Thế giới

Tổng thống Putin: "Chiến tranh giữa Nga và Ukraine là điều không thể"

Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh, các vụ bạo lực đã giảm nhiều tại miền Đông, nhưng xung đột nhỏ lẻ vẫn tiếp diễn.

Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh, các vụ bạo lực đã giảm nhiều tại miền Đông, nhưng xung đột nhỏ lẻ vẫn tiếp diễn.
Tổng thống Nga Putin ngày 23/2 khẳng định, một cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine là “điều không thể”. Ông Putin hy vọng điều này sẽ không bao giờ xảy ra.
 
Ông Putin đồng thời nhấn mạnh, sẽ là vô ích nêu tổ chức thêm bất kỳ hội nghị cấp cao 4 bên nào nữa về hòa bình Ukraine và điều quan trọng lúc này là thỏa thuận đạt được ngày 12/2 vừa qua tại thủ đô Minsk, Belarus được tôn trọng.
 

Tổng thống Nga Putin

 
Tổng thống Putin nói: “Thỏa thuận Minsk không chỉ là kết quả của các cuộc đàm phán cấp cao 4 bên giữa Ukraine, Nga, Pháp và Đức, mà còn được đưa vào Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và được sự ủng hộ của toàn thể cộng đồng quốc tế. Tôi hy vọng, thỏa thuận đạt được sẽ được thực thi một cách đầy đủ và đây là con đường đúng đắn nhất để thúc đẩy hòa bình tại Ukraine”.
 
Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh, mặc dù nhìn chung các vụ bạo lực đã giảm nhiều tại miền Đông Ukraine, song xung đột lại vẫn tiếp diễn giữa quân đội Ukraine và lực lượng đối lập.
 
Quân đội Ukraine hôm qua tuyên bố chưa thể rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực giới tuyến ở miền đông nước này theo thỏa thuận đã ký, với cáo buộc lực lượng đòi độc lập liên tục nã pháo và súng cối vào các vị trí của quân chính phủ trong những ngày qua bất chấp lệnh ngừng bắn.
 
Nhiều nước phương Tây, trong đó có Đức và Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu đã bày tỏ lo ngại về sự thiếu vắng một lệnh ngừng bắn toàn diện tại miền Đông Ukraine và không ngừng gia tăng sức ép với Nga.
 
Bất chấp sự bác bỏ mạnh mẽ của Nga, song Chính phủ Ukraine và các đồng minh phương Tây cáo buộc Nga tiếp tục gửi vũ khí cho phe đối lập, giúp lực lượng này giành quyền kiểm soát thành phố Debaltseve.
 
Chủ tịch Hội đồng châu Âu đã cam kết ngay từ tuần này sẽ bắt đầu các cuộc tham vấn nhằm thông qua những lệnh trừng phạt mới với Nga.
 
Quốc vụ khanh Pháp phụ trách các vấn đề châu Âu Harlem Dé sir cũng thừa nhận khả năng Liên minh châu Âu thông qua các lệnh trừng phạt mới nếu thỏa thuận ngừng bắn tại Minsk tiếp tục bị vi phạm.
 
Theo Thu Hoài (Vov.vn)