-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Thế giới
02/02/2022 15:45Tổng thống Putin cáo buộc Mỹ dụ Nga tham chiến
Tuy vậy, ông Putin cho biết, Moscow vẫn sẵn lòng thảo luận thêm để giảm căng thăng về vấn đề Ukraina. Theo hãng tin Reuters và AP, đó là những tuyên bố đầu tiên của người đứng đầu nước Nga về bế tắc hiện thời liên quan tới Ukraina.
Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Moscow ngày 1/2, Tổng thống Putin cho biết, Kremlin vẫn đang nghiên cứu phản ứng của Mỹ và NATO đối với những đề nghị an ninh mà nước này đưa ra.
Theo ông, rõ ràng là phương Tây đã phớt lờ các đề nghị này, vốn bao gồm NATO không mở rộng sang Ukraina và các nước Liên Xô cũ, hạn chế triển khai vũ khí tấn công gần Nga và rút những gì đã triển khai tại Đông Âu.
Ông Putin lập luận, có thể đàm phán để chấm dứt bế tắc nếu lợi ích của tất cả các bên, gồm cả những lo ngại về an ninh của Nga, được tính tới. "Tôi hy vọng chúng ta cuối cùng cũng tìm ra giải pháp dù điều đó không dễ dàng".
Washington và các đồng minh đã bác bỏ các đề xuất chính của Moscow. Họ nhấn mạnh Ukraina, cũng như bất kỳ nước nào khác, có quyền lựa chọn liên minh, dù nước này hiện không phải là thành viên NATO và không có ý định gia nhập khối này.
Tuy nhiên, Tổng thống Putin cáo buộc rằng trong khi Mỹ đưa ra những lo ngại về an ninh của Ukraina, nước này vẫn đang coi Kiev như một công cụ để kiềm chế Nga.
Ông cáo buộc Washington có thể cố lôi kéo Moscow vào một cuộc xung đột quân sự và buộc các đồng minh của họ ở châu Âu áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn mà Mỹ đang nói tới.
Tổng thống Putin cũng đề cập tới khả năng Mỹ lôi kéo Ukraina vào NATO, triển khai vũ khí tấn công ở đó và khuyến khích những người Ukraina theo chủ nghĩa dân tộc sử dụng vũ lực để giành lại Crưm, dụ Nga vào một cuộc xung đột quân sự.
Trước đó, cùng vào ngày 1/2, Ngoại trưởng Mỹ và Nga đã có cuộc điện đàm. Theo các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ, cuộc nói chuyện của hai nhà ngoại giao hàng đầu này khá thẳng thắn, trong đó Nga muốn chứng minh rằng nước này không có ý định xâm chiếm Ukraina.
Theo Hoài Linh (VietNamNet)
- Chiếc roi được dùng để đánh các cháu bé tại chùa Bầu bện thủ công rất cầu kì (22:32)
- Drone xâm nhập, sân bay Tân Sơn Nhất 2 lần tạm dừng cất hạ cánh, nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng (22:19)
- Cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời (22:04)
- FIFA chính thức công bố thể thức FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam tranh tài ở hạng đấu cao nhất (56 phút trước)
- Hà Nội dự kiến đục thông hàng loạt vòm cầu Phùng Hưng, chia thành 5 không gian đặc sắc (1 giờ trước)
- Barcelona hồi sinh Rashford, mở lại cánh cửa trở về MU (1 giờ trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam người đánh 5 chú tiểu tại Chùa Bầu (1 giờ trước)
- Phạt chủ quán cà phê vụ du khách bị tàu quẹt trúng, hất văng điện thoại khi quay clip (2 giờ trước)
- Vingroup đổi logo mới nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập (3 giờ trước)
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (3 giờ trước)