Thế giới >> Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Tổng thống Trump hỏi 'phương án tấn công' cơ sở hạt nhân của Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước hỏi các cố vấn Nhà Trắng về "phương án tấn công" các cơ sở hạt nhân của Iran, theo New York Times.

Ông Trump đã đưa ra yêu cầu kể trên tại Phòng Bầu dục hôm 12/11, tuy vậy các quan chức cấp cao trong chính quyền đã thuyết phục ông từ bỏ ý định này, New York Times dẫn nguồn thạo tin cho biết.

Phó tổng thống Mike Pence, Ngoại trưởng Mike Pompeo và các quan chức khác đã nói với ông Trump rằng động thái này có thể dẫn lới leo thang xung đột trong những tuần cuối nhiệm kỳ tổng thống của ông.

"Nhiều cố vấn cấp cao đã thuyết phục tổng thống từ bỏ ý định tấn công quân sự," theo New York Times.

Tổng thống Trump hỏi 'phương án tấn công' cơ sở hạt nhân của Iran

Vấn đề trên dường như được đưa ra sau khi các điều tra viên quốc tế báo cáo về việc Iran đã tăng đáng kể kho dự trữ vật liệu hạt nhân.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) hôm 11/11 báo cáo rằng kho dự trữ uranium của Iran tại Natanz đã lớn gấp 12 lần mức cho phép theo thỏa thuận hạt nhân mà ông Trump đơn phương rút Mỹ ra khỏi hồi năm 2018.

Tổng thống Trump sau đó đã hỏi các cố vấn an ninh quốc gia rằng liệu ông có những phương án nào để phản ứng, theo New York Times.

Sau khi ông Trump được thông báo về những nguy cơ đi kèm với hành động quân sự, các quan chức "rời khỏi cuộc họp với sự tin tưởng rằng một vụ tấn công tên lửa tại Iran không còn là lựa chọn".

Tuy vậy, ông Trump có thể vẫn sẽ có động thái đối với tài sản của Iran hoặc đồng minh, theo các quan chức thạo tin.

Nhà Trắng chưa bình luận gì về bản tin của New York Times.

Giới chuyên gia cho rằng lượng dự trữ hơn 2.400kg uraninum được làm giàu ở mức thấp có thể đủ để chế tạo hai tên lửa hạt nhân. Tuy vậy, sẽ mất nhiều tháng để làm giàu vật liệu hạt nhân tới mức có thể dùng để chế tạo bom, và theo các nguồn tin Iran sẽ không thể chế tạo vũ khí cho tới mùa Xuân tới, sau khi ông Trump đã rời Nhà Trắng.

Hai năm trước, ông Trump đơn phương rút Mỹ khỏi hiệp ước quốc tế với Iran hồi năm 2015. Trong chiến dịch vận động tranh cử năm nay, tổng thống Trump tuyên bố nếu ông thắng cử, Iran sẽ gọi điện cho ông để đề nghị một thỏa thuận mới.

Trong khi đó, ông Joe Biden trong chiến dịch tranh cử cho biết sẽ đưa Mỹ trở lại thỏa thuận hạt nhân với Iran, nếu nước này đồng ý với các giới hạn mà thỏa thuận đặt ra.

Tuy vậy, bất cứ hành động quân sự nào đối với Iran trong những ngày cuối nhiệm kỳ của tổng thống Trump được đánh giá sẽ gây nhiều khó khăn cho người kế nhiệm ông trong việc nối lại thỏa thuận với Tehran.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)