-
8 sao Hoa ngữ lao đao sau khi bị phong sát: Người bị cấm livestream, kẻ lĩnh án tù 13 năm -
Doanh nghiệp liên quan vợ chồng diễn viên Chi Bảo nợ thuế hơn 5 tỷ đồng -
Hong Kong bắt 127 người trong đường dây cho vay nặng lãi nghi do người phụ nữ Việt Nam cầm đầu -
Hà Nội dự kiến xử lý 12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản: Cư dân có thể được chọn phương án di dời -
Miền Bắc nắng kéo dài, ô nhiễm không khí có thể tiếp diễn nhiều ngày -
Mỹ chốt thỏa thuận mua dầu từ Nga, ông Trump thúc giục Ukraine thay thế Tổng thống Zelensky -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 11/10/2026: Tý đón lộc, Mão cần đề phòng sự cố -
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn
Thế giới
11/09/2024 06:23Tổng thống Nga Putin không đến Mỹ dự họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ khai mạc vào hôm nay, 10/9, và dự kiến bế mạc vào ngày 30/9.
Kỳ họp sẽ kết thúc bằng các sự kiện cấp cao từ ngày 23 đến 27/9, trong đó có bài phát biểu của nhiều lãnh đạo thế giới, bao gồm Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng dự kiến sẽ tham dự và có bài phát biểu vào ngày 25/9.
Bình luận về sự tham gia của Mátxcơva, người phát ngôn Peskov nói rằng Tổng thống Nga Putin không có kế hoạch đến New York. "Tổng thống đã không đến đó trong những năm gần đây. Mỹ không thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ của mình với tư cách là quốc gia chủ nhà nơi đặt trụ sở Liên Hợp Quốc. Vì vậy, đây có lẽ không phải là nơi phù hợp để đến ở thời điểm hiện tại", ông Peskov nói.
Lần gần nhất ông Putin phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là vào năm 2015. Hồi năm 2020, lãnh đạo Nga có bài phát biểu qua video.
Sau khi xung đột với Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với nhiều quan chức cấp cao của Nga. Tuy nhiên, theo thỏa thuận năm 1947 giữa Mỹ và Liên Hợp Quốc, Washington có nghĩa vụ cấp cho đại diện của các quốc gia thành viên quyền miễn trừ và quyền tiếp cận trụ sở Liên Hợp Quốc.
Trong bối cảnh này, phái đoàn Nga tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ do Ngoại trưởng Sergey Lavrov dẫn đầu.
Các quan chức Nga đã nhiều lần cáo buộc Mỹ không thực hiện nghĩa vụ tại Liên Hợp Quốc, chỉ ra sự chậm trễ trong việc cấp thị thực cho nhân viên ngoại giao Nga. Tháng 4/2023, Mỹ cũng từ chối cho phép các nhà báo Nga tháp tùng Ngoại trưởng Lavrov vào trụ sở Liên Hợp Quốc.
Ông Lavrov chỉ trích quyết định này, nói thêm rằng Washington "đã cho thấy giá trị thực sự những lời cam kết của họ về việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận, quyền tiếp cận thông tin".
Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)
- Thị trường MPV tháng 9: Xpander lấy lại 'ngôi vương', Honda BR-V tăng tốc (38 phút trước)
- "Trại buôn người" cán mốc 400 tỷ, diễn viên Steven Nguyễn làm nên lịch sử (1 giờ trước)
- Ba Lan điều tra âm mưu ám sát thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng (1 giờ trước)
- U17 nữ Việt Nam giành vé dự VCK U17 nữ châu Á 2026 sau 3 trận toàn thắng (1 giờ trước)
- Tiến Linh ghi bàn may mắn, CA TP.HCM vẫn bị SLNA chia điểm tại chảo lửa Vinh (1 giờ trước)
- TPHCM xử lý dứt điểm 28 điểm kẹt xe đến năm 2030 (2 giờ trước)
- Công an xác minh vụ người đàn ông tự nhận uống rượu, chặn ô tô tát tài xế ở Hà Nội (3 giờ trước)
- CLB Thanh Hóa bế tắc bài toán kinh phí: Tiền chỉ đủ nuôi đội bóng một mùa, mỏi mắt tìm nhà tài trợ (4 giờ trước)
- Mỹ điều tra 5 mạng truyền hình vì ngừng đưa tin về ông Trump (4 giờ trước)
- Quảng Ninh: Triệu tập tài xế ô tô kéo lê tấm tôn giữa đường (4 giờ trước)