Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Ukraine vẫn có thể thắng thế trong cuộc xung đột với Nga, ngay cả khi Kiev liên tục gặp khó trong những tháng gần đây.
68d2fbde85f5402bd8200586.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Global Look Press)

Kể từ khi nhậm chức, ông Trump đã nhiều lần nỗ lực làm trung gian hòa giải xung đột Nga - Ukraine, khởi xướng nhiều vòng đàm phán với các quan chức Nga, đỉnh điểm là cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska vào giữa tháng 8.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 23/9, ông Donald Trump đã thể hiện sự thay đổi quan điểm mạnh mẽ, cho rằng đây là thời điểm để Ukraine phản công. Ông nhận định, với những khó khăn kinh tế nghiêm trọng mà Nga đang phải đối mặt do chiến sự kéo dài, Ukraine đang ở một vị thế thuận lợi để giành lại toàn bộ lãnh thổ ban đầu với sự hỗ trợ từ Liên minh châu Âu (EU).

Ông Trump miêu tả cuộc chiến của Nga là "vô mục đích" và cho rằng sau hơn ba năm, Moskva giờ đây chỉ còn là một "con hổ giấy" chứ không phải một cường quốc hạt nhân đáng gờm.

Quan điểm mới này hoàn toàn trái ngược với những phát biểu trước đây của ông, khi ông từng đề nghị Kiev nên nhượng lại lãnh thổ để đổi lấy hòa bình. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bày tỏ sự ngạc nhiên và hoan nghênh, gọi đây là một "sự thay đổi lớn".

Cội nguồn của sự thay đổi này dường như bắt nguồn từ cuộc gặp gỡ "tốt đẹp và mang tính xây dựng" giữa ông Trump và Tổng thống Zelensky tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Trong không gian ngoại giao trang trọng đó, ông Zelensky đã không chỉ báo cáo về những thắng lợi gần đây trên chiến trường mà còn cùng ông Trump đi sâu vào phân tích điểm yếu kinh tế của Nga. Cuộc thảo luận còn hướng về một tương lai xa hơn, khi xung đột kết thúc và Mỹ có thể đứng ra đảm bảo an ninh cho Ukraine. Từ cuộc đối thoại đó, ông Zelensky đã đặt niềm tin rằng ông Trump sở hữu đủ tầm ảnh hưởng để trở thành một "người thay đổi cuộc chơi" thực sự.

Thế nhưng, không phải ai cũng nhìn nhận thông điệp của ông Trump qua lăng kính lạc quan này, và những làn sóng hoài nghi đã nhanh chóng dấy lên. Ở bên kia Đại Tây Dương, một số quốc gia châu Âu lại cảm thấy lo ngại. Họ diễn giải việc ông Trump nhấn mạnh vai trò của EU và NATO, cùng với lời kết có phần xa cách "Chúc tất cả may mắn!", như một dấu hiệu cho thấy ông đang muốn nước Mỹ từng bước rút lui khỏi trách nhiệm trực tiếp trong cuộc xung đột. Trong khi đó, từ phía Nga, phản ứng lại lạnh lùng và thờ ơ. Phó đại sứ Dmitry Polyanskiy tại Liên Hợp Quốc đã thẳng thừng khuyên mọi người không nên quá bận tâm, rằng đừng nên "phấn khích với mỗi bài đăng của ông ấy".

Sự kiện này cần được đặt trong bối cảnh rộng hơn, khi ông Trump, kể từ lúc trở lại Nhà Trắng, đã không ngừng thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao. Dù đã có những cuộc gặp thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo của Nga và châu Âu, những nỗ lực nhằm chấm dứt chiến sự của ông cho đến nay vẫn chưa mang lại một kết quả cụ thể nào.

TN (SHTT)