh: AFP/Getty)

Trước đó, tổng thống Donald Trump cũng nói chính quyền của ông đang điều tra nghi vấn virus SARS-CoV-2 thoát ra từ một phòng thí nghiệm tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc.

Hôm 18/04, ông Trump cảnh báo Trung Quốc sẽ phải đối mặt với hậu quả nếu nước này bị phát hiện không làm tròn nhiệm vụ ngăn chặn đại dịch Covid-19.

"Nếu họ chịu trách nhiệm một cách cố ý... chắc chắn sẽ có hậu quả," tổng thống Mỹ cho biết trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng.

Ông Donald Trump cùng nhiều quan chức Mỹ từng chỉ trích Trung Quốc vì thiếu minh bạch trong giai đoạn đầu dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại thành phố Vũ Hán. Ông Trump cũng từng bày tỏ nghi ngờ về số liệu các trường hợp tử vong vì Covid-19 mà Trung Quốc công bố.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 17/04 kêu gọi Trung Quốc cho phép Mỹ tiếp cận phòng thí nghiệm sinh học tại Vũ Hán, bị nghi ngờ là nơi bắt nguồn của Covid-19.

"Chúng tôi vẫn đang yêu cầu Trung Quốc cho phép các chuyên gia vào phòng thí nghiệm đó để xác định chính xác chủng virus corona này bắt nguồn từ đâu," ông Pompeo nói.

Đa số giới khoa học không ủng hộ giả thuyết virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm mà tin rằng virus này bắt nguồn từ loài dơi.

Trung Quốc đã phủ nhận giả thuyết trên, nói rằng WHO nhiều lần tuyên bố không có bằng chứng cho thấy virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)