-
Bộ Công an tiếp tục xác minh dấu hiệu vi phạm tại dự án thiện nguyện "Nuôi em" -
Hé lộ thủ đoạn câu kết với Mr Pips và hành vi rửa tiền của Shark Bình -
Tầm nhìn Thủ đô 100 năm: Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị khoan "chốt" vị trí sân bay thứ hai? -
Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn 39 chức danh lãnh đạo cấp cao -
Vợ đi làm về muộn vì công việc, chồng về sớm vẫn thản nhiên nằm chơi: Câu trả lời lạnh lùng khiến người vợ nghẹn lời -
Drama "chấn động" Hải Phòng: Vợ 8 lần trộm tiền nhà chồng, con 5 tháng tuổi xét nghiệm ADN không cùng huyết thống -
Giá vàng hôm nay tiếp đà tăng: Nên mua vàng hay đợi thêm? 3 nguyên tắc sống còn để chốt lời hiệu quả -
Không có bằng lái vẫn điều khiển xe đầu kéo trên cao tốc, tài xế và chủ xe nhận án phạt nặng -
Con dâu "sững sờ" khi thấy cảnh mẹ chồng tử vong trong phòng trọ lúc sáng sớm, hoàn cảnh của nạn nhân? -
Vụ 2 công nhân bị điện giật tử vong trong lúc làm việc: Đại diện công ty 'trốn' triệu tập nhiều lần
Thế giới
23/09/2024 14:31Tổng thống Mỹ lộ 'phát ngôn kín' về Trung Quốc: Sự cố micro làm suy yếu tuyên bố chung của nhóm Bộ Tứ?
Sự cố micro khi ông Biden nói về Trung Quốc
Bình luận của Tổng thống Mỹ Joe Biden về Trung Quốc với các nhà lãnh đạo Australia, Ấn Độ và Nhật Bản đã vô tình bị lộ tiếng qua micro tại hội nghị thượng đỉnh Bộ Tứ (Quad) ở Delaware, Mỹ ngày 21/9 (theo giờ địa phương). Các phát ngôn của ông Biden có nguy cơ làm suy yếu tuyên bố chung của nhóm, vốn rất thận trọng, tránh đề cập trực tiếp tới Trung Quốc, AFP nhận định.
"Trung Quốc tiếp tục có hành vi hung hăng, thử thách chúng ta khắp khu vực", ông Biden nói trong một sự cố không tắt micro, hé lộ những bình luận đáng lẽ chỉ được chia sẻ kín trong nhóm Quad cùng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Thủ tướng Australia Anthony Albanese.
Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng, mặc dù Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang tập trung vào "những thách thức kinh tế trong nước", ông vẫn "tìm cách có được không gian ngoại giao cho riêng mình", mà theo quan điểm của ông Biden là nhằm "theo đuổi lợi ích của Trung Quốc một cách gay gắt".
Tuy nhiên, ông Biden khẳng định rằng những "nỗ lực tích cực" gần đây của Washington nhằm giảm căng thẳng, bao gồm một cuộc điện đàm với ông Tập hồi tháng 4, đã giúp ngăn chặn xung đột.
Theo AFP, những bình luận trên có nguy cơ làm suy yếu nỗ lực ngoại giao thận trọng của cả 4 quốc gia trong suốt hội nghị khi các nước này tìm cách khẳng định rằng Quad không chỉ đơn giản nhằm mục đích cung cấp lực lượng đối trọng với Trung Quốc.
Trước đó, Nhà Trắng tuyên bố rằng, hội nghị thượng đỉnh Quad không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào và Bắc Kinh không nên có vấn đề gì với sáng kiến này.
Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng phản đối cơ chế của Quad. Ông cho rằng đây là nỗ lực bao vây Bắc Kinh.
Tuyên bố chung thận trọng
Trong tuyên bố chung sau hội nghị, 4 nhà lãnh đạo không đề cập trực tiếp đến Trung Quốc, mặc dù họ bày tỏ quan ngại về căng thẳng ở các khu vực biên giới. "Chúng tôi rất quan ngại về tình hình ở Biển Đông và Biển Hoa Đông", tuyên bố chung của Quad nhấn mạnh.
Các nhà lãnh đạo lên án "những hành động ép buộc và đe dọa" ở Biển Đông nhưng không nêu rõ đó là hành động của ai.
Thay vào đó, họ sử dụng các phát ngôn kín đáo, như trong các dịp trước đây, về việc duy trì khu vực "tự do và mở cửa" và nói tới "các thách thức" địa chính trị.
Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 cũng phủ bóng hội nghị, trong bối cảnh cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống đương nhiệm Kamala Harris đang ở trong một cuộc đua sát sao.
Ông Biden khẳng định rằng Quad sẽ tồn tại bất kể tình hình chính trị như thế nào.
"Mặc dù sẽ có những thách thức, nhưng thế giới sẽ thay đổi vì Quad sẽ ở lại", Biden nói với các nhà lãnh đạo khi bình luận công khai trước thời điểm nhóm họp kín.
Khi các phóng viên hỏi liệu Quad có tồn tại sau cuộc bầu cử ngày 5/11 hay không, Tổng thống Bide nói: "Vượt xa tháng 11". Hiện tại ngày càng nổi lên nhiều băn khoăn chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông Trump - người đã đe dọa rút Mỹ khỏi các tổ chức như NATO - quay trở lại Phòng Bầu dục.
Thủ tướng Ấn Độ Modi cũng đưa ra cam kết tương tự: "Thông điệp của chúng tôi là: Quad sẽ ở lại". Ấn Độ là nước đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh Quad vào năm tới.
Được xem là "hội nghị chia tay" ông Biden, nhà lãnh đạo Mỹ đã khiến sự kiện mang nhiều màu sắc cá nhân.
Hội nghị thượng đỉnh 4 bên diễn ra tại trường trung học cũ của ông ở Wilmington, bang Delaware. Trước đó, ông cũng mở cửa đón tiếp các nhà lãnh đạo tham gia các cuộc đối thoại riêng tư 1-1 tại nhà riêng trong thành phố.
"Tôi thực sự hài lòng vì các ngài có thể tới nhà và thấy nơi tôi lớn lên", ông Biden nói.
Các phương tiện truyền thông không được tiếp cận các cuộc họp riêng tư tại nhà của Biden.
Ông chủ Nhà Trắng đã đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh bản thân chụp với ông Albanese và sau đó là với ông Kishida trong một phòng vẽ, và cho họ xem quang cảnh hồ nước nhìn từ hiên nhà.
Nhà Trắng cho biết, hội nghị thượng đỉnh phản ánh cách mà ông Biden ưu tiên các liên minh quốc tế. Dưới thời ông Trump, Quad nhóm họp ở cấp bộ trưởng. Ông Biden đã nâng Quad lên cấp lãnh đạo vào năm 2021.
Theo Thi Anh (Nguoiduatin.vn)
- Ông Trump tuyên bố có thể mở eo biển Hormuz và kiếm "khoản tiền khổng lồ" (30 phút trước)
- Iran tuyên chiến "hủy diệt", thề khiến Mỹ phải nếm mùi nhục nhã và đầu hàng vĩnh viễn (48 phút trước)
- Clip tài xế và khách ‘thượng cẳng chân, hạ cẳng tay’ trên xe ở TPHCM: Chủ xe nói gì? (1 giờ trước)
- Vụ phụ thu khách ngồi 10 tiếng: Quán cà phê lên tiếng về nghi vấn đóng cửa vì áp lực (1 giờ trước)
- Khởi tố 9 bị can liên quan sàn tiền ảo ONUS (1 giờ trước)
- Ông Trump nói tổng thống Pháp bị vợ đối xử rất tệ (2 giờ trước)
- Diễn biến quá trình An Tây rủ trợ lý Văn Anh Duy sử dụng ma túy chung, gia đình thông tin tình hình hiện tại (2 giờ trước)
- Nguyên nhân hoá đơn tiền điện tháng 4 tăng đáng kể, ngành điện khuyến cáo cách kiểm soát chi phí (2 giờ trước)
- Giá vàng chốt phiên hôm nay 3/4: SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu tăng trở lại, dự báo xu hướng sắp tới (2 giờ trước)
- Thêm một cựu bí thư sa lưới: Cú chấn động chưa từng có tiền lệ tại Bộ Chính trị Trung Quốc (3 giờ trước)