Trong một nỗ lực nhằm siết chặt hàng ngũ và huy động cử tri, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra lời cảnh báo đanh thép về tương lai chính trị của mình. Ông khẳng định việc đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay là yếu tố sống còn để ngăn chặn một cuộc luận tội từ phe Dân chủ.
07-1767759927-tong-thong-trump-canh-bao-nguy-co-bi-luan-toi-neu-dang-cong-hoa-that-bai-trong-bau-cu-giua-nhiem-ky.jpg
Tổng thống Mỹ Trump hôm 6/1. Ảnh: Nhà Trắng

Phát biểu trước các thành viên đảng Cộng hòa tại thủ đô Washington vào ngày 6/1, Tổng thống Trump đã trực tiếp đề cập đến mối đe dọa từ phe đối lập. Ông nhấn mạnh: "Các ngài phải thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, vì nếu chúng ta không thắng, họ sẽ tìm ra cách để luận tội tôi. Tôi sẽ bị luận tội". Lời kêu gọi này được đưa ra trong bối cảnh cuộc đua giành quyền kiểm soát lưỡng viện đang trở nên gay gắt hơn bao giờ hết.

Để đối phó với tình hình hiện tại, ông Trump hối thúc các thành viên trong đảng tạm gác lại những khác biệt cá nhân. Ông yêu cầu toàn đảng đẩy mạnh quảng bá các chính sách về giới tính, chăm sóc sức khỏe và tính toàn vẹn của bầu cử. Đây được xem là nỗ lực nhằm thu hút những cử tri đang bất bình trước thực trạng chi phí sinh hoạt ngày càng leo thang. Bên cạnh đó, ông cũng bày tỏ sự hoài nghi trước quan niệm truyền thống rằng người thắng cử tổng thống thường để thua trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Ở phía bên kia chiến tuyến, những dấu hiệu về một cuộc luận tội mới đã bắt đầu xuất hiện. Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Maxine Waters ám chỉ rằng chiến dịch tập kích và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro gần đây có thể trở thành căn cứ pháp lý để luận tội ông Trump. Bà Waters tuyên bố đảng Dân chủ sẽ không thể "im lặng hay thụ động" trước những gì bà gọi là "hành động cực đoan" từ phía chính quyền.

Tầm quan trọng của cuộc bầu cử năm nay được thể hiện qua những con số cụ thể. Hiện tại, đảng Dân chủ chỉ cần giành thêm 3 ghế nữa là có thể lấy lại quyền kiểm soát Hạ viện. Trong khi đó, phe Cộng hòa cũng đang ráo riết duy trì thế đa số tại Thượng viện nhằm tạo ra một lá chắn vững chắc bảo vệ các chính sách của Tổng thống Trump.

Lịch sử chính trị của ông Trump vốn đã gắn liền với các cuộc đối đầu tại tòa soạn. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông từng bị luận tội hai lần. Lần đầu vào năm 2019 liên quan đến các cáo buộc gây sức ép lên Ukraine và lần thứ hai vào năm 2021 với cáo buộc liên quan đến vụ bạo loạn tại Đồi Capitol ngày 6/1. Dù cả hai lần ông đều được Thượng viện (do đảng Cộng hòa kiểm soát) tuyên trắng án, nhưng việc phe Dân chủ nắm quyền tại Hạ viện luôn là "thanh gươm Damocles" treo lơ lửng trên nhiệm kỳ của ông.

Chính vì vậy, đối với ông Trump và đảng Cộng hòa, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ lần này không chỉ là cuộc trưng cầu dân ý về các chính sách hiện tại, mà còn là ranh giới bảo vệ quyền lực cá nhân của đương kim Tổng thống trước những sóng gió pháp lý sắp tới.

QT (SHTT)