-
Lãnh đạo cấp cao của võ thuật Việt Nam "mất tích": Sở VHTT TP.HCM nói gì?
-
Thời tiết trên cả nước trong ngày khai giảng đặc biệt của năm 2025
-
Xác minh vụ bé gái có nhiều vết bầm trên mặt khi gửi ở cơ sở mầm non
-
Vingroup và thực tế con số nợ tài chính, doanh thu tương lai
-
Vì sao Grab Việt Nam yêu cầu Mordor Intelligence thu hồi các báo cáo thị trường taxi?
-
Học sinh các trường dân lập, tư thục được hỗ trợ học phí
-
Cục CSGT đề xuất cấm ô tô tải đi ở làn 1 đại lộ Thăng Long
-
Tin nhắn giữa chồng và bạn thân hé lộ bí mật khiến vợ 5 năm không thể có con
-
Tử hình "ông trùm" Nguyễn Thành Long
-
Ông Nguyễn Long Hải giữ chức Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương
Thế giới
10/10/2016 15:29Tổng thống Pháp công kích ông Putin
Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết ông không chắc có nên gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm Paris dự kiến vào ngày 19-10 tới hay không.
Khi được hỏi về chuyến thăm của Tổng thống Nga, ông Hollande nói rằng “có thể” gặp ông Putin. “Tôi vẫn đang tự hỏi bản thân về câu hỏi này. Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì khiến Tổng thống Putin dừng lại những việc ông ấy đang làm với chính quyền Syria, ủng hộ các cuộc không kích tại TP Aleppo?” - ông Hollande cho biết.
Theo ông Hollande, người dân sống trong khu vực phía Đông Aleppo bị bắn phá dữ dội đang là nạn nhân của tội ác chiến tranh. Những kẻ gây ra hành động đó sẽ phải chịu trách nhiệm, bao gồm việc ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế.
![]() |
Tổng thống Pháp Hollande (trái) và người đồng cấp Nga Putin. Ảnh: Reuters |
Trong lúc này, một nguồn tin Damacus cho biết hai chính phủ Syria và Nga đang tìm cách chấm dứt sự hiện diện của phiến quân ở TP Aleppo vào cuối năm nay. Mục tiêu này đề ra do Syria và Nga lo ngại khả năng thay đổi chính sách của Washington đối với vấn đề Syria khi tân tổng thống Mỹ nhậm chức vào tháng 1-2017.
Chính sách đối ngoại của ứng viên Đảng Dân chủ Mỹ Hillary Clinton được cho là cứng rắn hơn so với Tổng thống Barack Obama, trong khi lập trường của ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump là khó đoán. Tướng Syria Sameer Suleiman cho biết: “Để giúp cho người dân và các tay súng dễ dàng rời khỏi Aleppo, quân đội đã thông báo sẽ giảm các vụ không kích, pháo kích và đề nghị mở hai hành lang nhân đạo 4 giờ/ngày”.
Quân đội cam kết sẽ không làm hại dân thường, ân xá cho các tay súng hạ vũ khí và cho phép những người muốn tiếp tục tham gia cuộc nổi dậy đến tỉnh Idlib gần đó, nơi bị nhóm phiến quân Jabhat Fateh al-Sham (trước đây gọi là Mặt trận al-Nusra) kiểm soát.
Văn phòng Điều phối Các Vấn đề Nhân đạo của LHQ (OCHA) cho hay 1/2 dân thường sinh sống ở miền Đông Aleppo muốn rời khỏi đó do tình trạng thiếu nước sạch, lương thực và an ninh. Tuy nhiên, các lực lượng phiến quân kiểm soát nơi này đang bị chia rẽ.
Jabhat Fateh al-Sham và phiến quân đồng minh Ahrar al-Sham kiên quyết ở lại cũng như phản đối người dân bỏ đi.
Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)








- Dàn ngoại binh của CLB Nam Định thắng đậm ĐT Việt Nam (20:45)
- Vợ chồng chủ thương hiệu đậu phộng Tân Tân bị đề nghị truy tố (20:42)
- Thông điệp cứng rắn của NATO "gửi đến" Nga (20:39)
- Tổng thống Ukraine họp với 30 lãnh đạo châu Âu về điều khoản đảm bảo an ninh (20:37)
- Lãnh đạo cấp cao của võ thuật Việt Nam "mất tích": Sở VHTT TP.HCM nói gì? (51 phút trước)
- Thời tiết trên cả nước trong ngày khai giảng đặc biệt của năm 2025 (56 phút trước)
- Xác minh vụ bé gái có nhiều vết bầm trên mặt khi gửi ở cơ sở mầm non (1 giờ trước)
- Vingroup và thực tế con số nợ tài chính, doanh thu tương lai (1 giờ trước)
- Vì sao Grab Việt Nam yêu cầu Mordor Intelligence thu hồi các báo cáo thị trường taxi? (1 giờ trước)
- Học sinh các trường dân lập, tư thục được hỗ trợ học phí (1 giờ trước)




