Mới đây nhất, một tấm bản đồ đồ họa được chia sẻ trên tài khoản cá nhân của nhà lãnh đạo Mỹ đã khiến giới chức quốc tế phản ứng gay gắt.

Những động thái đầy tranh cãi của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên không gian mạng tiếp tục đẩy căng thẳng ngoại giao giữa Washington và hàng loạt quốc gia đối tác lên nấc thang mới.

Tấm bản đồ không lời giải thích và làn sóng phản ứng ngoại giao

Trên mạng xã hội hôm 7/9, Tổng thống Donald Trump đã đăng tải một tấm bản đồ gây sốc khi để hình ảnh quốc kỳ Mỹ che phủ hoàn toàn lãnh thổ nước này cùng Canada, Mexico, một phần khu vực Trung Mỹ, vùng lãnh thổ Greenland thuộc Đan Mạch, Iceland và hàng loạt quốc đảo tại Caribe. Đáng chú ý, bức ảnh được đăng tải hoàn toàn không kèm theo bất kỳ dòng giải thích nào.

Bẩn đồ do ông Trump đăng trên mạng xã hội hôm 7/9. Ảnh: Truth Social/realDonaldTrump
Bản đồ mới được TT Trump đăng trên mạng xã hội. Ảnh: Truth Social/realDonaldTrump

Trước đó, ông Trump từng không ít lần tuyên bố mong muốn sáp nhập Canada và đảo Greenland vào lãnh thổ Mỹ, dù chưa từng công khai thể hiện tham vọng tương tự đối với các quốc gia như Mexico.

Động thái này lập tức vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ các quốc gia liên quan. Bộ Ngoại giao Iceland cho biết đã triệu tập Đại sứ Mỹ tại nước này để trực tiếp truyền đạt thông điệp cứng rắn rằng bức ảnh là "hoàn toàn không phù hợp". Hiện tại, Iceland — quốc gia không có quân đội riêng kể từ khi giành độc lập năm 1944, đồng thời là thành viên sáng lập NATO — vẫn phụ thuộc vào Mỹ về mặt an ninh thông qua thỏa thuận quốc phòng song phương ký từ năm 1951.

Trong khi đó, có mặt tại Greenland vào cuối ngày 7/9, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nhấn mạnh rằng cả chính quyền lẫn người dân Greenland đã nhiều lần khẳng định không có nguyện vọng trở thành công dân Mỹ, đồng thời tái khẳng định lại thông điệp này trước bức ảnh bản đồ vừa xuất hiện.

Chuỗi tuyên bố đòi đổi tên địa danh gây sóng gió ngoại giao

Tấm bản đồ phủ cờ Mỹ xuất hiện đúng vào thời điểm quan hệ giữa Mỹ và Canada đang trong trạng thái leo thang căng thẳng về thương mại, sau khi hai bên liên tục trả đũa nhau bằng các đòn áp thuế từ tháng trước. Trước đó vào ngày 27/8, ông Trump từng ký sắc lệnh đơn phương đổi tên hồ Ontario — hồ nước nằm trên đường biên giới chung giữa hai nước — thành "hồ Mỹ". Động thái này bị phía Ottawa phản đối quyết liệt, với tuyên bố từ Thủ tướng Canada Mark Carney rằng địa danh này sẽ "mãi mãi" mang tên Ontario.

Không dừng lại ở các quốc gia láng giềng, các chính sách và tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ còn nhắm vào chính các địa danh trong và ngoài nước. Ngày 6/9, ông Trump tiếp tục gây xôn xao khi đề nghị đổi tên bang New Mexico thành "New America" với lý do tên gọi mới "danh giá và đẹp đẽ hơn nhiều". Bức ảnh đăng kèm trên tài khoản cá nhân và trang mạng xã hội chính thức của Nhà Trắng cho thấy từ "Mexico" trong tên bang bị gạch đỏ và thay bằng "America". Đáp trả động thái này, Thống đốc bang New Mexico Michelle Lujan Grisham khẳng định tên gọi của bang không phải là chủ đề để mang ra tranh luận và đã tồn tại trước khi nước Mỹ thành lập.

Lịch sử những tuyên bố đổi tên kỳ lạ của ông Trump cũng ghi nhận việc ông từng đổi tên vịnh Mexico thành "vịnh Mỹ" ngay trong ngày đầu tiên trở lại Nhà Trắng vào năm 2025, bất chấp sự bác bỏ từ phía Mexico. Vào tuần trước, ông cũng từng đưa ra ý tưởng đổi tên eo biển Hormuz thành "eo biển Trump" trong bối cảnh xung đột với Iran, dù vài giờ sau đó chính ông đã ám chỉ rằng bản thân không thực sự nghiêm túc với đề xuất này.

PV (SHTT)