-
Giá vàng hôm nay 27/4 lao dốc về 165 triệu đồng/lượng: Người giữ vàng đứng ngồi không yên, chuyên gia nói gì? -
Mai Phương Thúy gây chú ý khi khoe túi hiệu tỷ đồng dù từng than cuộc sống giàu có "ngột ngạt" -
Nghẹt thở giây phút xe rước dâu kẹt sát đường ray khi tàu hỏa đang lao tới -
Hé lộ tình tiết rúng động từ email thú nhận của nghi phạm tấn công bữa tiệc có ông Trump -
Sơn La: Nghẹt thở cuộc chạy đua cứu người trong vụ xe khách rơi xuống vực sâu 100m -
Tử vi 12 con giáp - thứ 2 ngày 27/4/2026: Hợi hạnh phúc, Mão có lộc -
Xe khách chở 25 người lao xuống vực sâu 100m, nhiều người thương vong -
Hủy hôn trước ngày cưới sau khi đọc tin nhắn lạ trong điện thoại bạn gái -
Nam sinh Phú Thọ giành vé vào chung kết năm Olympia sau cuộc thi quý nghẹt thở -
Suýt mất mạng ở tuổi 25: Bài học đắt giá từ lối sống "vắt kiệt" bản thân
Thế giới
16/06/2020 15:41Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận rút quân khỏi Đức
"Chúng tôi sẽ chỉ để lại 25.000 lính," tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.
"Nước Đức đã không trả tiền. Họ không trả tiền nhiều năm, và họ nợ NATO hàng tỷ đô-la, họ phải trả số tiền đó. Chúng tôi bảo vệ Đức, nhưng họ không trả tiền, không có lý nào lại như thế," ông Trump nói thêm.
Đức hiện chưa thể đáp ứng mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng mà NATO đặt ra. Tuy vậy điều này không có nghĩa là nước này "không trả tiền" cho NATO như ông Trump nói, bởi việc chi tiêu cho quốc phòng không phải là trả tiền cho NATO. Bên cạnh đó, NATO cũng không yêu cầu các thành viên đạt mục tiêu này trước năm 2024.
Ông Trump cũng nói về các vấn đề trong thỏa thuận thương mại với Đức, cho biết ông "không hài lòng với thỏa thuận mà họ muốn đưa ra".
"Thế là chúng tôi thiệt về thương mại, thiệt về NATO," ông nói.
Đây là lần đầu tiên ông Trump xác nhận kế hoạch rút quân khỏi Đức, sau khi truyền thông Mỹ đưa tin về việc Mỹ muốn giảm số quân tại nước này từ 52.000 xuống 25.000. Cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien đã ký chỉ thị yêu cầu cắt giảm khoảng 9.500 lính trong tổng số 35.000 hiện đang có mặt tại Đức.
Ông Trump từng nhiều lần yêu cầu các thành viên NATO tăng chi tiêu quốc phòng, trong đó liên tục nhắm tới nước Đức và thủ tướng Angela Merkel.
"Một trong số ít các nước không đồng ý trả số tiền mà họ cần trả là Đức, vậy nên tôi nói tới khi họ trả số tiền đó, chúng tôi sẽ rút khoảng một nửa binh lính. Chúng tôi sẽ giảm số binh sĩ xuống còn 25.000, rồi sau đó sẽ xem xét," tổng thống Mỹ cho hay.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
- Giá vàng hôm nay 27/4 lao dốc về 165 triệu đồng/lượng: Người giữ vàng đứng ngồi không yên, chuyên gia nói gì? (08:14)
- iPhone 17 giảm giá đồng loạt, iPhone Air "bốc hơi" hơn 10 triệu đồng sau nửa năm (08:12)
- Đình Bắc ghi dấu mốc lịch sử tại V-League sau cú hat-trick vào lưới SLNA (08:08)
- SUV điện mới nhà BYD kích thước lớn hơn cả Lexus LX 600: Phạm vi 950km, khởi điểm từ 875 triệu (08:06)
- Phạt 16,5 triệu đồng nhóm thiếu nữ "đầu trần" chạy xe máy ngược chiều trên cao tốc (27 phút trước)
- Mai Phương Thúy gây chú ý khi khoe túi hiệu tỷ đồng dù từng than cuộc sống giàu có "ngột ngạt" (36 phút trước)
- Chelsea hẹn Man City tại chung kết FA Cup sau chiến thắng kịch tính trước Leeds (46 phút trước)
- Nghẹt thở giây phút xe rước dâu kẹt sát đường ray khi tàu hỏa đang lao tới (1 giờ trước)
- Sập bẫy lừa đảo qua điện thoại dịp lễ 30/4: Chiêu trò mạo danh tặng quà 179.000 đồng để cướp tài sản (1 giờ trước)
- Hé lộ tình tiết rúng động từ email thú nhận của nghi phạm tấn công bữa tiệc có ông Trump (1 giờ trước)