Thế giới

Tổng thống Trump đề nghị Tòa án Tối cao loại bỏ hàng triệu phiếu bầu ở các bang chiến địa

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 09/12 đề nghị Tòa án Tối cao chặn hàng triệu phiếu bầu tử bốn bang chiến địa nơi ông Joe Biden giành chiến thắng.

Ông Trump đã đệ đơn lên Tòa án Tối cao Mỹ đề nghị can thiệp trong vụ kiện của Tổng chưởng lý New York Ken Paxton trong nỗ lực vô hiệu hóa hàng triệu phiếu bầu ở Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin.

Tổng thống Trump được đại diện bởi một luật sư mới, John Eastman, người gần đây bị chỉ trích vì  thúc đẩy thuyết âm mưu nghi ngờ việc bà Kamala Harris có đủ tư cách làm phó tổng thống Mỹ hay không, do cha mẹ bà là người nhập cư.

Tổng thống Trump đề nghị Tòa án Tối cao loại bỏ hàng triệu phiếu bầu ở các bang chiến địa

Động thái trên được ông Trump đưa ra chỉ một ngày sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ đề nghị của các thành viên đảng Cộng Hòa ở Pennsylvania chặn chứng nhận kết quả bầu cử tại bang này.

Tổng thống Trump trong những tuần gần đây liên tục có những động thái pháp lý trong nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử, đồng thời thúc đẩy nhiều thuyết âm mưu vô căn cứ về việc bị gian lận.

"Đất nước chúng ta bị chia cắt sâu sắc trên những phương diện có lẽ chưa từng thấy kể từ cuộc bầu cử 1860," lá đơn viết. "Có một sự không tin tưởng lẫn nhau giữa các phe đối lập, kết hợp với sự thật rằng trong cuộc bầu cử vừa qua, các quan chức bầu cử ở những bang chiến địa quan trọng đã không tổ chức bầu cử đúng với luật bầu cử tiểu bang nhằm lợi ích đảng phái rõ ràng".

Nhắc lại những lập luận mà bang Texas đưa ra, ông Trump cho rằng các bang chiến địa coi đại dịch Covid-19 là "cái cớ" và "bỏ qua hoặc đình chỉ một số điều luật tiểu bang được đưa ra để bảo vệ tính toàn vẹn của lá phiếu".

Ông Trump đề nghị Tòa án Tối cao Mỹ chặn các bang sử dụng "kết quả bầu cử 2020 vốn không chắc chắn về hiến pháp", cho tới khi nghị viện các bang "xem xét kết quả bầu cử 2020".

Ông nhấn mạnh rằng nếu bất kỳ bang nào trong số 4 bang kể trên đã "chỉ định đại cử tri dựa trên kết quả bầu cử 2020", nghị viện bang đó có thẩm quyền chỉ định "các đại cử tri mới". Ngoài ra, cuộc bầu cử cũng có thể được quyết định ở Hạ viện.

"Đại cử tri tại các bang bị đơn sẽ quyết định kết quả bầu cử. Ngoài ra, nếu các bang bị đơn không thể xác nhận ít nhất 38 đại cử tri, cả hai ứng viên sẽ không thể đạt đa số đại cử tri trong Đại cử tri đoàn, và trong trường hợp này cuộc bầu cử sẽ được ủy thác cho Hạ viện theo Tu Chính án 12", tổng thống Trump cho hay.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)