Tổng thống Vladimir Putin thừa nhận Nga đang chịu hơn 30.000 lệnh trừng phạt, song cho rằng các quốc gia khởi xướng biện pháp này cũng đang chịu sức ép từ thâm hụt ngân sách, nợ công và suy giảm công nghiệp.

Theo TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/9 cho rằng những quốc gia châu Âu đi đầu trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt Moscow đang phải đối mặt với suy thoái kinh tế.

Ông Putin cho biết Nga hiện chịu hơn 30.000 lệnh trừng phạt khác nhau, con số được ông mô tả là gấp đôi tổng số biện pháp trừng phạt nhằm vào tất cả các quốc gia khác trên thế giới cộng lại.

12-1789200457-tong-thong-putin-cac-nuoc-trung-phat-nga-dang-doi-mat-suy-thoai
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Tuy nhiên, theo nhà lãnh đạo Nga, những nước khởi xướng các lệnh trừng phạt cũng đang gặp nhiều khó khăn, từ thâm hụt ngân sách, nợ công tăng cho đến sự suy giảm của ngành công nghiệp. Ông cho rằng các quốc gia này không còn khả năng triển khai những chính sách đổi mới sáng tạo tương tự Nga để ứng phó với tình hình.

Tổng thống Putin nhấn mạnh đánh giá trên được đưa ra dựa trên các số liệu thống kê khách quan, thay vì chỉ là suy đoán. Ông đồng thời cho biết Moscow tiếp tục tăng cường quan hệ với những đối tác mà Nga coi là đáng tin cậy.

"Chúng tôi vẫn đang củng cố chủ quyền quốc gia và thúc đẩy hợp tác với các đối tác đáng tin cậy", ông Putin nói, đồng thời nhận định thế giới đang trải qua một quá trình chuyển đổi cơ cấu mạnh mẽ khi những động lực tăng trưởng mới dần thay thế các nền kinh tế cũ.

Theo ông Putin, kinh tế Nga trong 3 năm qua đã tăng trưởng nhanh hơn mức trung bình toàn cầu. GDP của nước này tăng 10,3% trong giai đoạn 2023-2025.

Bên cạnh vấn đề kinh tế, Tổng thống Nga cũng đưa ra cảnh báo liên quan khả năng các nước châu Âu đưa quân tới Ukraine.

Ông cho rằng việc quân đội châu Âu được triển khai tới Ukraine sẽ đồng nghĩa với "một cuộc chiến chống lại Nga". Nhà lãnh đạo Nga khẳng định Moscow không đe dọa và cũng không có ý định đe dọa các quốc gia châu Âu.

Theo ông Putin, giới chức châu Âu đang khiến người dân lo ngại về những nguy cơ mà ông mô tả là "tưởng tượng" xuất phát từ Nga.

QT (SHTT)