-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Thế giới
07/06/2017 20:40Tổng thống Putin: Không ai sống sót nếu Nga-Mỹ xung đột hạt nhân
"Không ai trên trái đất này sống sót nếu các quốc gia hạt nhân mạnh nhất thế giới tung ra vũ khí hạt nhân”, Tổng thống Nga Vladimir Putin bình luận trong cuộc trả lời phỏng vấn với đạo diễn phim nổi tiếng của Mỹ Oliver Stone.
![]() |
Theo RT, trong cuộc phỏng vấn, đạo diễn người Mỹ đã đặt câu hỏi cho Tổng thống Nga Putin rằng liệu Mỹ có thể chiến thắng nếu xảy ra một cuộc xung đột hạt nhân hay không. “Tôi không nghĩ có ai có thể sống sót sau một cuộc xung đột như vậy”, ông Putin nói.
Đạo diễn Stone sau đó đã hỏi liệu có hy vọng nào cho sự biến chuyển trong mối quan hệ Nga-Mỹ bị cho là đang ở mức thấp nhất kể từ Chiến tranh lạnh hay không. Tổng thống Putin đã đáp lại rằng: “Vẫn luôn có hy vọng. Cho tới khi họ sẵn sàng đưa chúng tôi ra nghĩa trang và chôn vùi chúng tôi”.
Bàn đến NATO, Tổng thống Putin cho rằng, liên minh quân sự này luôn phải tìm kiếm kẻ thù để làm lý do cho sự tồn tại của họ. "Không còn liên minh phương Đông, không còn Liên Xô. Vì vậy, tại sao NATO phải tiếp tục tồn tại? Theo tôi, để tìm lý do cho sự tồn tại của mình, NATO cần một kẻ thù bên ngoài và họ liên tục tìm kiếm kẻ thù hoặc một vài hành động khiêu khích để gán cho ai đó là kẻ thù của họ”.
Người đứng đầu Điện Kremlin cũng cho rằng, NATO là một công cụ chính sách ngoại giao của Mỹ. “Khi một nước trở thành thành viên của NATO, họ khó tránh được sức ép từ Mỹ. Và đến một lúc nào đó Mỹ có thể triển khai bất cứ vũ khí nào ở đất nước này, một hệ thống phòng thủ tên lửa, một căn cứ tên lửa mới nếu cần thiết”, ông Putin bình luận.
Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh, Nga buộc phải có các hành động đáp trả trước mối đe dọa ngày càng tăng” từ NATO và việc NATO tăng cường lực lượng quân sự sát biên giới Nga.
Theo Minh Phương (Dân Trí)
- Địch Lệ Nhiệt Ba lỡ hẹn Paris Fashion Week, rộ tin kẹt ở Dubai giữa lúc Trung Đông căng thẳng (16:26)
- Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật (16:23)
- Thế kẹt của Bắc Kinh: Khi "Cơn thịnh nộ" từ Washington thiêu rụi bàn cờ năng lượng (16:23)
- Bán vàng tích lũy của con khi giá tăng, nửa năm sau mua lại vượt khả năng chi trả, gia đình rơi vào thế khó (16:20)
- Honda tung ưu đãi tháng 3/2026: Civic giảm tới 100 triệu đồng, CR-V, City, HR-V, BR-V đều hạ giá (16:14)
- "Cơn lốc" thanh lọc quân đội Trung Quốc trước thềm kỳ họp Lưỡng hội: Thêm 3 thượng tướng bị bãi nhiệm (16:05)
- Toàn cảnh thu hồi tài sản vụ cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Thất thoát 800 tỷ đồng, khắc phục được bao nhiêu? (16:04)
- Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật (16:03)
- Sự thật bất ngờ chuyện tiền đạo Mehdi Taremi từ bỏ sự nghiệp ở châu Âu để về bảo vệ đất nước Iran (16:00)
- Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh (59 phút trước)
