-
Toàn cảnh vụ triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh cực lớn, tóm gọn 140 đối tượng tại TP.HCM -
Kim Soo Hyun nhập viện điều trị tâm lý giữa khủng hoảng, diện mạo hiện tại khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Kỳ án hôn nhân nghìn tỷ: 10 năm hầu tòa và những nút thắt ly kỳ của bác sĩ nha khoa -
Cuộc đua nghẹt thở vào lớp 10 chuyên tại Hà Nội và TP.HCM chính thức bắt đầu -
Từ tháng 6, nghệ sĩ và KOL sai phạm sẽ đối mặt với "danh sách đen" -
Chiếc Maybach tháo bánh của bà Trương Mỹ Lan chốt giá gấp đôi, hai xe sang khác "ế ẩm" -
Việt Nam lên tiếng trước cáo buộc của Mỹ nhắm vào Đại tướng Raul Castro -
Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đón nhận Huân chương cao quý của Palestine -
Khởi tố hai nữ sinh quay clip đánh hội đồng bạn học dã man trong nhà vệ sinh -
Giữa ồn ào dư luận, Ngọc Sơn livestream tuyên bố tặng hết tài sản nếu xét nghiệm phát hiện chất cấm
Thế giới
10/04/2017 05:59Tổng thống Trump cân nhắc trừng phạt Nga, Iran vì Syria
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc thực thi các lệnh trừng phạt nhằm chống lại Nga và Iran vì vấn đề Syria, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley tiết lộ.
![]() |
Theo RT, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trong chương trình “State of the Union” của đài CNN ngày 9/4, Đại sứ Mỹ Nikki Haley cho hay vấn đề các lệnh trừng phạt mới đang được thảo luận.
“Tôi cho rằng các cuộc thảo luận mà Tổng thống sẽ có và đã bắt đầu có, và đang tiếp diễn. Nhưng chúng tôi cho rằng ông sẽ phải xem xét tình hình”, bà Haley trả lời khi được hỏi liệu ông Trump có “muốn các lệnh trừng phạt nghiêm khắc hơn chống lại Nga và Iran hay không”.
“Không có gì bị loại khỏi bàn thảo luận vào thời điểm này”, Đại sứ Haley nói thêm. Theo bà, các cuộc thảo luận liên quan tới tình hình tại Syria.
Theo Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, phản ứng của Nga đối với vụ tấn công bị tình nghi bằng vũ khí hóa học gần đây, mà Washington cáo buộc chính phủ Syria là thủ phạm, là khác thường.
“Các bạn đã thấy thảm kịch khủng khiếp này đối với những người vô tội, nhiều trong số đó là trẻ em, và phản ứng từ Nga không phải là: “Thật kinh khủng”, “Làm sao họ có thể làm vậy?” hay “Làm sao điều này có thể xảy ra”, mà là: “Ông Assad không làm điều đó”. Tại sao Nga lại có phản ứng như thế?”, bà Haley đặt câu hỏi.
Trước đó, vào sáng sớm ngày 7/4 giờ Syria, các tàu chiến của Mỹ đã thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào căn cứ không quân Shayrat tại Syria theo lệnh của Tổng thống Donald Trump. Hai tàu khu trục USS Porter và USS Ross ở Địa Trung Hải đã phóng tổng cộng 59 tên lửa Tomahawk vào căn cứ Shayrat.
Mỹ nói rằng cuộc tấn công là nhằm đáp trả với vụ tấn công nghi bằng vũ khí hóa học mà Washington cáo buộc là do chính quyền Tổng thống Syria Bashar al Assad gây ra hôm 4/4, làm ít nhất 80 người thiệt mạng. Động thái này đánh dấu một cuộc tấn công quân trực tiếp đầu tiên của các lực lượng Mỹ nhằm vào chính phủ của Tổng thống Assad.
Theo An Bình (Dân Trí)
- Nam thanh niên vào khám bệnh rồi bất ngờ đập phá phòng khám (16:17)
- Vì sao nhiều người trẻ bỗng dưng bị lệch mặt vì nốt mụn thông thường? (16:11)
- Khởi tố cặp vợ chồng thu lợi bất chính hơn 4,5 tỷ đồng từ việc bán hàng hiệu giả (16:09)
- Người đàn ông đứng giữa đường ray hướng dẫn xe vượt barie dù tàu sắp tới (16:02)
- Diện mạo mới đầy cuốn hút của Honda City 2026 vừa chính thức trình làng (53 phút trước)
- Con gửi 3 cháu về quê nghỉ hè, vợ chồng U80 phải rút tiền dưỡng già để xoay xở (1 giờ trước)
- Chất lượng xăng E10 có thực sự đảm bảo khi sắp được bán đại trà trên thị trường? (1 giờ trước)
- Cristiano Ronaldo chạm mốc thu nhập 300 triệu USD, tiếp tục thống trị làng thể thao thế giới (1 giờ trước)
- Đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce có thể vắng bóng một số khách mời vì quy định ngặt nghèo (1 giờ trước)
- Hyundai triệu hồi khẩn cấp gần 425.000 xe do loạt lỗi nguy hiểm (1 giờ trước)
