Thế giới

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói Ukraine xứng đáng gia nhập NATO

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố Ukraine xứng đáng trở thành thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sau khi ông có cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mà Nga cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói Ukraine xứng đáng gia nhập NATO
Lãnh đạo Ukraine - Thổ Nhĩ Kỳ gặp nhau ở Istanbul hôm 7/7. Ảnh: Reuters

Ông Zelensky đã dành vài ngày để thăm các nước thành viên NATO nhằm tìm kiếm sự ủng hộ trước hội nghị thượng đỉnh NATO ở Litva vào tuần tới.

Phát biểu sau cuộc gặp với ông Zelensky tại Istanbul, ông Erdogan nói: “Không còn nghi ngờ gì, Ukraine xứng đáng được gia nhập NATO".

Ông Zelensky đáp lời: “Tôi đã đặt câu hỏi về tư cách thành viên của Ukraine trong liên minh NATO và rất vui khi biết rằng Tổng thống Erdogan ủng hộ Ukraine gia nhập NATO".

Trong chuyến thăm Cộng hòa Séc trước đó, Tổng thống Zelensky nói ông cần “một tín hiệu rõ ràng rằng Ukraine sẽ tham gia liên minh”. “Không phải tuyên bố cánh cửa đang mở cho chúng tôi, điều đó là chưa đủ, mà phải là Ukraine sẽ ở trong liên minh”, ông nói hôm thứ Năm.

NATO có chính sách mở cửa, nghĩa là bất kỳ quốc gia nào cũng có thể được mời tham gia nếu họ bày tỏ sự quan tâm và sẵn sàng duy trì các nguyên tắc của hiệp ước thành lập liên minh. Tuy nhiên, theo các quy tắc gia nhập, bất kỳ quốc gia thành viên nào cũng có thể phủ quyết việc kết nạp một quốc gia mới.

Một số đồng minh, đặc biệt là những nước ở Đông Âu gần Ukraine và Nga, đã ủng hộ một con đường cụ thể hơn để Kiev gia nhập liên minh sau khi xung đột kết thúc.

Trong khi đó, một số thành viên khác lại lập luận rằng việc Ukraine nhanh chóng trở thành thành viên NATO có thể quá khiêu khích và nó có thể trở thành một canh bạc cực kỳ rủi ro cho liên minh ngay cả khi chiến sự chấm dứt.

Thoả thuận ngũ cốc trên Biển Đen

Kể từ khi xung đột bùng phát ở Ukraine hồi tháng 2/2022, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã đóng vai trò như một “trung gian” chủ chốt, duy trì lập trường cân bằng giữa hai bên.

Ông đã làm trung gian cho thoả thuận ngũ cốc ở Biển Đen, giúp “giải phóng” hàng triệu tấn lúa mỳ bị mắc kẹt trong các cảng biển ở Ukraine. Thoả thuận này sẽ hết hạn sau 10 ngày nữa và Tổng thống Erdogan hôm thứ Bảy đã thể hiện sự ủng hộ của ông đối với việc gia hạn thỏa thuận. Ông đồng thời cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng tới.

Phát biểu bên cạnh Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Zelensky cho biết Biển Đen nên là một khu vực an toàn chứ không phải "cái gọi là xung đột đóng băng".

“Điều quan trọng là chúng tôi bắt đầu làm việc với các đối tác của mình để đảm bảo sự tồn tại của hành lang ngũ cốc”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Zelensky cũng cho biết ông tin rằng Kiev sẽ giành lại quyền kiểm soát Crimea và cảm ơn Thổ Nhĩ Kỳ đã ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Trước đó, Điện Kremlin tuyên bố sẽ theo dõi chặt chẽ các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ.

“Tất nhiên, chúng tôi sẽ theo sát kết quả của các cuộc đàm phán này. Chúng tôi duy trì mối quan hệ hợp tác, mang tính xây dựng với Ankara và coi trọng những mối quan hệ này, đồng thời chúng tôi cảm thấy có qua có lại từ phía Thổ Nhĩ Kỳ”, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm thứ Sáu. “Chúng tôi rất muốn biết những gì sẽ được thảo luận giữa ông Erdogan và ông Zelensky. Đó là vấn đề quan trọng."

Ông Peskov cũng dành lời khen ngợi cho ông Erdogan vì đã đóng vai trò trung gian giữa Mátxcơva và Kiev, nói rằng ông Putin và ông Erdogan giữ liên lạc thường xuyên.

Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/tong-thong-tho-nhi-ky-noi-ukraine-xung-dang-gia-nhap-nato-post1549718.tpo