-
Ngang nhiên xả rác xuống biển Long Hải 3 lần: Người đàn ông khai "không biết vi phạm" -
Hà Nội tính phương án di dời, giải tỏa chợ Nhà Xanh - Cầu Giấy: Chi tiết lộ trình thời gian tới -
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rời ghế Tổng giám đốc VinFast mảng sản xuất tại Việt Nam -
Bộ Tài chính giữ đề xuất nâng ngưỡng thu nhập người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng -
Chuyện về nữ sinh Hà Nội lập “cú ăn ba” thủ khoa lớp 10 chuyên Văn -
Truy tố người phụ nữ cào xước sơn, đập kính, bẻ gương xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội -
Hủy kết quả đấu giá "đất vàng" Hà Nội: Doanh nghiệp sẽ mất trắng 135 tỷ đồng tiền cọc? -
Đề xuất đầu tư 235.740 tỷ đồng xây Vành đai 5 vùng Thủ đô, mục tiêu vận hành từ năm 2031 -
TP.HCM: Thiếu nữ 14 tuổi mất tích nghi do áp lực học tập, manh mối cuối cùng ở Bến xe Xuyên Mộc -
Loạt ô tô bị chém vỡ kính ở Hà Nội
Thế giới
23/12/2016 22:40Tổng thống Putin nói quân đội Nga mạnh hơn mọi đối thủ
Tuy nhiên, người đứng đầu Điện Kremlin cũng yêu cầu quân đội Nga không chủ quan trong bất cứ tình huống nào.
"Nếu chúng ta cho phép mình một phút lơ là, để xảy ra dù chỉ một sự cố trong việc hiện đại hóa quân đội và hải quân, trong việc đào tạo huấn luyện quân đội, thì tình hình có thể thay đổi rất nhanh chóng”, Tổng thống Putin nói.
![]() |
| Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP. |
Về những nhiệm vụ chủ yếu của quân đội Nga năm 2017, ông Putin cho rằng điều quan trọng là "duy trì đà hiện đại hóa quân đội và hải quân, giám sát hiệu quả việc thực hiện chương trình vũ khí nhà nước và hoàn thành nhiệm vụ mua sắm quốc phòng”.
"Chúng ta cần tăng cường năng lực chiến đấu của lực lượng hạt nhân chiến lược, nhất là phát triển những loại tên lửa đáng tin cậy, có thể chọc thủng bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào”, ông Putin nhấn mạnh.
Căng thẳng giữa Nga và phương Tây tăng nhiệt từ năm 2014 kể từ khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea và càng trở nên tồi tệ sau khi Nga triển khai chiến dịch không kích ở Syria năm ngoái.
Quân đội Nga bắt đầu oanh kích ở Syria từ tháng 9/2015 nhằm hỗ trợ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc chiến chống khủng bố tại quốc gia Trung Đông.
Cả Moscow và các nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đều tiến hành nhiều cuộc tập trận quân sự hùng hậu ở gần biên giới Nga trong năm nay.
Nga cho rằng nước này đang phản ứng trước mối đe dọa ngày càng lớn từ NATO. Cũng trong cuộc họp tổng kết hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết Moscow “lần đầu tiên trong lịch sử” trang bị hệ thống cảnh báo sớm trên toàn biên giới của nước này.
Theo An An (Zing.vn)
- Hai sắc thái trái ngược của bóng đá châu Á tại World Cup 2026 (16:38)
- Apple sắp tăng giá loạt sản phẩm (16:36)
- Mazda CX-5 có thể là mẫu xe hybrid rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Tucson và CR-V "toát mồ hôi" (16:23)
- Rộ nghi vấn Triệu Lệ Dĩnh tái hôn với Phùng Thiệu Phong (16:19)
- Tại sao dưa leo đôi khi lại có vị đắng ngắt? Ăn vào có nguy hiểm đến tính mạng không? (16:17)
- Ngang nhiên xả rác xuống biển Long Hải 3 lần: Người đàn ông khai "không biết vi phạm" (16:13)
- Chiếc nhẫn cưới biến mất bí ẩn và nỗi ám ảnh về sự thật trong gia đình chồng (16:10)
- Hà Nội tính phương án di dời, giải tỏa chợ Nhà Xanh - Cầu Giấy: Chi tiết lộ trình thời gian tới (16:02)
- Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin vụ 3 anh em ruột tấn công, phun thuốc diệt cỏ vào lực lượng công an (16:00)
- Airbus điều tra loạt máy bay A380 sau khi phát hiện vết nứt trên cánh (1 giờ trước)
