Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow sẵn sàng nối lại đàm phán về Ukraine trên cơ sở những nguyên tắc đã được Nga công bố từ năm 2024, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu chấm dứt xung đột bằng các biện pháp hòa bình và giải quyết tận gốc các nguyên n
Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng đàm phán về Ukraine dựa trên các nguyên tắc năm 2024
Tổng thống Putin khẳng định một lần nữa quan điểm nhất quán của Nga về vấn đề Ukraine.

Phát biểu tại buổi họp báo tổng kết năm 2025 ngày 19/12, Tổng thống Putin cho biết Nga luôn để ngỏ cánh cửa đối thoại với Ukraine, miễn là các cuộc đàm phán được tiến hành trên nền tảng những điều kiện mà Moscow đã nhiều lần công khai. Theo nhà lãnh đạo Nga, các nguyên tắc này không phải là điều mới, mà đã được ông trình bày rõ ràng từ tháng 6/2024 trong cuộc gặp với ban lãnh đạo Bộ Ngoại giao Nga.

Ông Putin nhấn mạnh Moscow mong muốn kết thúc xung đột thông qua con đường chính trị – ngoại giao, thay vì kéo dài đối đầu quân sự. Tuy nhiên, Nga cho rằng bất kỳ tiến trình hòa bình nào cũng phải giải quyết các nguyên nhân cốt lõi dẫn đến cuộc khủng hoảng Ukraine, thay vì chỉ dừng lại ở các thỏa thuận mang tính tạm thời.

Theo Tổng thống Nga, Moscow đã nhận được những tín hiệu nhất định từ phía Ukraine về khả năng “tham gia vào một cuộc đối thoại nào đó”. Dù vậy, ông Putin cho rằng đến thời điểm hiện tại, Nga chưa thấy Kiev thể hiện thiện chí rõ ràng trong việc thảo luận những vấn đề then chốt, đặc biệt là câu chuyện lãnh thổ – một trong những điểm nghẽn lớn nhất của tiến trình đàm phán.

Trước đó, trong bài phát biểu hồi tháng 6/2024, Tổng thống Putin đã công bố loạt điều kiện mà Nga xem là nền tảng cho một giải pháp hòa bình. Trong đó bao gồm việc Ukraine từ chối gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), bảo đảm đầy đủ các quyền và lợi ích của cộng đồng người nói tiếng Nga tại Ukraine, dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga, cũng như thiết lập quy chế không liên kết và phi hạt nhân đối với Ukraine.

Bên cạnh vấn đề đàm phán, Tổng thống Putin cũng đề cập đến kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) nhằm sử dụng các tài sản của Nga đang bị phong tỏa tại châu Âu để hỗ trợ Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng đây là hành vi chiếm đoạt tài sản một cách công khai và vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc pháp lý quốc tế.

Ông Putin cảnh báo trong trường hợp các tài sản của Nga bị tịch thu hoặc sử dụng trái phép, Moscow sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền lợi của mình tại các tòa án quốc tế, những cơ quan mà theo ông là độc lập với các quyết định mang tính chính trị.

Tuyên bố mới nhất của Tổng thống Putin cho thấy lập trường của Nga về Ukraine vẫn nhất quán, đồng thời phản ánh mong muốn kiểm soát tiến trình đàm phán theo các điều kiện do Moscow đề xuất. Trong bối cảnh xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và phương Tây tiếp tục gia tăng sức ép, khả năng khởi động một tiến trình hòa bình thực chất vẫn phụ thuộc lớn vào mức độ sẵn sàng nhượng bộ của các bên liên quan.

Theo Tuấn Khang (Pháp luật và Xã hội)