-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
22/02/2023 00:30Tổng thống Putin: Không thể đánh bại Nga trên chiến trường
Khoảng 12h05 giờ Mátxcơva (16h05 giờ Hà Nội) ngày 21/2, tại trung tâm triển lãm Gostiny Dvor ở thủ đô Mátxcơva, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trình bày Thông điệp Liên bang trước Quốc hội nước này.
Khán giả tại buổi đọc Thông điệp Liên bang là nghị sĩ lưỡng viện, thành viên chính phủ, quan chức cấp cao trong chính quyền, lãnh đạo Văn phòng Tổng công tố, Tòa án Tối cao, lãnh đạo địa phương và tôn giáo.
Những người tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine cũng có mặt tại sự kiện này.
Điện Kremlin chỉ mời các phóng viên Nga và phóng viên nước ngoài từ những quốc gia thân thiện, còn phóng viên các nước “không thân thiện” có thể theo dõi qua sóng truyền hình trực tiếp.
Nga muốn giải quyết vấn đề Donbass một cách hòa bình
Mở đầu Thông điệp Liên bang, Tổng thống Putin khẳng định, Nga đã làm mọi thứ có thể để giải quyết vấn đề Donbass một cách hòa binh, nhưng phương Tây và Ukraine chuẩn bị cho kịch bản khác.
Theo ông Putin, Kiev đã tổ chức nhiều cuộc đàm phán với phương Tây về cung cấp vũ khí trước khi chiến dịch quân sự của bắt đầu.
Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh, Ukraine không thể giải quyết vấn đề ở Donbass và các nước cộng hòa ở đó mong đợi Nga sẽ đến giúp họ.
Nga sẵn sàng đối thoại
Tổng thống Putin cho biết, Nga sẵn sàng đối thoại mang tính xây dựng với Ukraine và phương Tây. Điện Kremlin cũng đề xuất những phương án hợp tác trong nhiều năm để xây dựng cấu trúc an ninh chung ở châu Âu, nhưng bị phớt lờ.
Người đứng đầu nước Nga khẳng định, Mátxcơva kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia, nhưng cũng cho rằng thế giới không nên bị chia cắt.
Nga không bao giờ khuất phục trước phương Tây
Tổng thống Putin khẳng định, nước Nga không bao giờ khuất phục trước những hành động thù địch của các quốc gia phương Tây nhằm chia rẽ xã hội nước này.
Ông khảng định, đa số người Nga ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Tổng thống Nga sau đó tuyên bố dành phút mặc niệm cho những người đã chết ở Donbass.
Tổng thống Putin cho biết, đất nước sẽ hỗ trợ các gia đình có người thân đã hy sinh trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.
“Tôi và tất cả chúng ta đều thấu hiểu tình cảnh khó khăn đến mức nào đối với cha mẹ, vợ con của những người lính đã ngã xuống. Cha mẹ của họ đã sinh thành, nuôi nấng nên những người bảo vệ Tổ quốc”, ông Putin xúc động nói.
Không thể đánh bại Nga trên chiến trường
Tổng thống Nga Putin khẳng định quân đội nước này không thể bị đánh bại trên chiến trường. Do đó “ngày càng có thêm nhiều cuộc tấn công thông tin mạnh mẽ được thực hiện”.
Cũng theo ông Putin, mục đích đích đằng sau chính sách chống Nga của phương Tây là khơi mào chiến tranh ở châu Âu và loại bỏ các đối thủ cạnh tranh.
Ông Putin nhấn mạnh phương Tây có ý định biến một cuộc xung đột cục bộ thành một cuộc đối đầu toàn cầu.
Cảm ơn người dân Donbass
Tổng thống Putin cảm ơn những người sống ở hai nước cộng hòa tự xưng Donbass, ở Zaporozhye và Kherson vì đã đưa ra quyết định sáp nhập Nga trong cuộc trưng cầu dân ý, bất chấp các mối đe dọa từ phe tân phát xít.
"Chúng tôi sẽ không bao giờ trở nên giống như Kiev và giới tinh hoa phương Tây, chúng tôi sẽ không tính sổ với những người đã lùi một bước và rời xa quê hương của họ”, ông Putin nói.
Viện trợ của phương Tây và các lệnh trừng phạt
Theo Tổng thống Putin, phương Tây đã chi 150 tỷ đô la viện trợ quân sự cho Ukraine, và dòng viện trợ này vẫn không ngừng chảy.
Trong khi đó, phương Tây liên tục áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Nga nhằm mục đích khiến người dân nước này “phải chịu đựng”.
"Các biện pháp trừng phạt chống lại Nga chỉ là một phương tiện, và mục tiêu, như chính các nhà lãnh đạo phương Tây tuyên bố, là làm cho công dân của chúng ta phải đau khổ, phải chịu đựng, từ đó gây bất ổn cho xã hội của chúng ta từ bên trong", ông Putin nói.
Tổng thống nói thêm rằng phương Tây sẽ cố gắng chia rẽ nước Nga, với sự hỗ trợ của “những kẻ phản bội quốc gia”.
Theo ông Putin, chính quyền Nga trong thời gian qua đã nỗ lực duy trì sự ổn định của nền kinh tế, ngăn chặn thâm hụt và sự sụp đổ của hệ thống tài chính.
Thị trường lao động đã được cải thiện. Trước đại dịch COVID-19, tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,7%, trong khi hiện tại là 3,7%.
Các ngân hàng Nga vẫn ổn định và năm 2022 đạt lợi nhuận 203 tỷ rúp (2,8 tỷ đô la), bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây.
Tổng thống Putin chỉ ra rằng các doanh nghiệp Nga đã cho thấy họ có thể thích ứng, và mọi sáng kiến hướng tới sự phát triển, lợi ích của Nga đều cần được ủng hộ.
Phương Tây kích động các quốc gia hậu Xô Viết
Tổng thống Nga Putin cho biết, sau sự sụp đổ của Liên Xô, phương Tây vẫn không từ bỏ nỗ lực kích động các quốc gia hậu Xô Viết.
“Trong suốt những năm sau khi Liên Xô sụp đổ, phương Tây đã không ngừng cố gắng kích động các quốc gia hậu Xô Viết và quan trọng nhất là tìm cách kết liễu Nga với tư cách là phần lớn nhất còn sót lại của nhà nước lịch sử.”
Tổng thống Mỹ không xem bài phát biểu của ông Putin
Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan, trong cuộc trò chuyện mới nhất với các phóng viên, nói rằng theo những gì ông biết, thì Tổng thống Joe Biden không xem bài phát biểu của ông Putin.
Ông Sullivan nhấn mạnh bài phát biểu của Tổng thống Biden vào tối nay bên ngoài Lâu đài Hoàng gia Warsaw ở Ba Lan hoàn toàn không nhằm mục đích đáp trả nhà lãnh đạo Nga.
“Chúng tôi không coi bài phát biểu này như một kiểu đối đầu trực tiếp. Đây không phải là một cuộc thi hùng biện. Bài phát biểu này là điều ông Biden đã muốn thực hiện từ lâu”, cố vấn Sullivan khẳng định.
Ông cũng nói rằng Tổng thống Nga Putin dường như đã sắp xếp phát biểu của mình để trùng với chuyến thăm của ông Biden tới Đông Âu.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến Ba Lan vào hôm nay, 21/2, sau khi có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev.
Nga ngừng tham gia Hiệp ước START mới
Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga không rút khỏi Hiệp ước START mới mà chỉ ngừng tham gia.
Nhà lãnh đạo Nga cáo buộc phương Tây đồng lõa với những nỗ lực của Kiev nhằm tiến hành các cuộc tấn công vào những mục tiêu chiến lược của Nga.
"Đầu tháng 2, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) yêu cầu quay trở lại Hiệp ước START mới, bao gồm cả việc cho phép thanh sát các cơ sở. Đây là kịch bản vô lý. Chúng tôi biết rằng phương Tây đã giúp Kiev tấn công các cơ sở chiến lược ở Nga. Trong khi đó họ lại muốn thanh sát các cơ sở của chúng tôi?”, ông Putin đặt câu hỏi.
Tổng thống Putin kết thúc bài phát biểu dài 1 giờ 45 phút
“Chúng ta đang trải qua một chặng đường rất khó khăn và chúng ta nỗ lực cùng nhau vượt qua.
Sự đoàn kết đó đã được thể hiện ngay từ những ngày đầu tiên của chiến dịch quân sự đặc biệt. Hàng trăm tình nguyện viên đã đến để đấu tranh cho sự thật, cho công lý, cho lợi ích của người dân Donbass”, ông Putin nói.
Tổng thống Nga kết thúc bài phát biểu của mình bằng cách ca ngợi những người đã quyên góp để hỗ trợ các chiến binh ở tiền tuyến và người tị nạn.
“Nga sẽ đáp trả mọi thách thức. Bởi vì chúng ta là một quốc gia thống nhất. Chúng ta tự tin vào sức mạnh của mình. Sự thật đứng về phía chúng ta. Cảm ơn.”
Đây là bài phát biểu trước Quốc hội Liên bang dài nhất từ trước đến nay của Tổng thống Nga Putin.
Theo Tùng Dương - Minh Hạnh (Tiền Phong)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)