-
Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15h30 chiều nay -
Học sinh lớp 7 bị chủ quán tạp hóa đánh đến chấn thương não: Nguồn cơn ra tay và tình hình nạn nhân? -
Đề xuất nghỉ 9 ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, người lao động nêu ý kiến -
Hải Phòng: Xe tải lật, cabin biến dạng, 2 người mắc kẹt lúc rạng sáng -
Ông Trần Đức Thắng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội -
Danh sách 17 Bộ trưởng, trưởng ngành thuộc Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 -
Chân dung tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn, từng lãnh đạo Agribank -
Sự thật đằng sau tin đồn CSGT bị tố hành hung người vi phạm: Kết quả điều tra chính thức đã rõ! -
Gia Lai: Tình hình sức khỏe người phụ nữ rơi xuống khe hở cao 2,5m giữa hai làn đường do mải livestream -
Ông Nguyễn Hải Ninh được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
Thế giới
14/02/2025 16:02Tổng thống Trump ký sắc lệnh áp thuế có đi có lại với mọi đối tác thương mại của Mỹ
Sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump kêu gọi các biện pháp thuế quan công bằng và có đi có lại đối với mọi đối tác thương mại của Mỹ bao gồm cả các đồng minh lâu năm của nước này.
Với sắc lệnh này, Tổng thống Trump không quyết định áp thuế ngay lập tức mà chỉ thị cho Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Đại diện thương mại Jamieson Greer trong vòng 180 ngày phải rà soát từng đối tác thương mại của Mỹ và có báo cáo về việc có cần thiết áp thuế hay không và ở mức độ nào để đảm bảo quan hệ thương mại có đi có lại.
Cụ thể, chính quyền Tổng thống Trump sẽ xem xét tất cả các đối tác thương mại, bắt đầu từ những quốc gia có thâm hụt thương mại lớn nhất với Mỹ, tìm hiểu xem họ có lừa dối người dân Mỹ hay không và nếu có, Mỹ sẽ thực hiện các biện pháp để khắc phục sai lầm đó.
Ngoài mức thuế mà các đối tác thương mại áp dụng với hàng hóa Mỹ, đội ngũ của ông Trump cũng sẽ rà soát các hàng rào thương mại phi thuế quan như các quy định, thuế giá trị gia tăng, trợ cấp chính phủ và chính sách tỷ giả của những nước này vốn gây khó khăn cho xuất khẩu của Mỹ.
Văn phòng Quản lý và Ngân sách cũng được yêu cầu phải báo cáo về tác động tài khóa của các biện pháp thuế quan của Mỹ trong khung thời gian 180 ngày.
Sắc lệnh của Tổng thống Trump được dự báo sẽ kích hoạt các cuộc đàm phán căng thẳng với các nước có nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu sang Mỹ. Hầu hết các quốc gia sẽ đều bị ảnh hưởng nhưng những nước có thể phải chịu hậu quả nhiều nhất bao gồm Ấn Độ, Brazil, Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước Đông Nam Á, và Liên minh châu Âu. Động thái này cũng có thể dẫn tới một cuộc chiến thương mại trên nhiều mặt trận nếu các nước khác lựa chọn tăng thuế trả đũa đối với Mỹ.
Trước đó, Tổng thống Trump đã quyết định áp thuế 10% đối với hàng hóa Trung Quốc và 25% đối với hàng hóa Canada và Mexico mặc dù sau đó đã hoãn áp thuế với hai nước này cho tới ngày 4/3. Mới đây nhất, ông Trump cũng tuyên bố đánh thuế 25% đối với toàn bộ nhôm và thép nhập khẩu vào Mỹ. Ngoài ra, ông Trump cho biết chính quyền của ông cũng đang cân nhắc tăng thuế đối với ô tô, dược phẩm, chip bán dẫn và một số mặt hàng khác trong thời gian tới.
Theo Phạm Huân (vov.vn)
- Học sinh lớp 7 bị chủ quán tạp hóa đánh đến chấn thương não: Nguồn cơn ra tay và tình hình nạn nhân? (15:09)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15h30 chiều nay (15:05)
- Đề xuất nghỉ 9 ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, người lao động nêu ý kiến (15:01)
- Hải Phòng: Xe tải lật, cabin biến dạng, 2 người mắc kẹt lúc rạng sáng (20 phút trước)
- iPhone gập đối mặt nguy cơ lỡ hẹn vì bài toán kỹ thuật (21 phút trước)
- Rộ tin “Threads trả lương” 1 triệu đồng/ngày, thực hư chuyện nhận tiền sau vài phút (26 phút trước)
- Ford "trình làng" mẫu SUV "quái thú" chuyên trị off-road: Mạnh 300 mã lực, giá đáng với trang bị (34 phút trước)
- Ông Trần Đức Thắng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội (39 phút trước)
- "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy nhận bao nhiêu từ khối tài sản tỷ đô của vợ? (43 phút trước)
- Quỹ Bình ổn giá xăng dầu có cơ chế tạm ứng ngân sách, Bộ Công Thương ban hành quy định điều hành mới (48 phút trước)