-
Thu nhập dưới 200 triệu đồng/năm gần như không thể mua được nhà ở Hà Nội và TP HCM
-
Bí quyết "3 thấy - 3 không thấy" giúp gia chủ hút tài, giữ vận
-
Hà Nội phố thành sông, giao thông tê liệt, xe máy "rồng rắn" leo cao tốc giữa biển nước
-
Giá nhà phố cổ Hà Nội lập kỷ lục mới, chạm 2 tỷ đồng/m2
-
Nghiện game là gì? Vì sao người chơi muốn thành "chiến binh", "sát thủ chiến đấu"…?
-
Lộ diện "quán quân" về thu hút vốn FDI trong 9 tháng năm 2025, bỏ xa TP.HCM, Hà Nội hay Hải Phòng
-
Shark Nguyễn Hoà Bình là ai, vì sao vướng vào lùm xùm tiền ảo AntEX?
-
Hà Nội mưa rất lớn đến bao giờ?
-
Từ tháng 10, không khí lạnh dồn dập: Rét đậm rét hại sẽ ập đến khi nào?
-
Mưa suốt đêm, nhiều trường ở Hà Nội cho học sinh nghỉ sáng nay
Thế giới
23/12/2024 14:04Tổng thống Nga Putin: 'Không nên hù dọa mọi người về Thế chiến thứ ba'

Trong một cuộc phỏng vấn được nhà báo Pavel Zarubin của kênh truyền hình Russia 1 công bố ngày 22/12, Tổng thống Putin được hỏi liệu sự tham gia sâu rộng của Mỹ vào xung đột Nga - Ukraine có nghĩa là Thế chiến thứ ba đã bắt đầu hay không.
"Không nên hù dọa mọi người", ông Putin nói. "Tuy nhiên, có rất nhiều mối nguy hiểm và chúng vẫn không ngừng gia tăng".
"Chúng ta đã thấy những đối thủ hiện tại của chúng ta đang làm gì. Họ đang làm tình hình leo thang", ông Putin nói, sau khi nhà báo Zarubin đề cập đến kế hoạch của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm tăng mạnh lượng vũ khí cung cấp cho Ukraine trong những tuần cuối cùng tại nhiệm.
"Nếu họ muốn như vậy, hãy để họ leo thang", ông Putin nhấn mạnh. "Nga sẽ luôn đáp trả mọi thách thức đến từ phương Tây".
"Và khi những đối thủ hiện tại của chúng ta lắng nghe, thấu hiểu, thì họ có thể sẽ nhận ra rằng điều cần thiết là tìm kiếm sự thỏa hiệp".
Mátxcơva sẵn sàng cố gắng xây dựng lại mối quan hệ với Mỹ và các đồng minh của nước này, nhưng điều đó chỉ nên được tiến hành "mà không gây tổn hại đến lợi ích của nước Nga", ông Putin chỉ ra.
Nga nên hành động sớm hơn
Theo nhà lãnh đạo Nga, nước này nên phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine sớm hơn, sau khi nhận ra rằng cả Kiev và phương Tây đều không cam kết giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng Donbass thông qua thỏa thuận Minsk.
"Họ chỉ đơn giản là dắt mũi, đánh lừa chúng ta", ông Putin nói.
Các thỏa thuận Minsk được ký lần đầu tiên vào năm 2014, do Đức và Pháp làm trung gian. Theo thỏa thuận, các khu vực Donetsk và Lugansk sẽ có vị thế đặc biệt trong nhà nước Ukraine. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko thừa nhận rằng mục tiêu chính của Kiev là tận dụng lệnh ngừng bắn để kéo dài thời gian và gây dựng lực lượng vũ trang hùng mạnh.
Các nhà lãnh đạo phương Tây đã cố gắng hết sức để chuẩn bị cho Kiev trước một cuộc xung đột tiềm tàng với Nga, ông Putin nhấn mạnh.
"Đáng lẽ chúng ta nên hành động quyết đoán và nhanh chóng hơn, nên chuẩn bị trước và chọn đúng thời điểm để bắt đầu chiến dịch, thay vì chờ đến lúc không còn có thể ngồi yên nữa", ông nói thêm.
Tên lửa Oreshnik là thành tựu mang tính bước ngoặt
Tổng thống Nga cho biết, việc phát triển thành công tên lửa siêu thanh tầm trung Oreshnik là một thành tựu mang tính bước ngoặt đối với cả Nga và ngành công nghiệp tên lửa - vũ trụ nói chung.
Ông Putin mô tả lần đầu tiên tên lửa Oreshnik được phóng nhằm vào cơ sở công nghiệp quân sự của Ukraine "không phải là một điểm nhấn trong năm, mà là một cột mốc lịch sử đối với ngành công nghiệp tên lửa và vũ trụ".
"Chưa từng có điều gì tương tự xảy ra trước đây. Đây là lần đầu tiên loại vũ khí này xuất hiện", ông nhấn mạnh.
Tổng thống Putin cho biết, ông nắm rất rõ các thông tin về quá trình phát triển tên lửa.
"Có nhiều ý kiến khác nhau về tên lửa này trong Bộ Quốc phòng. Cuối cùng, tôi ủng hộ những người tin rằng Oreshnik phải được sản xuất và đã trực tiếp ra lệnh cho việc này, để phân bổ các nguồn lực cần thiết. Tôi cũng đồng ý với quan điểm cho rằng Oreshnik phải được thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu".
Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)








- Phòng karaoke phơi bày đời tư thác loạn đáng xấu hổ của nam diễn viên đẹp số 1 showbiz (10:14)
- Bị tố nghỉ học bồi dưỡng đi đánh giải "Pickleball tình yêu U90+", bí thư xã nói gì? (10:09)
- Thu nhập dưới 200 triệu đồng/năm gần như không thể mua được nhà ở Hà Nội và TP HCM (10:03)
- Nơi nương náu của giới trẻ Trung Quốc ở thị trường lao động "tàn nhẫn" (10:03)
- Campuchia: Lao động Pakistan và chủ Trung Quốc đối đầu bạo lực ở khu phố người Hoa (10:02)
- Trước Chung kết, Top 3 Vietnam’s Next Top Model 2025 được tới Paris Fashion Week (10:00)
- Số tiền 100 triệu liên quan đến con gái Quyền Linh gây dậy sóng (20 phút trước)
- Clip tia sét cực mạnh "xé toạc" bầu trời tại Hà Nội (23 phút trước)
- Bí quyết "3 thấy - 3 không thấy" giúp gia chủ hút tài, giữ vận (23 phút trước)
- Diễn biến mới nhất vụ nữ MC để lại 17 trang thư tuyệt mệnh, tố cáo việc bị đồng nghiệp bắt nạt rồi tự kết liễu (29 phút trước)




