Quân đội Mỹ đã hộ tống 40 tàu thương mại vận chuyển 18 triệu thùng dầu qua eo biển Hormuz, trong lúc Washington và Tehran tiếp tục tranh cãi về quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này.

Quân đội Mỹ đã tiến hành hoạt động hộ tống quy mô lớn, đưa 40 tàu thương mại chở tổng cộng 18 triệu thùng dầu đi qua eo biển Hormuz. Đây được xem là hoạt động hộ tống lớn nhất kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát.

Hai quan chức Mỹ nói với CNN rằng trong quá trình hộ tống, lực lượng Mỹ đã tấn công gần 60 mục tiêu quân sự của Iran ở khu vực xung quanh eo biển Hormuz.

03-1788425563-quan-doi-my-ho-tong-40-tau-cho-18-trieu-thung-dau-qua-eo-bien-hormuz
Eo biển Hormuz (Ảnh: Reuters).

Các mục tiêu bị tấn công gồm trận địa phòng không, hệ thống radar, khí tài trên biển, năng lực rải thủy lôi và các cơ sở liên lạc của Iran. Một số tên lửa hành trình chống hạm cũng bị quân đội Mỹ phá hủy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hộ tống.

Trước khi xung đột Mỹ - Iran xảy ra hơn 6 tháng, khoảng 20 triệu thùng dầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz mỗi ngày. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết trên CNBC rằng riêng ngày 31/8, lượng dầu đi qua tuyến đường biển này đã vượt 17 triệu thùng.

Một quan chức Mỹ cho biết quân đội nước này dự kiến tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tại khu vực gần eo biển Hormuz trong những ngày tới. Theo người này, lực lượng Iran đã cho thấy khả năng nhanh chóng khôi phục năng lực quân sự, khiến Mỹ phải duy trì sức ép bằng các cuộc tấn công liên tục.

Eo biển Hormuz tiếp tục là tâm điểm bất đồng giữa Washington và Tehran. Đây là tuyến hàng hải quan trọng đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu, trong khi giao tranh quanh khu vực đã liên tục diễn ra kể từ khi xung đột giữa hai nước bắt đầu vào cuối tháng 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang kiểm soát eo biển Hormuz. Phát biểu ngày 2/9, ông nói rằng Mỹ hiện kiểm soát tuyến đường biển này và cho rằng phía Iran không nhận được gì từ tình hình hiện tại.

Ông Trump sau đó tiếp tục đề xuất đổi tên eo biển Hormuz thành “Eo biển Trump” trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, với lý do Washington hiện đã kiểm soát tuyến hàng hải này.

Tuy nhiên, Tehran bác bỏ tuyên bố của Washington về quyền kiểm soát eo biển. Các quan chức Iran nhiều lần khẳng định tuyến đường biển sẽ tiếp tục bị đóng cửa hoặc hạn chế nghiêm ngặt cho đến khi Mỹ đáp ứng những điều kiện liên quan đến thỏa thuận tạm thời đạt được hồi tháng 6.

Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng phủ nhận tuyên bố của Mỹ rằng eo biển đã “mở cửa”. Lực lượng này cáo buộc Washington thao túng thị trường dầu mỏ và che giấu những thất bại quân sự.

Trong khi đó, Mỹ đã tiến hành các hoạt động rà phá thủy lôi cùng những cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào các hệ thống của Iran mà Washington cho rằng đang chuẩn bị triển khai thủy lôi.

Washington mô tả những hoạt động này là nỗ lực nhằm khôi phục việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh tuyến hàng hải này tiếp tục trở thành điểm nóng trong cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran.

QT (SHTT)