Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington có thể áp thuế rất cao lên EU nếu việc Canada trở thành thành viên liên kết của khối bị xem là động thái không thiện chí.
17-1789627751-tong-thong-trump-canh-bao-dap-tra-neu-eu-mo-cua-cho-canada-gia-nhap-lien-ket
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Thủ tướng Canada Mark Carney tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg ngày 16/9 - Ảnh: The Canadian Press

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/9 cảnh báo khả năng Washington đáp trả nếu Liên minh châu Âu (EU) thúc đẩy kế hoạch đưa Canada trở thành thành viên liên kết của khối.

Phát biểu với báo chí, ông Trump cho biết nếu động thái của EU xuất phát từ ý định tốt thì không có vấn đề, nhưng nếu mang mục đích không tốt, Mỹ có thể áp mức thuế rất cao đối với châu Âu. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng để ngỏ khả năng cắt giảm quan hệ thương mại với EU trong một số lĩnh vực.

Ông Trump gọi ý tưởng Canada gia nhập EU là điều "nực cười", đồng thời chỉ trích Canada là một "đối tác thương mại tồi tệ" của Mỹ.

Cảnh báo được đưa ra sau khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen công bố ý tưởng mở đường để Canada trở thành "thành viên liên kết" đầu tiên của EU. Phát biểu trước các nghị sĩ tại Strasbourg ngày 16/9, bà cho rằng EU cần xây dựng những mối liên kết mới với các đồng minh trong bối cảnh thế giới ngày càng bất ổn.

Theo bà Von der Leyen, những quan hệ đối tác mới là cần thiết trong "sự mong manh lạnh lẽo của thế giới ngày nay". EU hiện gồm 27 quốc gia và đang phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có cuộc xung đột ở Ukraine.

Trong khi đó, cả EU và Canada đều đang chịu sức ép trong quan hệ thương mại với chính quyền Mỹ, đồng thời phải xử lý nhiều vấn đề khác trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng quyết đoán.

Quan hệ giữa Canada và Mỹ cũng đang đặc biệt căng thẳng sau khi các cuộc đàm phán thương mại đổ vỡ vào tháng trước. Sau đó, hai bên liên tiếp triển khai các biện pháp áp thuế trả đũa.

Cùng ngày 16/9, Văn phòng Thủ tướng Canada Mark Carney thông báo nước này đã chính thức nộp đơn xin gia nhập Lực lượng Viễn chinh liên hợp (JEF), một liên minh quân sự do Anh dẫn đầu.

Động thái này được xem là một phần trong nỗ lực của Canada nhằm mở rộng các quan hệ quốc phòng và giảm sự phụ thuộc vào Mỹ. JEF hiện gồm 10 quốc gia thành viên NATO, tạo thành một quan hệ đối tác quân sự có khả năng phản ứng nhanh.

"Thủ tướng Carney thông báo Canada đã chính thức nộp đơn xin gia nhập Lực lượng Viễn chinh liên hợp và hoan nghênh sự ủng hộ của Vương quốc Anh đối với việc Canada tham gia sáng kiến quan trọng này", văn phòng Thủ tướng Canada cho biết.

Trước đó, ông Carney đã gặp Thủ tướng Anh Andy Burnham tại miền bắc nước Anh. Hai bên thảo luận về các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng thông qua Chương trình Không quân chiến đấu toàn cầu (GCAP).

Canada tham gia GCAP với tư cách quan sát viên từ tháng 7. Đây là dự án phát triển máy bay chiến đấu tiên tiến.

JEF hiện gồm Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Iceland, Latvia, Litva, Hà Lan, Na Uy, Thụy Điển và Anh.

QT (SHTT)