Thế giới >> Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Tổng thống Trump ký lệnh ân xá cho thông gia

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23/12 ký lệnh ân xá cho Charles Kushner, cha của Jared Kushner.

Ông Trump ra quyết định ân xá cho Charles Kushner, cha của con rể ông là Jared Kusher. Năm 2004, Charles Kushner nhận tội trốn thuế, khai man trước Ủy ban Bầu cử Liên bang và trả đũa một nhân chứng liên bang. Ông này ngồi tù hai năm trước khi được phóng thích.

Bên cạnh đó, ông Trump cũng ân xá cho Roger Stone và Paul Manafort, hai cộng sự từng bị buộc tội trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller.

Tổng thống Trump ký lệnh ân xá cho thông gia

Đây là ngày thứ hai liên tiếp ông Trump ký lệnh ân xá cho các đồng minh và những người có mối liên hệ với Nhà Trắng. Thông báo về lệnh ân xá được đưa ra ít lâu sau khi ông Trump tới Palm Beach, bang Florida để nghỉ Đông.

Roger Stone, một đồng minh thân cận của ông Trump, bị buộc tội vào tháng 11/2019 bởi một bồi thẩm đoàn ở thủ đô Washington D.C do khai man trước Quốc hội Mỹ về cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử. Bên cạnh đó ông cũng bị buộc tội gây ảnh hưởng với nhân chứng và cản trở tố tụng.

Ông Trump đã giảm mức án cho Roger Stone hồi tháng 07, trước khi ông này vào tù. Quyết định ân xá được đưa ra với thông báo của thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany rằng Stone "đã bị đối xử không công bằng".

Paul Manafort, chủ tịch chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của ông Trump, bị buộc tội gian lận ngân hàng và thuế. Ông này bị tuyên án hơn bảy năm tù. Đầu năm nay, Manafort được phép rời nhà tù và tiếp tục quản thúc tại gia do ảnh hưởng của Covid-19.

Với việc ân xá cho Stone và Manafort, tổng thống Trump gần như đã xóa bỏ các bản án dành cho đồng minh bị buộc tội trong cuộc điều tra của Robert Mueller về việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ hồi năm 2016.

Ông Trump trước đó đã nhiều lần chỉ trích cuộc điều tra, và đã ra quyết định ân xá đối với Michael Flynn, người bị cáo buộc khai man với FBI. Hôm 22/12, ông đã ân xá hai cá nhân khác liên quan tới cuộc điều tra.

Tổng thống Mỹ cũng ký quyết định ân xá cho Margaret Hunter, vợ của cựu nghị sĩ Duncan Hunter, người mà ông ân xá trước đó một ngày.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)