-
Mỹ phẩm "Hương Thị" bị réo tên, chồng Việt Hương có động thái đáng chú ý -
Phát hiện người đàn ông mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm tử vong trên hồ nước, hé lộ nguyên nhân vụ việc -
Vạch trần chiêu trò "nộp 1 tỷ trúng 10 tỷ": Lý do người đàn ông tin để chuyển tiền trong tích tắc -
Người giàu mê trồng 4 loại cây này: Chiêu tài nạp phúc, lọc khí độc, tốt cho sức khỏe -
Vì sao càng ngày càng có nhiều người trồng gừng phong thủy? -
Phim có Doãn Quốc Đam vào vai giang hồ tạo cú hit phòng vé, thu hơn 23 tỷ đồng ngay ngày đầu ra mắt -
Điều ít biết về con trai cả của Mailisa: Được mẹ mai mối cho cô giúp việc, lý do ít xuất hiện cùng gia đình -
Ninh Bình: Bắt đôi nam nữ thuê người nghiện làm công nhân rồi bán ma túy trừ vào lương, giữ chân -
Quốc lộ 24 đoạn qua khu du lịch Măng Đen nứt, sụt lún, mặt đường vênh cả mét -
Quang Liêm có thực sự đáng phải dừng bước tại giải quốc tế năm nay?
Thế giới
16/06/2025 13:29Tổng thống Mỹ nổi tiếng nóng tính, từng làm nghề đóng yên ngựa để kiếm sống
Ông Jackson sinh năm 1767 và được biết tới với vai trò là người sáng lập đảng Dân chủ Mỹ. Ông cũng là một nhà lãnh đạo có sức ảnh hưởng sâu sắc đến nền chính trị Mỹ vào đầu thế kỷ 19.
Nổi tiếng với tính khí nóng nảy và tài năng quân sự, cuộc sống thời trẻ của Jackson không hề dễ dàng. Sinh ra trong cảnh nghèo đói ở biên giới Mỹ, ông mồ côi cả cha lẫn mẹ khi mới 14 tuổi. Mẹ của ông qua đời vì bệnh tả trong lúc chăm sóc các binh sĩ trong Chiến tranh Cách mạng Mỹ.
Rơi vào tình cảnh cô độc, không có tài sản hay mối quan hệ nào để dựa dẫm, Jackson buộc phải tìm việc làm để tồn tại. Một trong những nỗ lực đầu tiên của chàng thiếu niên lúc này là học nghề làm yên ngựa. Đây là công việc cần thiết cho giao thông vận tải và thương mại ở xứ sở cờ hoa vào cuối thế kỷ 18.
Tuy nhiên, làm yên ngựa đòi hỏi sự chính xác và tính kiên nhẫn, hai phẩm chất Jackson không có khi còn trẻ. Ông thường xuyên đánh nhau với đồng nghiệp và thậm chí thách đấu với một số người khác. Đây cũng là thói quen theo ông tới khi trưởng thành.
Khoảng thời gian làm nghề đóng yên ngựa đã giúp Jackson có cơ hội tiếp xúc với những khó khăn của tầng lớp lao động Mỹ. Sau đó, ông trở thành giáo viên mặc dù bản thân ông hầu như không được học hành và về sau làm luật sư trước khi tham gia chính trường.
Jackson bắt đầu sự nghiệp quân sự vào cuối những năm 1790 và nhanh chóng gặt hái thành tích xuất sắc. Ông trở thành anh hùng trong chiến tranh năm 1812 và đặc biệt được ca ngợi nhờ chiến thắng vang dội trong trận New Orleans trước quân đội Anh năm 1815. Chỉ với 5.000 binh sĩ, ông đã chỉ huy các lực lượng Mỹ đánh bại đội quân Anh gồm 7.500 lính. Đáng chú ý, trong trận chiến này, quân đội Mỹ chỉ có 70 người thương vong, trong khi phía Anh là 2.000 người.
Chiến thắng trên đã làm tăng danh tiếng và đưa Jackson trở thành một biểu tượng dân tộc cũng như giúp ông nhận được nhiều phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 1828.
Ông Jackson bắt đầu nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 1829 và trở thành Tổng thống thứ 7 của Mỹ. Ông lãnh đạo Chính phủ Mỹ trong 2 nhiệm kỳ kéo dài từ năm 1829 – 1837. Chính trị gia này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ những người lao động khi làm suy yếu vị thế của tầng lớp thượng lưu. Song, ông cũng phải hứng chịu nhiều chỉ trích vì các chính sách cứng rắn như phân biệt đối xử với người bản địa và các hành động củng cố quyền lực cá nhân.
Sau khi rời nhiệm sở vào năm 1837, ông Jackson trở về điền trang ở bang Tennessee. Ông qua đời vào năm 1845, hưởng thọ 78 tuổi.
Theo trang History, ông Jackson còn là vị tổng thống Mỹ đầu tiên trong lịch sử từng bị ám sát. Vào ngày 30/1/1835, Richard Lawrence, một thợ sơn thất nghiệp đã tiếp cận và rút súng bắn ông Jackson, nhưng viên đạn bị mắc kẹt.
Lúc đó, ông Jackson, 67 tuổi đã rất giận dữ và đánh Lawrence nhiều lần bằng chiếc gậy ba toong của mình. Trong lúc xô xát, Lawrence đã rút khẩu súng lục thứ 2 và bóp cò, nhưng viên đạn vẫn bị kẹt. Đối tượng sau đó bị bắt giữ.
Lawrence được cho là gặp vấn đề về tâm thần, trong khi ông Jackson nghi ngờ kẻ này có liên hệ với các đối thủ chính trị. Tuy nhiên, nghi ngờ của ông Jackson chưa từng được chứng minh, trong khi Lawrence đã dành phần đời còn lại trong nhà thương điên.
Cuộc sống hôn nhân của ông Jackson cũng gặp nhiều trắc trở. Ông kết hôn với bà Rachel Donelson vào năm 1791. Đáng nói, bà Donelson từng có một đời chồng trước đó.
Năm 1793, dù biết bà Donelson vẫn chưa hoàn tất ly hôn với chồng cũ nhưng ông Jackson vẫn quyết định ở bên người thương. Ông từng đổ lỗi cho phe đối lập dùng chuyện gia đình để gây áp lực trong quá trình ông vận động tranh cử tổng thống, dẫn đến cái chết của vợ vào năm 1828. Trong quãng thời gian chung sống, vợ chồng ông Jackson không sinh con, nhưng đã nhận nuôi 3 người.
Về thú vui của bản thân, Tổng thống Jackson được cho có đam mê với môn đá gà và từng tổ chức vài trận đấu ngay tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, sau đó, ông đã từ bỏ sở thích này vì lo ngại gây ảnh hưởng tới hình ảnh và sự nghiệp chính trị.
Theo Minh Thu (VietNamNet)
- Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc sắp rét đậm, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ (17:35)
- Tìm thấy thi thể bé gái 14 tuổi nhảy cầu Hóa An tại TP HCM (17:20)
- Nông dân Tây Ninh, Đồng Tháp "mất ăn mất ngủ" vì nạn trộm cắp thanh long (17:11)
- Trở về chăm sóc mẹ kế ốm nặng, tôi càng ở lâu càng thấy những điều bất ổn đến gai người (1 giờ trước)
- Thủ tướng yêu cầu Hà Nội khởi công khu Olympic ngay trong tháng 12 (1 giờ trước)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá dưới 19 triệu đáng mua nhất tháng 11, rẻ hơn iPhone 17 gần chục triệu (1 giờ trước)
- Ô tô 5 chỗ bốc cháy dữ dội trong khuôn viên chung cư tại TPHCM, lan sang xe 7 chỗ (1 giờ trước)
- Thông tin mới về vụ cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự bị bắt (1 giờ trước)
- NSƯT Hoàng Hải trở lại màn ảnh với vai Đại tá công an trong phim về tội phạm công nghệ cao (1 giờ trước)
- Showbiz Việt: Nhiều nghệ sĩ và cầu thủ gửi lời chia buồn sâu sắc tới ca sĩ Tuấn Hưng (1 giờ trước)