Chia sẻ câu chuyện thú vị về cuộc gặp gỡ "chúa tể rừng xanh" trong chuyến thăm vùng Primorye tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khéo léo kết nối trải nghiệm hoang dã này với cam kết bảo vệ môi trường.

Nhà lãnh đạo Nga tiết lộ trải nghiệm đáng nhớ trong chuyến công tác kéo dài nhiều ngày tại vùng Primorye. Khi xe của ông đang di chuyển qua khu vực rừng núi, một con hổ bất ngờ xuất hiện, tiến quanh đầu xe và thong dong đứng lại mà không chịu di chuyển. Ông Putin bày tỏ sự thích thú khi được tận mắt chứng kiến vẻ uy nghi của động vật hoang dã ngay trong môi trường tự nhiên.

Nhân câu chuyện này, Tổng thống Putin nhấn mạnh bảo tồn thiên nhiên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chính phủ.

03-1788441500-tong-thong-putin-ke-chuyen-bat-ngo-cham-tran-ho-trong-rung-sau
Tổng thống Putin.

Mọi dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp hay khai thác tài nguyên mới tại Viễn Đông và Bắc Cực đều phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định bảo vệ môi trường. Đặc biệt chú trọng bảo tồn hồ Baikal, lưu vực các con sông lớn như Amur, Lena.

Ông Putin nhấn mạnh việc thúc đẩy các chương trình duy trì và phát triển quần thể hổ Amur, báo Viễn Đông cùng các loài động vật nằm trong di sản thiên nhiên quốc gia.

Bên cạnh chủ đề môi trường, Tổng thống Nga cũng cập nhật quan điểm về các vấn đề đối ngoại then chốt.

Các cuộc tiếp xúc giữa Mátxcơva và Washington vẫn diễn ra hiệu quả thông qua cơ quan tình báo và các đại diện do phía Mỹ bổ nhiệm, hứa hẹn mang lại tín hiệu tích cực.

Ông Putin nhận định vẫn tồn tại khả năng đạt được thỏa thuận cho cuộc xung đột. Tuy nhiên, ông khẳng định Nga và Ukraine phải là hai bên trực tiếp chủ trì đàm phán, còn các quốc gia khác (bao gồm Mỹ, Trung Quốc và các đối tác trong khu vực) đóng vai trò hỗ trợ, thúc đẩy tiến trình hòa bình.

TN (SHTT)